Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mệt mỏi vì tiếng ồn từ loa truyền thanh

09:04, 17/04/2009

Ngày nay, trước sự phát triển của công nghệ thông tin, bao gồm: truyền hình kỹ thuật số, internet, báo in, báo điện tử, các website... liệu hệ thống loa truyền thanh cơ sở tại các địa phương có còn phù hợp, nhất là đối với một đô thị loại 2 như TP.Biên Hòa?

Ngày nay, trước sự phát triển của công nghệ thông tin, bao gồm: truyền hình kỹ thuật số, internet, báo in, báo điện tử, các website... liệu hệ thống loa truyền thanh cơ sở tại các địa phương có còn phù hợp, nhất là đối với một đô thị loại 2 như TP.Biên Hòa?

 

Tiếng ồn từ hai loa truyền thanh không dây tại Văn phòng KP1, phường Bửu Long luôn gây phiền toái cho người dân xung quanh.

 

Có thể nói, qua nhiều thập niên, hệ thống loa truyền thanh là phương tiện truyền tải thông tin nhanh nhất, hiệu quả nhất đến các cụm dân cư, thậm chí từng có một thời kỳ là phương tiện truyền tin cần thiết của cộng đồng. Nhưng giờ đây, hầu hết những người dân ở TP.Biên Hòa gần như đã "bão hòa" với việc cập nhật các thông tin và họ ít có thời gian để ngồi nghe những bản tin truyền thanh được phát vốn chỉ dành cho những người có thời gian rảnh rỗi. Nếu muốn biết thông tin về các sự kiện diễn ra trong ngày hoặc những hôm trước, họ chỉ cần xem ti vi, đọc báo hoặc  lên mạng lướt web vài phút là có thể nắm bắt khá đầy đủ về những thông tin cần thiết. Trước tốc độ phát triển kinh tế ngày càng nhanh, người dân thường phải chạy theo công việc nhiều, nên giấc ngủ, giờ nghỉ ngơi, đối với họ là rất quan trọng. Trong khi đó, loa truyền thanh lại thường phát vào những giờ họ đang cần giấc ngủ. Nhiều hộ dân buôn bán ở đường 30-4, KP1, phường Trung Dũng bức xúc: "Cứ 5 giờ sáng là chiếc loa ở trước nhà của chúng tôi cứ kêu inh ỏi cho đến 6 giờ 30, khiến mọi người trong nhà không thể ngủ được. Chúng tôi phải buôn bán đến tận khuya mới nghỉ, nên rất cần giấc ngủ, nhưng loa cứ chĩa vào nhà kêu liên tục như thế thì không thể ngủ được, sức khỏe vì thế cũng bị ảnh hưởng ít nhiều".

 

Hiện nay, ngoài việc tiếp âm đài ba cấp (trung ương, tỉnh, thành phố), một số đài truyền thanh cơ sở còn có cả chương trình phát thanh các hoạt động ở địa phương vào những giờ do địa phương tự chọn. Điều này, càng khiến cho người dân bức xúc hơn, bởi giờ giấc phát các bản tin đó luôn thất thường, lại phát vào những thời điểm không phải là "giờ vàng", nên người phát thì cứ việc phát, còn có ai nghe hay không thì mặc kệ, miễn là họ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mặt khác, đài địa phương thường không có những phát thanh viên chuyên nghiệp, mà chỉ hợp đồng với một cán bộ truyền thanh. Nếu địa phương nào có cán bộ đài cơ sở có giọng chuẩn, giọng tốt thì dân đỡ khổ, còn không thì gặp phải cái giọng rè rè nghe vừa khó chịu, lại vừa buồn ngủ. Đó là chưa kể trường hợp, có những loa phát quá lớn, nghe thật nhức tai, và cũng có nhiều chiếc loa bị hỏng cứ kêu è è rất nhức đầu. Một số hộ dân ở tổ 3, KP1, phường Bửu Long than thở: "Chúng tôi rất khổ với cái loa truyền thanh phía đầu nhà văn phòng khu phố. Vào mỗi sáng, chiều và tối, hai chiếc loa nói trên cứ kêu liên tục nên nhiều người đi làm ca không thể ngủ được, còn các hộ kinh doanh khi có khách đến mua hàng thì nói chuyện cứ như đang cãi lộn vì tiếng loa quá lớn".

 

Loa truyền thanh chĩa thẳng vào nhà dân tại KP7, phường Tân Tiến thì ai mà ngủ được.

Một cán bộ từng làm công tác truyền thanh cho biết: "Tôi chỉ mới bật có 1/3 công suất, nhưng người dân ở địa phương thường phản ánh rằng, loa phát lớn quá, gây ồn ào nên chẳng những giấc ngủ không đảm bảo, mà còn gây ảnh hưởng đến việc học tập của con em họ. Có một số người quá bực dọc đã lấy cây chọc phá, làm cho loa bị hư hỏng". Mới đây, TP.Biên Hòa còn thí điểm lắp đặt hệ thống loa truyền thanh không dây. Hệ thống này chỉ cần dò đúng tần số là loa tự động phát, nên các đài cơ sở không cần có người trực. Bình thường không sao, nhưng khi gặp sự cố, thì loa cứ phát mãi. Nhiều người dân ở phường An Bình cho biết, thỉnh thoảng họ vẫn bị tra tấn bởi các chương trình phát thanh của đài cơ sở xã Hiệp Hòa ở tận bên kia sông do hệ thống loa tự động bị nhiễu sóng. Nếu hôm nào có cán bộ truyền thanh trực thì đỡ, còn không thì cứ phải nghe mãi suốt ngày.

 

Trước đây, lúc sinh thời, nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng đã từng có ý kiến nên di dời hệ thống loa truyền thanh ra khỏi khu vực thành phố vì tính hiệu quả không cao, lại gây ồn ào, khiến người dân đô thị bức xúc. Thiết nghĩ, TP.Biên Hòa cũng nên tổ chức họp lấy ý kiến để quy hoạch hệ thống loa truyền thanh sao cho hợp lý hơn. Một điều không thể phủ nhận là hiện nay loa truyền thanh vẫn phát huy được một số hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, trước những phiền toái gây ra, nên chăng chỉ lắp đặt tại những nơi công cộng thật sự cần thiết, chứ không nên dàn trải rộng rãi trong các khu dân cư đông đúc, nhất là những khu vực nội ô - nơi mà người dân đã có đầy đủ các phương tiện nghe nhìn.

Đông Sơn

 

 

 

Tin xem nhiều