Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trung tâm học tập cộng đồng xã Tân Hạnh (TP.Biên Hòa):
Điểm sáng về mô hình học tập

11:11, 14/11/2008

Tân Hạnh là một xã vùng ven của TP.Biên Hòa, nông nghiệp chiếm tới 70%. Từ khi Trung tâm học tập cộng đồng (HTCĐ) ra đời đã đáp ứng được sự mong mỏi của người dân nơi đây trong việc tổ chức và duy trì các mô hình học tập, phục vụ những lợi ích thiết thực cho người dân, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

Tân Hạnh là một xã vùng ven của TP.Biên Hòa, nông nghiệp chiếm tới 70%. Từ khi Trung tâm học tập cộng đồng (HTCĐ) ra đời đã đáp ứng được sự mong mỏi của người dân nơi đây trong việc tổ chức và duy trì các mô hình học tập, phục vụ những lợi ích thiết thực cho người dân, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

 

Người dân tham gia buổi hội thảo về mô hình nuôi cá rô đồng tại Trung tâm HTCĐ xã Tân Hạnh.

* Đa dạng về hoạt động

 

Năm 2004, Trung tâm HTCĐ xã Tân Hạnh ra đời, với 9 thành viên trong ban quản lý. Khi đó, trung tâm chưa có trụ sở riêng; cán bộ thì kiêm nhiệm, kinh nghiệm tổ chức cũng chưa có. Ban đầu, trung tâm chỉ tổ chức các lớp học tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật và các nhiệm vụ chính trị của địa phương là chính. Điều này chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu học tập của nhân dân trong xã, chưa phát huy hết được tiềm lực của một trung tâm theo đúng quy chế và phương châm: "cần gì học nấy". Vì thế, các thành viên Ban quản lý Trung tâm đã họp bàn với nhau xây dựng các mô hình học tập cho phù hợp với thực tế của địa phương. Đặc biệt, để nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân một cách hiệu quả, trung tâm đã tiến hành các đợt khảo sát như: phát phiếu điều tra về nhu cầu học tập đến các hộ dân trong xã, thăm dò ý kiến người dân qua các buổi họp tổ dân phố... Sau khi tổng hợp các ý kiến, Ban quản lý Trung tâm tiếp tục đi tham quan các trung tâm HTCĐ bạn; liên hệ với các sở, ban, ngành, cơ quan, trường học của thành phố, tỉnh, thậm chí cả ở TP.Hồ Chí Minh để tổ chức các lớp học đáp ứng nguyện vọng của người dân.

 

Hiện tại, Trung tâm HTCĐ xã Tân Hạnh đã tổ chức được nhiều lớp học ngắn hạn, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia học  tập như: kết hợp với Trường công nhân kỹ thuật giao thông vận tải Đồng Nai tổ chức 2 lớp học thi lấy giấy phép lái xe; kết hợp Trung tâm khuyến nông tỉnh tổ chức 4 lớp trồng hoa lan, cây cảnh bonsai và trồng hoa vạn thọ, hoa cúc; kết hợp với Trung tâm dạy nghề tỉnh tổ chức lớp sửa xe gắn máy cho 6 thanh niên trong 3 tháng hoàn toàn miễn phí. Bên cạnh đó, Trung tâm còn thường xuyên kết hợp với khoa thủy sản Trường đại học nông lâm TP.Hồ Chí Minh tập huấn chăn nuôi cá lăng vàng cho 63 hộ nông dân. Việc kết hợp với các trường và các trung tâm của tỉnh vừa tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa trung tâm với họ, vừa đỡ tốn kém kinh phí của trung tâm vốn rất eo hẹp (mỗi năm ngân sách cấp chỉ có 20 triệu đồng). Ngoài ra, trung tâm còn thường xuyên kết hợp với các ban, ngành của địa phương thành lập câu lạc bộ (CLB) không sinh con thứ ba, CLB đờn ca tài tử, CLB chăn nuôi thủy sản năng suất cao; vận động các em học sinh đã bỏ học tham gia lớp học tình thương, giúp đỡ hỗ trợ trao học bổng cho 19 em có hoàn cảnh khó khăn, mở lớp dạy tiếng Anh giao tiếp...

 

* Tiếng lành đồn xa...

 

Những lớp học ngắn ngày do Trung tâm tổ chức đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cho nhân dân trong xã. Chẳng hạn như lớp học lấy giấy phép lái xe được tổ chức có đến gần 500 người tham gia học tập. Vì người dân ở đây đa phần là nông dân, ngại đi xa, nên khi Trung tâm mở lớp được nhiều người quan tâm, tham gia học tập, vừa đáp ứng nhu cầu người dân vừa góp phần tăng cường các kiến thức về Luật Giao thông đường bộ, giúp người dân lái xe an toàn. Đặc biệt, trước đây do nông dân chưa có nhiều kiến thức về nuôi cá rô đồng nên 1 hécta chỉ thu hoạch khoảng từ 20 - 30 tấn, nhưng từ khi trung tâm mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho nông dân, mỗi vụ thu hoạch 1 hécta thường đạt 80 - 100 tấn. Vừa qua, Trung tâm khuyến nông tỉnh còn hỗ trợ cho 2 hộ nông dân 20 triệu đồng/hộ để phát triển nghề trồng hoa vạn thọ...

 

Từ những lớp học bổ ích này, uy tín của trung tâm ngày càng được nâng lên. Hiện nay, không chỉ có người dân địa phương, mà nhiều trung tâm trong tỉnh, ngoài tỉnh cũng về đây tham quan, học tập. Riêng Trường đại học nông lâm, mỗi năm có khoảng 700 sinh viên khoa thủy sản tìm về Trung tâm tham quan, nghiên cứu, làm đề tài luận văn tốt nghiệp về mô hình nuôi cá rô đồng. Ông Nguyễn Hoàng Vĩnh, Phó trưởng ban quản lý Trung tâm HTCĐ xã Tân Hạnh, phấn khởi cho biết: "Chúng tôi tổ chức các lớp học được nhân dân tham gia đông đảo, cảm thấy vui lắm. Đây là niềm động viên tinh thần rất lớn cho BQL Trung tâm. Hiện chúng tôi đang nghiên cứu mô hình nuôi ếch Thái Lan, chuẩn bị triển khai mô hình này cho người dân trong xã. Sắp tới, chúng tôi sẽ phối hợp với Trung tâm dạy nghề để chiêu sinh hướng nghiệp cho các hộ bị giải tỏa trắng và đã có hơn 150 hồ sơ đăng ký học nghề tại trung tâm". Từ những thành tích đạt được nói trên, Trung tâm HTCĐ xã Tân Hạnh đã nhận được nhiều bằng khen của TP.Biên Hòa và của tỉnh. Mới đây, trung tâm còn được Sở Khoa học - công nghệ trang bị cho 2 bộ máy vi tính có kết nối internet và 1 máy chụp ảnh kỹ thuật số, hàng ngày trung bình có hơn 10 người đến truy cập miễn phí để tìm tài liệu nghiên cứu học tập, sản xuất.

Trần Huân

 

 

Tin xem nhiều