Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chọn đúng đối tượng để cho vay

10:08, 31/08/2011

Ông Huỳnh Công Nam, Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) tỉnh cho biết, qua 1 năm thực hiện Thông báo 231/TB-VPCP ngày 31-8-2010 của Văn phòng Chính phủ về điều chỉnh mức cho vay đối với đối tượng học sinh - sinh viên (HS-SV) gặp khó khăn về tài chính, cho thấy, số lượng HS-SV thuộc đối tượng này đã giảm đáng kể. 

Ông Huỳnh Công Nam
Ông Huỳnh Công Nam
Ông Huỳnh Công Nam, Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) tỉnh cho biết, qua 1 năm thực hiện Thông báo 231/TB-VPCP ngày 31-8-2010 của Văn phòng Chính phủ về điều chỉnh mức cho vay đối với đối tượng học sinh - sinh viên (HS-SV) gặp khó khăn về tài chính, cho thấy, số lượng HS-SV thuộc đối tượng này đã giảm đáng kể. 

Theo ông Huỳnh Công Nam, số vốn cho vay của học kỳ II hàng năm khoảng 100 tỷ đồng thì học kỳ II vừa qua chỉ còn khoảng 32 tỷ đồng. Nguyên nhân do việc bình xét đối tượng cho vay là  HS-SV mà gia đình gặp khó khăn về tài chính được thực hiện chặt chẽ hơn . Ngân hàng CSXH tỉnh chỉ xét cho vay đối với HS-SV mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú. Trao đổi với phóng viên Báo Đồng Nai, ông Nam cho biết thêm:

- Qua 3 năm thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27-9-2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với HS-SV, Ngân hàng CSXH tỉnh đã phối hợp với các địa phương để bình xét cho vay nhanh và chọn đúng đối tượng thụ hưởng theo quy định. Tuy nhiên qua kiểm tra cho thấy, vẫn còn một số trường hợp bình xét cho vay sai đối tượng; có hộ không thực sự khó khăn vẫn được chính quyền, đoàn thể địa phương xác nhận “khó khăn” để vay vốn chương trình. Qua 3 năm đã tiến hành kiểm tra, phát hiện 84 hộ vay tại 22 xã không thuộc đối tượng vay vốn. Các trường hợp cho vay sai đối tượng đã được xử lý ngừng cho vay và có biện pháp vận động thu hồi vốn đã cho vay đến ngày 31-12-2010 đã thu hồi được 344 triệu đồng của 80 hộ.

Qua 3 năm thực hiện Quyết định  157/2007/QĐ-TTg ngày 27-9-2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với HS-SV, Ngân hàng CSXH tỉnh đã giải ngân cho vay tín dụng HS-SV gần 650 tỷ đồng, với gần 88 ngàn lượt HS-SV vay. Trong đó, đối tượng HS-SV mà gia đình gặp khó khăn về tài chính chiếm đến gần 69% ; hộ nghèo chiếm khoảng 20%.

* Được biết, HS-SV mà gia đình gặp khó khăn về tài chính chỉ được vay một lần với thời gian học được vay vốn tối đa không quá 12 tháng. Vậy nếu trong năm tiếp theo mà gia đình HS-SV đó vẫn còn gặp khó khăn thì có được tiếp tục vay vốn không, thưa ông?

- Đối với HS-SV mà gia đình gặp khó khăn về tài chính nếu năm tiếp theo vẫn còn khó khăn thì vẫn tiếp tục được vay nếu có xác nhận của chính quyền địa phương. Mục đích của việc làm này là chọn đúng đối tượng thật sự khó khăn để cho vay.

* Trong năm học vừa qua, việc giải ngân cho vay còn chậm, ông có thể nói rõ nguyên nhân vì sao?

- Đúng là năm học vừa qua việc giải ngân chương trính tín dụng HS-SV gặp rất nhiều khó khăn và không đáp ứng kịp thời nhu cầu giải ngân vào đầu năm học mới và đầu học kỳ. Cụ thể là, đối với học kỳ I , Ngân hàng CSXH tỉnh mới giải ngân được 44% nhu cầu vốn của HS-SV (47/107 tỷ đồng). Nguyên nhân chính là do việc cân đối nguồn vốn của Ngân hàng CSXH Việt Nam chuyển về còn chậm. Tuy nhiên, khi có vốn chuyển về, Ngân hàng CSXH tỉnh đã giải ngân trong học kỳ II khoảng 95 tỷ đồng với 16 ngàn HS-SV vay; trong đó giải quyết số tồn của học kỳ I trên 60 tỷ đồng với 7.900 HS-SV.

Nhờ vay vốn tín dụng, nhiều HS-SV có cơ hội được đi học, nâng cao kiến thức. Trong ảnh: Sinh viên Trường đại học kỹ thuật công nghệ Đồng Nai trong một buổi hội thảo.  Ảnh: Công Nghĩa
Nhờ vay vốn tín dụng, nhiều HS-SV có cơ hội được đi học, nâng cao kiến thức. Trong ảnh: Sinh viên Trường đại học kỹ thuật công nghệ Đồng Nai trong một buổi hội thảo. Ảnh: Công Nghĩa

* Xin ông cho biết, việc hoàn trả vốn vay của HS-SV trên địa bàn thực hiện như thế nào?

- Qua 3 năm triển khai thực hiện, số hoàn trả đạt 97% tổng số nợ đến hạn. Phần lớn các HS-SV sau khi ra trường, có việc làm thì đều chấp hành trả nợ vay đúng thời hạn nên việc hoàn trả nợ theo tôi rất khả quan. 

* Chương trình cho vay tín dụng HS-SV năm học 2011-2012 có gì mới, thưa ông?

- Trong năm học mới này sẽ điều chỉnh mức cho vay tối đa từ 900 ngàn đồng lên 1 triệu đồng/HS-SV. Đồng thời, điều chỉnh lãi suất cho vay ưu đãi đối với HS-SV là 0,65%/tháng (trước đây là 0,5%/tháng). Dự kiến nhu cầu vốn học kỳ I năm học mới này khoảng 130 tỷ đồng, khoảng 18.000 HS-SV vay; trong đó có khoảng 7.000 em mới, với nhu cầu vay khoảng 50 tỷ đồng.

Ngọc Thư (thực hiện)

 

 


 


 

Tin xem nhiều