Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cuối tháng 4- 2009, phường Tân Tiến sẽ chấm dứt việc nuôi heo trên địa bàn?

09:04, 01/04/2009

Báo Đồng Nai số 1516 ra ngày 16-9-2008, đăng bài: "Phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa ngưng chăn nuôi heo vào cuối năm 2008". Bài báo phê phán tình trạng nuôi heo gây ô nhiễm môi trường ở phường Tân Tiến, ảnh hưởng đến học tập, sinh hoạt của hàng ngàn học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân.

Báo Đồng Nai số 1516 ra ngày 16-9-2008, đăng bài: "Phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa ngưng chăn nuôi heo vào cuối năm 2008". Bài báo phê phán tình trạng nuôi heo gây ô nhiễm môi trường ở phường Tân Tiến, ảnh hưởng đến học tập, sinh hoạt của hàng ngàn học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân. Mặt khác, theo cam kết đến cuối năm 2008 các hộ chăn nuôi heo ở phường Tân Tiến sẽ chấm dứt chăn nuôi trên địa bàn. Tuy nhiên, đến nay các hộ trên không những không ngưng, mà số đầu heo có chiều hướng gia tăng và tình trạng môi trường vẫn chưa được cải thiện.

 

Chuồng trại chăn nuôi heo của hộ bà Trang nằm cách Trường THPT Bùi Thị Xuân khoảng 50m.

Mới đây, Báo Đồng Nai tiếp tục nhận được tờ trình của Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.Biên Hòa), có nội dung như sau: "Sau nhiều năm phản ánh tình trạng nuôi heo gây ô nhiễm môi trường của các hộ dân ở khu phố 6, phường Tân Tiến, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của gần 5 ngàn học sinh Trường THCS Tân Tiến và Trường THPT Bùi Thị Xuân".

 

Việc chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường của các hộ dân khu phố 6, phường Tân Tiến, không chỉ làm cho Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân phải lo lắng, vì hàng ngày con em họ phải sống trong bầu không khí ô nhiễm, mà ngay cả Ban giám hiệu nhà trường cũng rất bức xúc. Cô Trương Hoàng Kim Đức, Phó hiệu trưởng cho biết: "Tùy theo hướng gió mà vào bữa ăn trưa hay trong giờ học, các em phải vừa làm bài, vừa bịt mũi, thậm chí nhiều em đã phải bỏ ăn giữa chừng làm ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập của các em. Chúng tôi mong sao chấm dứt được tình trạng chăn nuôi heo càng sớm càng tốt".

 

Theo ông Nguyễn Văn Thơm, Phó chủ tịch UBND phường Tân Tiến, hiện còn 8 hộ chăn nuôi heo trên địa bàn, với tổng số đầu heo trên 800 con, tăng hơn 200 con so với thời điểm cuối năm 2008. Trong đó, hộ ông Vũ Văn Phong và hộ bà Nguyễn Thị Huyền Trang là hai hộ có số đầu heo cao, mỗi hộ nuôi trên 100 con. Sở dĩ có tình trạng số đầu heo không giảm mà có xu hướng tăng là do người chăn nuôi chưa thấy hết trách nhiệm với cộng đồng; các ban, ngành, đoàn thể chưa tích cực trong việc tuyên truyền vận động; chính quyền địa phương chưa cương quyết trong việc xử lý... Do đó chủ trương ngưng chăn nuôi trên địa bàn chưa đảm bảo tiến độ. Để tiếp tục thực hiện kế hoạch ngưng chăn nuôi trong nội thị, từ đầu năm 2009, UBND phường tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy ra nghị quyết đến các chi bộ, đoàn thể xây dựng kế hoạch tuyên truyền trong đảng viên, hội viên, đoàn viên của mình, tác động đến các hộ chăn nuôi. Mặt khác, chính quyền thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính. Cụ thể, ngày 26-2-2009, chính quyền đã kiểm tra, lập biên bản đối với 8 hộ chăn nuôi còn lại trên địa bàn. Tiếp đó, ngày 12-3-2009, UBND phường đã ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, phạt tiền mỗi hộ 300 ngàn đồng, buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, ngày 24-3-2009, UBND TP.Biên Hòa có công văn số 697/UBND-KT, về việc đề xuất cưỡng chế thực hiện ngưng chăn nuôi theo quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với các hộ chăn nuôi gia súc. Theo đó, UBND TP.Biên Hòa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp cùng Phòng Kinh tế thành phố và UBND các phường Tân Tiến, Trảng Dài và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quyết định của UBND thành phố. Trường hợp các hộ chăn nuôi không chấp hành thì tham mưu UBND thành phố tổ chức cưỡng chế thực hiện theo pháp luật. Ngày 27-3-2009, Phòng Tài nguyên và môi trường đã phối hợp với Phòng Kinh tế TP.Biên Hòa và UBND phường Tân Tiến tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hộ ông, bà Trần Thị Huyền Trang, Đồng Văn Thoàn, Vũ Văn Phong, Đồng Văn Vy, Đồng Đức Hùng... Qua kiểm tra đoàn ghi nhận, vị trí chuồng trại của các hộ chăn nuôi nằm trong khu dân cư, việc vận chuyển, xử lý chất thải từ chăn nuôi không theo đúng quy định về bảo vệ môi trường, trong đó dãy chuồng heo của hộ bà Trang chỉ cách Trường THPT Bùi Thị Xuân khoảng 50m. Việc xử lý chất thải ở đây hết sức tùy tiện, phân heo được thu gom cho vào bao bán cho các hộ trồng rau, nước thải trong quá trình vệ sinh chuồng trại, tắm heo được thoát ra mương nước lộ thiên dọc theo các dãy chuồng, ra hố ga, chảy ra ruộng rau muống không qua xử lý. Điều đáng nói là tất cả các hộ nêu trên đều đã làm cam kết với UBND phường Tân Tiến về việc thực hiện ngưng nuôi heo vào cuối năm 2008, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

 

Hộ ông Phong là một trong những hộ có số đầu heo cao

Ông Thơm cho biết thêm, trong số 8 hộ còn nuôi heo tại khu phố 6, phường Tân Tiến, có 3 hộ đã xây dựng chuồng trại ở ngoài khu vực TP.Biên Hòa, xa khu dân cư và sẽ di dời trong nay mai, vài hộ khác cũng đã làm cam kết sẽ thực hiện việc ngưng chăn nuôi trên địa bàn vào cuối tháng 4- 2009. Hy vọng đó là thời điểm cuối cùng trong việc chấm dứt nuôi heo trên địa bàn tập trung dân cư ở phường Tân Tiến.

   Hương Li

 

 

Tin xem nhiều