Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một hộ lấp mương... hàng chục nhà khốn khổ!

09:11, 04/11/2006

Gần 1 tháng, kể từ sau cơn bão số 6, khu vực trũng ở thôn Đông Bình, ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom (người dân thường gọi là khu lòng chảo) vẫn còn bị ngập trong nước, gây khó khăn đến đời sống của hàng chục hộ gia đình.

Gần 1 tháng, kể từ sau cơn bão số 6, khu vực trũng ở thôn Đông Bình, ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom (người dân thường gọi là khu lòng chảo) vẫn còn bị ngập trong nước, gây khó khăn đến đời sống của hàng chục hộ gia đình.

Đường đi của khu dân cư trong khu vực lòng chảo bị hư hỏng

Ngày 30-10-2006, sau nhiều ngày trời nắng, nước đã rút đi rất nhiều nhưng khu vực lòng chảo thôn Đông Bình vẫn còn úng nước ở nhiều nơi. Một số vườn tược của người dân vẫn còn ngập xấp nước. Khu vực sân bóng đá của xã Bắc Sơn rộng hàng ngàn mét vuông đã trở thành một ruộng nước mênh mông. Nhiều giếng nước đã bị ô nhiễm do bị ngập nước. Đường đi có vài đoạn đã bị hư nát. Tình trạng ngập nước đã ảnh hưởng đến đời sống của hơn 50 hộ dân trong khu vực. Bà Vũ Thị Tiến nói với chúng tôi: "Nay nước đã rút đi nhiều rồi đấy, chứ từ nhiều ngày nay nước tràn cả vào sân nhà tôi. Người dân chúng tôi ở đây dùng nước giếng đào, nhưng hầu hết giếng nước đều bị ô nhiễm. Chúng tôi phải đi mua hoặc xin nước ở nơi khác về dùng. Ngay cả heo nuôi, uống nước giếng này cũng bị tiêu chảy". Trước tình cảnh này, người dân không khỏi lo lắng sẽ xảy ra dịch bệnh do nước bị ô nhiễm, nguồn nước tù đọng làm phát sinh muỗi mòng. Nguyên nhân, theo nhiều hộ dân trong vùng, là do hộ bà Tám Minh ở cuối cống thoát nước đã cho san lấp mất đoạn mương thoát nước cặp theo tuyến đường Phú Sơn - Tân Cang. Người dân đã gửi đơn phản ánh đến UBND xã đã lâu nhưng không thấy chính quyền giải quyết. Đến khi các hộ dân ra UBND xã hỏi, thì ông chủ tịch UBND xã lại cho rằng chưa có kinh phí để làm mương thoát nước (!?).

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, trước đây khu vực lòng chảo này thường hay ngập nước sau những đợt mưa lớn. Năm 1999, sau một đợt ngập lụt lớn gây hư hại nhiều hoa màu, tài sản của người dân, doanh nghiệp Minh Tiến có cơ sở sản xuất ở đây đã bỏ kinh phí làm mương và cống thoát nước băng ngang qua đường Phú Sơn - Tân Cang. Hơn 5 năm nay, kể từ khi có mương thoát nước, thì tình trạng ngập úng nước ở khu vực lòng chảo cũng không còn. Cùng chịu cảnh ngập nước với người dân, hiện nay Công ty Minh Tiến cũng bị ảnh hưởng một phần nhưng theo giám đốc Công ty Trần Tiến thì điều mà ông lo lắng là khu vực ngập úng nước sẽ bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, trong đó có hàng chục công nhân đang làm việc tại công ty. Do vậy, cách đây vài tháng khi gia đình bà Tám Minh san lấp mất mương thoát nước, người dân yêu cầu khai thông cống mương không được, Công ty Minh Tiến đã đề nghị chính quyền địa phương trợ giúp về mặt pháp lý, còn công ty chịu kinh phí mua hơn 40 đoạn cống bê tông làm mương thoát nước qua phần đất trước nhà bà Tám Minh. Tuy nhiên, đến ngày làm mương thoát nước thì bà Tám Minh lại cản trở, việc khai thông mương nước không thực hiện được và hệ lụy đã xảy ra khi nước không còn nơi tiêu thoát.

Đoạn mương đã bị lấp, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập úng.

Trước sự việc này, ông Trần Đức Hồng, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn cho rằng: "Tình trạng ngập nước như người dân phản ánh chỉ mới xảy ra từ khoảng nửa tháng nay thôi. Chúng tôi đã báo về huyện, cơ quan chức năng đã khảo sát và phải có kinh phí khoảng 180 triệu đồng mới đủ làm mương thoát nước. Do vậy, chúng tôi sẽ khai thông lại mương nước". Vậy, việc một hộ dân ngang nhiên lấp đi mương thoát nước công cộng đã xảy ra từ nhiều tháng nay, nhưng không hiểu tại sao chính quyền địa phương lại không có biện pháp can thiệp? Việc làm sai trái của một cá nhân, gây ảnh hưởng đến đời sống của hàng chục hộ dân dù xảy ra 1 tháng, nửa tháng hay chỉ một ngày đều là điều không thể chấp nhận đượcå. Ấy vậy nhưng khi chúng tôi đến xác minh sự việc, trước thực tế đang diễn ra rành rành, mà ông chủ tịch UBND xã Bắc Sơn lại còn chất vấn chúng tôi: "Ai là người gửi đơn cho báo chí?".

Được biết, mới đây chính quyền địa phương đã cho khai thông lại con mương thoát nước, nhưng người dân thì cho rằng đó chỉ là biện pháp tạm thời, muốn lâu dài phải làm mương thoát nước kiên cố...

Nguyễn Lễ

Đường đi của khu dân cư trong khu vực lòng chảo bị hư hỏng

Đoạn mương đã bị lấp, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập úng. (ảnh nhỏ)

Tin xem nhiều