Giữa áp lực giao thông ngày càng gia tăng, câu chuyện học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông không còn là vấn đề cá biệt. Tuy nhiên, bảo đảm an toàn cho các em trên đường đến trường không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng.
![]() |
| Lực lượng chức năng kiểm tra học sinh điều khiển xe trên 50 phân khối, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở chấp hành quy định về an toàn giao thông. Ảnh: Đăng Tùng |
Trách nhiệm ấy cần bắt đầu từ mỗi gia đình, với sự quan tâm, quản lý và làm gương của chính phụ huynh, thay vì phó mặc cho các đợt tuần tra, xử lý vi phạm.
Thực trạng
Đồng Nai là địa bàn có mật độ phương tiện dày đặc với nhiều tuyến giao thông huyết mạch như: quốc lộ 1A, 51, 14 và các trục đường kết nối khu công nghiệp. Lưu lượng xe tải, container hoạt động xuyên suốt khiến áp lực giao thông luôn ở mức cao. Trong bối cảnh đó, hình ảnh học sinh mặc đồng phục điều khiển xe máy trên 50cc (phân khối) đến trường đã trở nên quen thuộc. Sự “quen mắt” ấy dần khiến nhiều người xem nhẹ nguy cơ.
Vào giờ tan học tại các cổng trường THPT, không khó để bắt gặp từng nhóm học sinh điều khiển xe tay ga 110-125cc rời cổng trường. Một số em thừa nhận gửi xe ở nhà dân xung quanh để tránh sự kiểm tra của nhà trường. Việc “né” kiểm soát này cho thấy khoảng trống quản lý nằm ngoài phạm vi trường học, nhưng sâu xa hơn là sự buông lỏng từ gia đình.
Ông Phạm Văn Sơn (46 tuổi, ngụ phường Trấn Biên) chia sẻ: “Chiều tan học, tôi thấy nhiều học sinh tự chạy xe về nhà. Các cháu đi cũng trật tự, nhưng vì đường nhiều xe ô tô nên vẫn thấy rất nguy hiểm. Người lớn đi đường còn phải quan sát kỹ, huống gì các cháu còn nhỏ”. Theo ông Sơn, điều khiến ông băn khoăn không phải là việc các em đi xe nhanh hay ẩu, mà là môi trường giao thông phức tạp, tiềm ẩn rủi ro nếu xảy ra tình huống bất ngờ.
Nhiều phụ huynh viện dẫn lý do hoàn cảnh nhà xa trường, cha mẹ đi làm sớm, không có điều kiện đưa đón. Tuy nhiên, đằng sau những lý do đó là tâm lý thỏa hiệp với rủi ro. Không ít cha mẹ hiểu rõ quy định pháp luật nhưng vẫn giao chìa khóa xe cho con với suy nghĩ “đi gần cho tiện”, “chạy cẩn thận là được”. Sự dễ dãi ấy vô tình đặt các em vào tình huống vượt quá khả năng kiểm soát, nhất là khi phải lưu thông chung với xe tải, container trên những tuyến đường phức tạp.
Em N.M.K (ở phường Long Khánh) thừa nhận việc sử dụng xe trên 50cc chủ yếu do nhu cầu đi lại. “Nhà em cách trường hơn 7km, xe buýt không thuận tiện, ba mẹ đi làm sớm nên em tự đi học. Em biết chưa đủ tuổi đi xe trên 50cc là chưa đúng quy định, nhưng nhiều bạn trong lớp cũng đi nên em đi theo” - em N.M.K. nói.
Thực tế cũng cho thấy, công tác kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng dù được tăng cường nhưng không thể bao quát hết mọi khung giờ, mọi tuyến đường. Khi lực lượng cảnh sát giao thông ra quân, tình trạng vi phạm có giảm; nhưng sau đó, nếu gia đình vẫn tiếp tục giao xe cho con, nguy cơ tái diễn là điều khó tránh khỏi.
Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg, ngày 21-12-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với học sinh, đặc biệt là trong các đợt cao điểm đầu năm học.
Bắt đầu từ gia đình, đồng hành cùng nhà trường
Trước thực trạng học sinh điều khiển xe máy phân khối lớn khi chưa đủ điều kiện, nhiều ý kiến cho rằng giải pháp không thể chỉ dừng lại ở việc tăng cường xử phạt mà cần bắt đầu từ sự thay đổi nhận thức của người lớn. Phía sau tay lái của các em luôn là quyết định của cha mẹ.
Chị P.T.H. (ngụ xã Trảng Bom) chia sẻ: “Nhà tôi cách trường gần 8km, vợ chồng đi làm sớm nên việc đưa đón con rất khó. Biết con chưa đủ tuổi đi xe trên 50cc là sai quy định, nhưng nhiều khi cũng cho qua vì nghĩ cháu chạy quen đường. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến nhiều vụ tai nạn liên quan đến học sinh trên các tuyến đường nhiều xe tải, tôi thừa nhận gia đình cần thay đổi. Có lẽ tôi phải sắp xếp lại công việc hoặc tìm phương án khác, chứ không thể vì tiện mà giao cả sự an toàn của con cho may rủi”.
![]() |
| Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh điều tiết giao thông, nhắc nhở phụ huynh dừng, đỗ xe đúng quy định khi đón con trước cổng trường. |
Thượng tá Trần Trọng Thủy, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết: Bên cạnh việc xử lý vi phạm, đơn vị xác định tuyên truyền, nhắc nhở mới là giải pháp căn cơ và lâu dài. Thời gian qua, đơn vị đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đoàn thể và nhà trường tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với cán bộ, giáo viên, học sinh. Nội dung và hình thức tuyên truyền được đổi mới theo hướng gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ, giúp học sinh nhận thức rõ nguy cơ và hậu quả khi vi phạm.
Cùng với đó, Thượng tá Trần Trọng Thủy cũng chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường tuần tra, kiểm soát tại những tuyến đường trọng điểm, đặc biệt là khu vực trước cổng trường vào giờ cao điểm. Các tổ công tác vừa kết hợp nhắc nhở, cảnh báo vừa xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Những trường hợp học sinh vi phạm đều được gửi thông báo về trường để phối hợp giáo dục, chấn chỉnh kịp thời.
Theo lực lượng chức năng, sự thay đổi bền vững phải bắt đầu từ gia đình. Phụ huynh cần chủ động quản lý phương tiện, không giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện điều khiển; đồng thời thường xuyên trao đổi, nhắc nhở con em về kỹ năng và ý thức khi tham gia giao thông. Khi gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng cùng đồng hành, việc bảo đảm an toàn cho học sinh trên đường đến trường sẽ không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, mà trở thành hành động cụ thể, thiết thực mỗi ngày.
Lê Duy




![[Khám phá Đồng Nai] Xã Bình An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-xa-binh-an-ok_20260403184243.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![🔴[Livestream] - Chương trình tư vấn “Tiếp bước trường thi” năm 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/web_20260402152935.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Nhơn Trạch sẵn sàng chuyển mình thành đô thị hiện đại, văn minh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/hinh_1_20260402085339.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin