
Trong biên bản ngày 26-11-2008, UBND phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) có chấp thuận cho một số hộ dân có đất trên đường thoát hiểm phía sau chợ tạm Tân Hiệp được dựng quán tạm để kinh doanh trong thời gian chợ tạm hoạt động.
Trong biên bản ngày 26-11-2008, UBND phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) có chấp thuận cho một số hộ dân có đất trên đường thoát hiểm phía sau chợ tạm Tân Hiệp được dựng quán tạm để kinh doanh trong thời gian chợ tạm hoạt động. Theo đó, mỗi quán chỉ rộng tối đa 40m2 và không được sử dụng các loại vật liệu chắc chắn như: xi măng, gạch... để xây tường. Biên bản này cũng ghi rõ, trước khi thực hiện dựng quán tạm, các hộ phải có bản vẽ thiết kế, ghi rõ vị trí để xin phép UBND phường và sau khi hoàn tất phải báo cáo UBND phường để tiến hành kiểm tra hiện trạng theo giấy phép. Đáng tiếc là yêu cầu trên không được một số hộ chấp hành, dẫn đến việc UBND phường phải lập biên bản buộc tháo dỡ...
Ông Nguyễn Công Khanh, quyền Chủ tịch UBND phường Tân Hiệp cho biết, năm 2007, khi di dời chợ Tân Hiệp sang chợ tạm ở khu phố 3, chỉ có đường Phạm Văn Khoai là lối đi duy nhất vào khu vực chợ tạm Tân Hiệp. Để các hộ tiểu thương có thêm mãi lực, UBND phường có xin UBND TP.Biên Hòa cho phép mở thêm con đường thoát hiểm, cặp theo bên hông UBND phường vào phía sau chợ. UBND TP.Biên Hòa đã chấp thuận đề xuất này và hỗ trợ 100 triệu đồng sử dụng cho việc mở đường. Điều đáng nói là nếu mở đường thoát hiểm đến phía sau chợ tạm thì sẽ phải đi qua đất của Doanh nghiệp tư nhân Quốc Phú (thuê lại của Phòng Thi hành án tỉnh) và các hộ: Nguyễn Văn Nhàn, Nguyễn Văn Triệu, Nguyễn Thị Hằng... (đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Do đó, UBND phường Tân Hiệp đã mời các đơn vị, cá nhân nói trên đến làm việc và được họ chấp thuận. Tuy nhiên, do con đường này đã có quy hoạch, nên trước mắt, UBND phường chỉ ghi nhận cây trồng trên đất, khi Nhà nước thực hiện quy hoạch mở rộng, nâng cấp đúng tiêu chuẩn quy định sẽ tính toán đền bù. Ngược lại, các hộ cũng yêu cầu địa phương hỗ trợ bằng cách tạo điều kiện để các hộ được mở điểm kinh doanh các mặt hàng không trùng với mặt hàng kinh doanh trong chợ. Đề nghị này được UBND phường Tân Hiệp nhất trí, nhưng sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, với điều kiện là các hộ phải làm đơn xin cất chòi tạm và chỉ được phép cất chòi lá, ngang 5m, dài 8m (diện tích 40m2), phải có bản vẽ xác định vị trí, nói rõ cất bằng vật liệu gì... Trên cơ sở đó, UBND phường sẽ lập danh sách xin phép UBND thành phố và khi cơ quan có thẩm quyền cho phép, các hộ mới được xây dựng. Thế nhưng, trong quá trình thực hiện thỏa thuận, một số hộ nêu trên chẳng những chưa làm bản vẽ, không xác định rõ vị trí và chưa được cấp có thẩm quyền hoặc chính quyền địa phương cho phép... thì đã tự ý dựng nhà tiền chế bằng vật liệu nặng (sắt). Trong đó, hộ ông Nhàn còn xây dựng móng nhà kiên cố..., không đúng với tinh thần của cuộc họp đã thống nhất. Chính vì xây cất trái quy định nên khi phát hiện, chính quyền địa phương đã lập biên bản yêu cầu ngưng thi công và buộc tháo dỡ. Thế nhưng, do hộ ông Nhàn không chấp hành, buộc UBND phường phải xử lý vi phạm bằng hình thức cưỡng chế, tháo dỡ. Trước đó, hộ ông Nhàn đã nhiều lần xây dựng quán bằng tường gạch, khi phát hiện, Tổ trật tự của phường cũng đã xử lý kịp thời.
Thiết nghĩ, việc làm trên của UBND phường Tân Hiệp là hoàn toàn đúng theo quy định của pháp luật và phù hợp với biên bản thống nhất của chính quyền với các hộ dân.
Hương Li

![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Căn cứ Thị ủy Long Khánh, sức mạnh từ thế trận lòng dân](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/khu_uy_long_khanh.mp4.00_00_08_04.still001_20260422172816.jpg?width=400&height=-&type=resize)












