
Tháng 6-1994, Ban chỉ đạo hoán đổi đất cao su do ông Bùi Kim Trình đứng tên đại diện có chuyển nhượng cho bà Võ Thị Hồng Mai (ngụ tại số 19, đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, TP.Hồ Chí Minh) và bà Vương Lệ Phấn (ngụ tại 17, đường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.Hồ Chí Minh) một thửa đất có diện tích 19.689m2 ở ấp Long Đức 1, xã Tam Phước, huyện Long Thành. Ngày 23-10-1996, UBND xã đo và giao đất cho bà Mai, bà Phấn quản lý sử dụng.
Tháng 6-1994, Ban chỉ đạo hoán đổi đất cao su do ông Bùi Kim Trình đứng tên đại diện có chuyển nhượng cho bà Võ Thị Hồng Mai (ngụ tại số 19, đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, TP.Hồ Chí Minh) và bà Vương Lệ Phấn (ngụ tại 17, đường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.Hồ Chí Minh) một thửa đất có diện tích 19.689m2 ở ấp Long Đức 1, xã Tam Phước, huyện Long Thành. Ngày
Khi phát hiện các hộ này xây dựng trái phép, bà Mai (được bà Phấn ủy quyền giải quyết mọi vấn đề liên quan đến diện tích đất trên) đã khiếu nại đến UBND xã Tam Phước. Chính quyền địa phương cũng đã đến lập biên bản về hành vi xây dựng trái phép với các hộ dân vi phạm. Năm 2007, UBND xã đã tổ chức hòa giải 2 lần nhưng không thành. Theo phản ánh của bà Mai, hiện vẫn còn 5 hộ dân lấn chiếm đất của bà với diện tích khoảng 900m2. Tại buổi hòa giải ngày
Ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Tam Phước cho biết, vào những năm 1986-1987, do có dự định làm chợ ở khu đất ven quốc lộ 51 (vị trí gần ngã ba Thái Lan), UBND xã có chia từng sạp nhỏ phân cho người dân bán trái cây. Vào thời điểm này, địa phương có thu tiền của mỗi chủ sạp và sử dụng để làm các công trình công cộng. Về sau, các hộ dân bỏ tiền ra mua nhiều sạp thành một thửa đất rồi xây dựng nhà cửa và mua bán, sang tay qua lại. Địa phương cũng đã có chủ trương giải tỏa các hộ dân trong hành lang lộ giới và một số hộ lấn chiếm đất công phía trước UBND xã nên đã có kiến nghị di dời 16 hộ dân đang sinh sống ở khu vực này đi nơi khác. UBND xã Tam Phước cũng đã bố trí cho 16 hộ dân này (trong đó có 5 hộ dân lấn chiếm đất của bà Mai) được cấp đất tái định cư. Chủ trương này cũng đã được UBND huyện chấp thuận.
Tuy nhiên, đến nay việc di dời các hộ dân trên đến vẫn chưa thực hiện vì quá trình giải tỏa khu đất tái định cư vẫn còn vướng. UBND xã lấy khu đất công phía sau trụ sở UBND xã để làm khu tái định cư. Tuy nhiên, trên phần đất công này có đến hơn 50 hộ xây dựng lấn chiếm, mỗi hộ lấn từ 5-10m. Phải mất hơn 2 năm, chính quyền địa phương mới làm lại ranh giới giữa đất công và đất của dân. Hiện nay, vẫn còn 2 hộ dân chưa trả đất lại cho xã. UBND xã đang hợp đồng với Trung tâm kỹ thuật địa chính để đo đạc, cắm mốc và phân lô đất tái định cư cho từng hộ dân. Theo ông Phú: "Căn cứ vào bản vẽ thực tế và giấy CNQSDĐ của bà Mai thì có 5 hộ dân lấn đất của bà .Trong quý II này, chúng tôi cố gắng hoàn thành công tác phân lô, giao đất cho các hộ dân trên. Nếu di dời được các hộ dân này thì hiển nhiên những công trình lấn chiếm trên đất của bà Mai sẽ được tháo bỏ trả lại đất cho bà".
Trường Giang













