Bà Hoàng Thị Liệu, cư ngụ tại đội 4, ấp Bình Xuân 2, xã Xuân Phú phản ánh: "Chính quyền xã Xuân Phú không công bằng trong việc cấp đất sản xuất cho các hộ nông dân; hộ bà Liệu không được địa phương đưa vào danh sách hộ nghèo, bà bị tàn tật nhưng không được giải quyết trợ cấp xã hội"
Ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Phú (huyện Xuân Lộc) trả lời đơn của bà Hoàng Thị Liệu, cư ngụ tại đội 4, ấp Bình Xuân 2, xã Xuân Phú phản ánh: "Chính quyền xã Xuân Phú không công bằng trong việc cấp đất sản xuất cho các hộ nông dân; hộ bà Liệu không được địa phương đưa vào danh sách hộ nghèo, bà bị tàn tật nhưng không được giải quyết trợ cấp xã hội" như sau:
Căn cứ phương án sử dụng đất sản xuất được UBND tỉnh phê duyệt, năm 2001, UBND huyện Xuân Lộc trực tiếp thành lập Hội đồng giải quyết cấp đất sản xuất cho hộ chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Xuân Phú có lao động nhưng thiếu đất sản xuất, dẫn đến đời sống khó khăn. Ngoài ra, thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo, hàng năm xã Xuân Phú đều tổ chức thẩm định hộ nghèo trong xã. Tuy nhiên, theo phiếu điều tra mức thu nhập bình quân của gia đình bà Liệu cho thấy cao hơn chuẩn mực nghèo được tỉnh phê chuẩn, nên xã không thể tự ý đưa hộ bà Liệu vào danh sách hộ nghèo. Mặt khác, căn cứ Quyết định 3935/QĐCT-UBT ngày 28-10-2002 của UBND tỉnh quy định mức trợ cấp thường xuyên và đột xuất và Pháp lệnh người cao tuổi, tuy bà Liệu có bị tàn tật, nhưng không nằm trong diện hộ nghèo nên không thuộc đối tượng được trợ cấp xã hội và cấp phiếu khám chữa bệnh miễn phí.
Ban CTBĐ
![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Quảng trường Sông Phố - Dấu ấn mùa thu 1945](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/aaa_20260504182029.jpg?width=400&height=-&type=resize)









