Ông Nguyễn Lưu Luyến, Giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Ngọc Long là hàng xóm của vợ chồng ông Nguyễn Văn Luận và bà Nguyễn Thị Xem, cư ngụ tại số 089, ấp Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom. Năm 2005, ông Luyến có hỏi mượn vợ chồng ông Luận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) để thế chấp ngân hàng xin vay vốn, và được vợ chồng ông Luận đã đồng ý giúp đỡ...
Ông Nguyễn Lưu Luyến, Giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Ngọc Long là hàng xóm của vợ chồng ông Nguyễn Văn Luận và bà Nguyễn Thị Xem, cư ngụ tại số 089, ấp Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom. Năm 2005, ông Luyến có hỏi mượn vợ chồng ông Luận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) để thế chấp ngân hàng xin vay vốn, và được vợ chồng ông Luận đã đồng ý giúp đỡ... Tuy nhiên, cho đến khi hết thời hạn cho mượn sổ đỏ, ông Luyến dây dưa không chịu trả, lúc đó ông Luận và bà Xem mới biết mình đã bị lừa.
Theo bản cam kết mượn giấy CNQSDĐ lập ngày 22-8-2005 tại văn phòng Công ty TNHH Nguyễn Ngọc Long, thì ông Luyến sẽ hoàn trả giấy CNQSDĐ cho ông Luận trong thời gian 6 tháng kể từ ngày ký, nếu sai hẹn ông Luyến sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thế nhưng đến hẹn, chẳng những ông Luận - bà Xem không đòi được giấy CNQSDĐ từ ông Luyến, mà còn bị Ngân hàng nông nghiệp - phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Đồng Nai Chi nhánh Tân Biên kiện ra tòa do không hoàn trả nợ gốc và lãi cho ngân hàng. Theo bản án phúc thẩm số: 42/KTPT ngày 16-5-2007, Tòa án nhân dân tối cao tại TP.Hồ Chí Minh đã buộc ông Luận - bà Xem phải trả cho Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh Tân Biên số tiền: 688.287.144 đồng. Sau khi án có hiệu lực, ngày 9-8-2007, cơ quan Thi hành án dân sự huyện Trảng Bom cũng đã có quyết định số 52D/ THA, buộc ông Luận - bà Xem phải trả cho Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh Tân Biên số tiền này. Tiếp đó, ngày 17-3-2008, Thi hành án dân sự huyện Trảng Bom đã có thông báo và mới đây đã thực hiện quyết định kê biên, định giá tài sản đối với vợ chồng ông Luận - bà Xem để thi hành án. Được biết, ông Luyến không chỉ mượn giấy CNQSDĐ của ông Luận - bà Xem, mà còn mượn giấy CNQSDĐ của một số hộ khác để vay tiền của Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh Tân Biên, cộng cả lãi suất lên đến trên 1.600.000.000 đồng. Hiện ông Nguyễn Lưu Luyến, Giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Ngọc Long đã bỏ trốn khỏi địa phương để lại món nợ cho những người dân vô tội phải gánh chịu.
Ông Luận cho biết, sau khi Tòa án nhân dân tối cao tại TP.Hồ Chí Minh xử phúc thẩm, vợ chồng ông cũng đã làm đơn kháng án lên Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội. Mặt khác, ông cũng đã làm đơn gởi Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom tố cáo hành vi lừa đảo của ông Luyến, buộc ông Luyến và gia đình ông Luyến phải trả nợ ngân hàng, lấy lại giấy CNQSDĐ để trả lại cho ông. Thế nhưng theo ông Luận, đơn gởi cách đây đã hơn 6 tháng, nhưng chưa được Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom đưa ra xét xử, trong khi Thi hành án thì yêu cầu ông bà phải thi hành án, trả tiền cho ngân hàng.
Đây là bài học cho tất cả những ai nhẹ dạ cả tin, chỉ nhìn hình thức bên ngoài mà đã trao gởi tài sản của mình cho người khác đem thế chấp ngân hàng để rồi phải ôm hận. Hành vi của ông Luyến đã cấu thành tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản công dân cần phải được truy tố trước pháp luật.
Thành Nhàn


![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 20-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/huydongtiengui4-2026_20260419223750.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Sôi nổi Giải Việt dã truyền thống Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai lần I năm 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/dai_viet_da.mp4.00_00_10_17.still002_20260419212750.jpg?width=400&height=-&type=resize)









