(ĐN) - Điểm tin sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau: Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2026; Cuba mong muốn kết nối, xúc tiến đầu tư, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao tại Đồng Nai; Đồng Nai yêu cầu khẩn trương triển khai các dự án điện theo quy hoạch…
* Đồng Nai chính thức được công nhận là đô thị loại I
Ngày 16-4, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã ký quyết định công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I. Như vậy, Đồng Nai đã đáp ứng đủ các tiêu chí để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
![]() |
| Đồng Nai chính thức được công nhận là đô thị loại I. Ảnh: Một góc đô thị phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Phạm Tùng |
Theo quyết định, toàn bộ phạm vi ranh giới tỉnh Đồng Nai với tổng diện tích tự nhiên hơn 12,7 ngàn km2, có 95 đơn vị hành chính cấp xã, quy mô dân số năm 2025 gần 4,5 triệu người được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I.
Theo Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 ngày 24-12-2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương phải đạt đủ 7 tiêu chí về quy mô dân số; diện tích tự nhiên; tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã; tỷ lệ đô thị hóa; vị trí, chức năng trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền xác định; tiêu chí đô thị loại I; cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội. Với việc được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I, Đồng Nai hiện nay đã đạt đủ 7/7 tiêu chí để thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.
Việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương xuất phát từ yêu cầu khách quan của quá trình phát triển và tổ chức lại không gian kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới. Đây là bước chuyển cần thiết nhằm thiết lập mô hình quản trị tương xứng với quy mô phát triển, mức độ liên kết và vai trò ngày càng gia tăng của Đồng Nai trong tổng thể phát triển quốc gia.
* Cuba mong muốn kết nối, xúc tiến đầu tư, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao tại Đồng Nai
Sáng 16-4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út tiếp đoàn Đại sứ quán Cộng hòa Cuba tại Việt Nam do ông Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
![]() |
| Buổi làm việc giữa Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út và Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes. Ảnh: Ngọc Liên |
Trao đổi với Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út, Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes nhận định: Mối quan hệ hữu nghị giữa Cuba và Việt Nam được tạo dựng nên bởi lãnh tụ Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mối quan hệ đặc biệt này được gìn giữ tới ngày nay.
Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes chúc mừng những kết quả mà Đồng Nai đạt được thời gian qua. Đại sứ Cuba tin rằng, Đồng Nai sẽ tạo ra được nhiều cơ chế mới cho tỉnh, thúc đẩy sự phát triển trên mọi phương diện. Qua buổi làm việc, Đại sứ Cuba gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, nhân dân tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ nhân dân Cuba trong thời gian qua. Đại sứ mong rằng công tác đối ngoại nhân dân và đối ngoại địa phương ngày càng phát triển, thắt chặt. Đặc biệt, thời gian tới, khi Đồng Nai thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Đồng Nai, đây sẽ là sự kiện tốt đẹp thắt chặt thêm tình hữu nghị hợp tác.
Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes mong muốn Đồng Nai sẽ hỗ trợ Cuba xúc tiến, mời gọi doanh nghiệp của Đồng Nai hợp tác, đầu tư tại Cuba trên các lĩnh vực sản xuất lương thực, chuyển đổi năng lượng tái tạo, dược và chuyển đổi số.
* Đồng Nai yêu cầu khẩn trương triển khai các dự án điện theo quy hoạch
Ngày 15-4, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Công văn số 6097/UBND-KTN, yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương đôn đốc triển khai các dự án điện theo Quy hoạch điện VIII và Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.
![]() |
| Nhân viên Công ty Điện lực Đồng Nai kiểm tra kỹ thuật công trình lưới điện. Ảnh: Hoàng Lộc |
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh; định kỳ trước ngày 25 hàng tháng báo cáo tiến độ về Sở Công Thương để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý khó khăn, vướng mắc.
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND các xã, phường khẩn trương xử lý các kiến nghị của chủ đầu tư liên quan đến các dự án nguồn điện, công trình lưới điện truyền tải 500kV, 220kV; báo cáo kết quả trước ngày 20-4-2026.
Đối với Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng, công trình trọng điểm quốc gia ngành năng lượng, Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát việc thực hiện chỉ đạo trước đó, hướng dẫn địa phương tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20-4-2026…
* Chuẩn bị chu đáo Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai
Chiều 16-4, phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh và các cơ quan, đơn vị về công tác chuẩn bị mọi mặt cho Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai (15-5-1946 - 15-5-2026), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Sơn đề nghị Bộ CHQS tỉnh cùng các sở, ban, ngành chủ động phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo, toàn diện và kỹ lưỡng cho lễ kỷ niệm. Việc tổ chức phải bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, thể hiện sâu sắc truyền thống vẻ vang, tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường của lực lượng vũ trang tỉnh qua các thời kỳ.
![]() |
| Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.Hòa |
Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Sơn yêu cầu các cơ quan, đơn vị chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm lan tỏa giá trị lịch sử và trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
* Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2026
Ngày 15-4, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn đã ký ban hành Văn bản số 6036/UBND-KGVX về việc triển khai tuyên truyền, kỷ niệm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19-4) năm 2026 trên địa bàn tỉnh.
![]() |
| Đồng bào Chơro phường Bảo Vinh, tỉnh Đồng Nai biểu diễn cồng chiêng, giao lưu trong Lễ hội Sayangva. Ảnh: My Ny |
UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2026 thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế; nội dung, phương thức tuyên truyền đảm bảo phong phú, đa dạng, tôn vinh và lan tỏa được các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, từ ngày 17 đến 19-4, đoàn đại biểu của Đồng Nai gồm 3 nghệ nhân đồng bào dân tộc S’tiêng (xã Tân Hưng), Mạ (xã Tà Lài) và Chơro (phường Bảo Vinh) sẽ tham gia các hoạt động giao lưu cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; tham dự Hội nghị toàn quốc triển khai công tác văn hóa dân tộc và tuyên dương già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín; đồng thời dự lễ báo công, viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Ngày 18-4, tại miếu Bà Rá, phường Phước Long sẽ diễn ra Lễ hội miếu Bà Linh Sơn Thánh Mẫu Bà Rá năm Bính Ngọ. Đây là lễ hội đã được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong ngày 19-4, tại Nhà văn hóa dân tộc Chơro, phường Bảo Vinh sẽ diễn ra Lễ công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Sayangva của người Chơro, tỉnh Đồng Nai; tại ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú diễn ra Lễ hội Sayangva xã Xuân Phú năm 2026.
Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai hôm nay 17-4-2026:
![]() |







![[Video] Nhà Giao tế Lộc Ninh - Dấu ấn của những cuộc đấu trí ngoại giao đỉnh cao](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7732517837762_4049940b3202c81bddcbaef1c991bd9d_20260416185731.jpg?width=400&height=-&type=resize)










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin