
Nhằm đưa điện đến từng hộ dân theo giá điện do Chính phủ quy định, vào tháng 3-2006, Điện lực Long Thành đã có thông báo đến các hộ dân ở khu vực cổng 11, trong đó có các tổ 27, 28, 29 thuộc ấp Đồng, xã Phước Tân, huyện Long Thành.
Nhằm đưa điện đến từng hộ dân theo giá điện do Chính phủ quy định, vào tháng 3-2006, Điện lực Long Thành đã có thông báo đến các hộ dân ở khu vực cổng 11, trong đó có các tổ 27, 28, 29 thuộc ấp Đồng, xã Phước Tân, huyện Long Thành. Theo thông báo, các hộ dân phải liên hệ với Điện lực Long Thành để được hướng dẫn làm thủ tục lắp đặt điện kế chính (đối với những hộ chưa làm thủ tục). Riêng những hộ đã làm thủ tục và đã được khảo sát, mời ký hợp đồng thì liên hệ với điện lực để ký hợp đồng mua bán điện. Thông báo cũng nêu rõ: "Điện lực không thu bất kỳ một khoản chi phí nào". Thế nhưng theo phản ánh của người dân, khi họ làm đơn gửi đến Điện lực Long Thành, thì được trả lời là phải thỏa thuận với ông Trần An Ninh (hộ kinh doanh điện dân lập) thì mới được sử dụng điện lưới quốc gia. Và khi thỏa thuận với ông Ninh thì người dân phải đóng tiền xây dựng đường điện hạ thế cho ông từ 500.000 - 700.000 đồng/hộ (đối với những hộ sử dụng điện dân lập của ông) và 1 triệu đồng/hộ (đối với những hộ chưa có chân điện). Điều này khiến người dân ở đây bức xúc.
Liên hệ với Điện lực Long Thành, chúng tôi được biết từ ngày 1-7-2005, theo quy định của Luật Điện lực thì khi gắn điện kế chính, điện lực không thu một khoản chi phí nào. Hiện nay, tại khu vực xã Phước Tân, lưới điện trung hạ thế theo kế hoạch xóa điện kế tổng đã được đóng điện đưa vào vận hành. Riêng một phần tổ 27,28,29 ấp Đồng, khi khảo sát thiết kế công trình phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực xã Phước Tân đã có lưới điện của ông Trần An Ninh , đại diện 93 hộ dân khu vực này đứng ra đầu tư theo Quyết định cấp phụ tải số 1548/QĐ-EVN-ĐLĐN2, ngày 12-8-2003 của Điện lực Đồng Nai. Do đó, công ty đã không thiết kế công trình phát triển lưới điện trung, hạ thế ở khu vực này do đã có lưới điện hiện hữu. Vì vậy, điện lực đã vận động người dân thỏa thuận với ông Ninh để được sử dụng đường dây của ông để dẫn điện đến từng hộ gia đình. Ông Vũ Huy Băng, Giám đốc Điện lực Long Thành cho biết: "Cái khó ở đây là ông Ninh chưa bàn giao đường dây điện do ông đầu tư cho Nhà nước nên theo quy định chúng tôi không được tự ý sử dụng công trình điện của bên mua điện để cấp điện cho tổ chức, cá nhân sử dụng điện khác".
Ông Băng cũng cho biết thêm, Điện lực Long Thành đã vận động ông Ninh bàn giao đường dây điện cho Nhà nước quản lý nhưng ông Ninh không đồng ý, lý do là ông chưa thu hồi được vốn. Theo ông Ninh, tổng giá trị đầu tư công trình điện của ông bao gồm trạm biến thế, đường dây trung thế, hạ thế là 270 triệu đồng. Tuy nhiên, theo Điện lực Long Thành thì tổng giá trị dự toán của công trình này chỉ có 167 triệu đồng. Hiện nay, có gần 70 hộ đăng ký sử dụng điện của ông; mỗi hộ đóng 1,5 triệu đồng. Ông Ninh khẳng định: "Để một thời gian nữa, tôi thu hồi được vốn và có lãi thì tôi sẽ tự nguyện bàn giao công trình điện lại cho Nhà nước. Còn nếu Nhà nước muốn mua lại công trình điện tôi đang đầu tư thì tôi sẽ sẵn sàng bàn giao ngay". Được biết, UBND xã Phước Tân cũng như Điện lực Long Thành đều không quản lý việc thu chi của ông Ninh nên việc ông thu hồi vốn xong hay chưa cả 2 đơn vị này đều không nắm được! Tuy nhiên, trước phản ứng của người dân, Điện lực Long Thành cũng đã đưa ra giải pháp là nếu 67 hộ dân trong phạm vi cấp điện của lưới điện hạ thế do ông Ninh đầu tư không đồng ý thỏa thuận với ông Ninh thì điện lực sẽ gắn một điện kế cụm để cấp điện cho số hộ dân đó sử dụng điện lưới quốc gia. Theo đó, việc gắn điện kế chính, điện lực sẽ không thu một khoản chi phí nào, còn vật tư sử dụng sau điện kế chính các hộ tự đầu tư.
Hiện tại, hệ thống đường điện dân lập ở khu vực này đã xuống cấp trầm trọng. Việc câu mắc điện không đảm bảo an toàn, thậm chí dùng cây đã chết khô làm cột điện. Mặt khác, chất lượng điện không đảm bảo, điện thường xuyên chập chờn... Thiết nghĩ, nhu cầu sử dụng điện lưới quốc gia là nhu cầu chính đáng của người dân, mong Điện lực Long Thành nhanh chóng triển khai lắp đặt điện kế cụm cho những người dân ở khu vực này.
Đặng Ngọc



![[Chuỗi Video] Có Bác trong tim: Chuyện kể sau lần được gặp Bác - Ký ức còn mãi của người Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/cobac_20260514205912.jpg?width=400&height=-&type=resize)









