
Thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, suốt nhiều năm nay xã An Hòa (huyện Long Thành) đã tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt trong dân. Người dân đã có thói quen đăng ký đổ rác nhưng bỗng nhiên hai tuần qua, rác thải không được thu gom bị tồn đọng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường trong toàn xã.
Thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, suốt nhiều năm nay xã An Hòa (huyện Long Thành) đã tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt trong dân. Người dân đã có thói quen đăng ký đổ rác nhưng bỗng nhiên hai tuần qua, rác thải không được thu gom bị tồn đọng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường trong toàn xã.
* Mang rác ra đường
Từ cuối tháng 9-2007, do Hợp tác xã thương mại - dịch vụ Long Biên (phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) ngưng thu gom rác ở xã An Hòa nên người dân không biết đổ rác đi đâu, đành phải chất thành bao bỏ ven quốc lộ 51 và hương lộ An Hòa - Long Hưng. Khi trời mưa lớn, rác trôi ra đường chảy về những vùng thấp trũng. Do rác để lâu ngày nên bốc mùi ẩm mốc, ruồi muỗi phát sinh rất nhếch nhác và hôi thối. Một số hộ dân lại tiếp tục vứt rác xuống sông, rạch hoặc mang ra đổ ở những bãi đất trống ven quốc lộ 51.
Ở khu vực chợ Bến Gỗ và các khu chợ tự phát cũng tràn ngập rác. Vào buổi tối, nhiều hộ dân xung quanh chợ còn lén mang rác vứt đầy trong chợ. Vì quá mất vệ sinh nên bà Trần Thị Ngọc Nga, phụ trách chợ, đã phải tự thu gom rác rồi mang về khu nghĩa địa gần nhà bà ở ấp 1 để đốt. Bà Nga cho biết: "Rác chợ thì không có bao nhiêu mà rác sinh hoạt của dân thì nhiều. Buổi tối tôi dọn dẹp sạch rồi, sáng ra lại đầy rác. Mà đâu thể đốt rác trong khu dân cư mãi được. Hôi thối, ô nhiễm lắm!".
* Chính quyền xã "bó tay"!
Liên hệ với UBND xã An Hòa chúng tôi được biết, những năm trước đây việc thu gom rác ở xã đã được thực hiện và đi vào nề nếp. Rác thải sinh hoạt ở trong xã đã được Hợp tác xã dịch vụ - thương mại - tổng hợp An Hòa thu gom mang về đổ ở bãi rác Tân Cang (thuộc xã Phước Tân, huyện Long Thành). Từ tháng 3-2007, UBND huyện ra quyết định đóng cửa bãi rác này do ô nhiễm môi trường. Vì vậy, UBND xã An Hòa phải nhờ Hợp tác xã Long Biên thu gom rác thải. Vào cuối tháng 9, hợp tác xã này ngừng hoạt động thu gom rác ở cả phường Long Bình Tân, xã An Hòa và giao lại cho Công ty dịch vụ môi trường TP.Biên Hòa phụ trách.
UBND xã có làm việc với lãnh đạo của Công ty dịch vụ môi trường TP. Biên Hòa để nhờ hỗ trợ việc thu gom rác. Phía công ty này đã đồng ý thu gom, nhưng họ yêu cầu phải trả tiền vận chuyển và xử lý rác thải với số tiền là 90.000 đồng/m3 rác thải. Trong khi đó, trung bình mỗi ngày ở xã có khoảng 8m3 -10m3/ngày. Như vậy, mỗi tháng phải chi ra khoảng 21-27 triệu đồng. Trong khi đó, số tiền thu gom rác trong dân là 15.000 đồng/hộ; có khoảng 1.200 hộ đăng ký đổ rác nên tổng số tiền thu được khoảng 18 triệu đồng, chỉ đủ trả chi phí nhân công và chi phí vận chuyển đến bãi rác trung chuyển trong xã. Do đó, UBND xã không biết lấy đâu ra 21 - 27 triệu đồng để trả cho chi phí vận chuyển từ bãi rác trung chuyển đến bãi rác tập trung và chi phí xử lý rác?
Trước tình hình đó, đã có nhiều cá nhân đứng ra nhận thu gom và xử lý rác thải. Những người này có diện tích đất rộng nên thu gom rác về đất của mình tự đào hầm để chôn và đốt rác. Tuy nhiên, theo bà Thiều Thị Minh Hường, Phó chủ tịch UBND xã thì: "Đó không phải là cách làm hay vì sau này giải quyết hậu quả của tình trạng ô nhiễm từ bãi rác tự phát sẽ rất vất vả! Quả thực, chúng tôi vẫn chưa biết giải quyết lượng rác trên như thế nào. Trong khi bà con bức xúc lắm. Thậm chí, họ còn mang bao rác ra để trước cửa ủy ban xã để nhắc nhở!". Chính quyền địa phương đã làm tờ trình gửi UBND huyện nhờ hỗ trợ thu gom rác thải.
Liên hệ với Trung tâm dịch vụ quản lý đô thị Long Thành chúng tôi được biết, vừa qua trung tâm đã có tờ trình lên UBND huyện đề xuất việc xử lý rác ở bãi trung chuyển tại An Hòa với giá 550 ngàn/1 xe 8m3. Ông Phan Hữu Phước, giám đốc trung tâm này khẳng định: "Hiện không có kinh phí cho việc vận chuyển và xử lý rác thải ở các xã. Trung tâm chúng tôi phải tự thu chi, làm dịch vụ để trang trải các chi phí xăng dầu, công nhân, sửa xe, tiền qua trạm thu phí trên quốc lộ 51!".
Xem ra vấn đề thu gom - vận chuyển và xử lý rác thải ở xã An Hòa đang là một vấn đề nan giải. Bà Hường, Phó chủ tịch UBND xã cũng cho rằng: "Chỉ còn một cách duy nhất là huyện cần xem xét, để có hướng hỗ trợ toàn bộ kinh phí vận chuyển từ bãi rác trung chuyển về bãi rác tập trung và chi phí xử lý rác thải cho địa phương, vì đây không phải là số tiền nhỏ. Trong ngân quỹ của xã thì không có khoản chi phí này và ngân quỹ lại hạn hẹp!". Trong thời gian này, rác vẫn tiếp tục được chất từng đống ở ven đường gây ô nhiễm môi trường và mỹ quan đường phố. Ý thức của người dân ở xã về vấn đề đăng ký đổ rác đã được hình thành, trong khi các cơ quan chức năng của huyện vẫn chưa tìm ra giải pháp để giải quyết nhu cầu hết sức thiết thực của người dân!
Đặng Ngọc


![[Video] Chuyện về giếng nước bộ đội, nơi nguồn sống đổi bằng máu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/tai-xuong_20260503193353.jpg?width=400&height=-&type=resize)










