Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thiếu nước sạch trong nội ô TP.Biên Hòa!

10:05, 30/05/2008

Mùa khô năm nay, nhiều nơi trong nội ô TP.Biên Hòa vẫn tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch, đặc biệt tại các khu vực nằm xa các đường ống nước chính. Nhiều hộ dân đã phải xài nước giếng bị nhiễm phèn và phải mua nước với giá từ 25.000-30.000 đồng/m3 .

Mùa khô năm nay, nhiều nơi trong nội ô TP.Biên Hòa vẫn  tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch, đặc biệt tại các khu vực nằm xa các đường ống nước chính. Nhiều hộ dân đã phải xài nước giếng bị nhiễm phèn và phải mua nước với giá từ 25.000-30.000 đồng/m3 .

 

Trước khi sử dụng nước giếng, người dân ở KP2, phường Tân Phong phải bơm hết nước có mùi hôi bỏ đi.

* Thiếu nước quanh năm

 

Đến phường Tân Hòa trong những ngày nắng gắt, chúng tôi đã chứng kiến những xe lam nối đuôi nhau chở nước sạch bán cho các hộ dân trong các con hẻm nhỏ. Người dân ở KP1, KP4, KP4A, KP10... phải chịu cảnh thiếu nước sạch quanh năm, vì vào mùa mưa, các giếng đào nơi đây tuy có nước nhưng bị nhiễm phèn nặng, người dân vẫn phải bơm vào bể lọc để dùng trong sinh hoạt. Vào mùa nắng, các giếng nước đều cạn kiệt, người dân phải mua nước từ nơi khác với giá cao. Ông Nguyễn Trọng Tạo ở KP1 cho biết: "Mọi năm chỉ có 15.000 đồng/m3 nước nhưng năm nay giá xăng dầu tăng nên chúng tôi phải mua nước với giá 25.000 - 30.000 đồng/m3. Nếu xài tiết kiệm lắm thì mỗi ngày một hộ dân cũng phải mua 1m3 nước. Trong điều kiện giá cả leo thang như hiện nay, lại phải đi mua nước với giá cao nên đời sống người dân rất khó khăn".

Tại Tân Biên, một phường tập trung nhiều nghĩa địa nhất thành phố, nhưng nhiều khu phố trong phường  vẫn chưa có nước máy sử dụng. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND phường cho biết: "Trong các kỳ họp tiếp xúc cử tri, bà con khu phố 5A và 5B  bức xúc lắm. Nghĩa trang nằm trên đồi cao, trong khi các hộ dân sống phía dưới nên nguồn nước ngầm bị ô nhiễm là khó tránh khỏi".

Trong khi đó, dù nằm ngay trung tâm thành phố nhưng phường Tân Phong vẫn còn khoảng 6.000 hộ dân chưa được dùng nước máy, mà phải dùng giếng nước. Nhưng hầu hết các giếng nước tại tổ 5, KP2 đều có mực nước dâng lên gần giáp với miệng giếng, nên mỗi lần trời mưa, nước mưa cùng nước thải ở cống rãnh và các hố ga chảy tràn xuống giếng nên nước giếng có mùi hôi. Trước khi sử dụng, các hộ dân phải bơm xả bớt nước giếng ra ngoài để hạn chế mùi hôi rồi mới bơm vào bể lọc. Theo các hộ dân ở tổ 5, KP2 cho biết, trước đây Công ty TNHH 1 thành viên xây dựng, cấp nước Đồng Nai (Công ty cấp nước Đồng Nai) đã xuống khảo sát thiết kế đường ống nhánh dẫn nước vào nhà dân với kinh phí 4 triệu đồng/hộ. Nhưng do đa số các hộ dân ở đây là lao động thời vụ, buôn bán nhỏ nên không đủ khả năng vào nước máy. Ông Đoàn Quốc Hoan, Phó chủ tịch UBND phường kiến nghị: "Phường Tân Phong là  một trong những khu vực bị ảnh hưởng chất độc dioxin, vì vậy nhu cầu về sử dụng nước sạch của người dân là rất bức thiết".

 

* Vấn đề là kinh phí

 

Theo Công ty cấp nước Đồng Nai, đại đa số dân cư ở các phường Tân Hòa và Tân Phong đều đã có nước máy sử dụng. Một số hộ dân đến nay vẫn chưa được dùng nước máy là do ở xa các đường ống nước chính. Nếu người dân ở đó muốn sử dụng nước sạch thì phải chịu 50% kinh phí đầu tư đường ống nước phụ dẫn nước từ đường ống chính về nhà.

 

Người dân ở nhiều khu phố trong phường Tân Hòa phải mua nước từ các xe chở nước di động này.

 

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch UBND phường Tân Hòa thì ở giai đoạn 1, Nhà nước hỗ trợ 100% cho các bà con nằm gần đường ống chính. Vì vậy, nhiều hộ dân thắc mắc nhà của họ nằm ở các hẻm sâu, xa đường ống chính phải đóng 50% kinh phí thì liệu có bất công (!?). Theo Công ty cấp nước Đồng Nai, phải  có từ 30 hộ dân trở lên thì công ty mới làm đường ống phụ. Đây là một cái khó cho người dân, vì có hẻm chỉ có 15 -18 hộ. Ông Lê Thành Trung, Phó phòng Kế hoạch - kỹ thuật Công ty cấp nước Đồng Nai nói: "Công ty không có quy định phải từ 30 hộ dân trở lên mới vào đường ống nước phụ. Nếu những hộ dân nào muốn vào nước thì làm đơn đề nghị gửi đến công ty để nhân viên xuống khảo sát, xem xét; còn về kinh phí, người dân vẫn phải chịu 50%. Việc giảm kinh phí hơn nữa là không thể được, vì ngân sách nhà nước có hạn. Trước đây, các hộ dân nằm gần đường ống chính được hỗ trợ 100% là do thuộc dự án cấp nước sạch cho toàn phường đã được Nhà nước phê duyệt và cấp kinh phí. Còn ở những hẻm xa đường ống chính, ngoài ngân sách Nhà  nước, công ty còn sử dụng nguồn vốn khấu hao để đầu tư hỗ trợ cho người dân 50% kinh phí". Ông Trung cho biết thêm, một số dự án cấp nước sinh hoạt cho dân cư cho các phường còn chậm là do các dự án này được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh. Do đó, công ty phải thực hiện đúng quy trình xây dựng cơ bản và tuân thủ luật đấu thầu. Mặt khác, thời gian qua do giá cả, vật  tư, thiết bị tăng cao; một số quy định trong quản lý đấu thầu xây dựng thay đổi, phải chờ hướng dẫn. Riêng dự án cấp nước cho phường Tân Biên đã đấu thầu xong, hiện công ty đang hoàn chỉnh hồ sơ trình phê duyệt kết quả đấu thầu. Dự kiến tháng 7-2008 sẽ tiến hành thi công và đến cuối năm 2008 sẽ cấp nước cho nhân dân phường Tân Biên. Trong khi đó, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch UBND phường Tân Hòa thì kiến nghị: "Để toàn bộ các hộ dân nằm trong hẻm sâu có nước sử dụng, đối với những hộ thật sự khó khăn Nhà nước nên hỗ trợ 70% thay vì 50% theo quy định". 

Kim Liễu - Ngọc Thư

 

 

Tin xem nhiều