Bạo lực học đường không chỉ là hành vi gây tổn thương thể chất mà còn để lại hậu quả nặng nề về tinh thần, nhân cách và sự phát triển toàn diện của học sinh. Nguyên nhân đến từ nhiều phía: áp lực học tập, sự thiếu quan tâm của gia đình, môi trường mạng độc hại, kỹ năng sống hạn chế, và cả sự buông lỏng trong quản lý, giáo dục ở nhà trường. Trong bối cảnh đó, việc gắn kết chặt chẽ giữa 3 trụ cột: gia đình - nhà trường - xã hội trở thành chìa khóa để xây dựng một môi trường học đường an toàn, lành mạnh và nhân văn.
Gia đình là nơi đầu tiên dạy trẻ cách yêu thương và ứng xử. Khi cha mẹ dành thời gian lắng nghe, chia sẻ, con cái sẽ biết kiểm soát cảm xúc và tránh hành vi bạo lực. Ngược lại, sự thờ ơ hoặc áp đặt dễ khiến trẻ trở nên nổi loạn, tổn thương. Do đó, cha mẹ cần đổi mới cách giáo dục, đồng hành cùng con, hướng dẫn trẻ cách ứng phó với mâu thuẫn và xây dựng sự tự tin, tôn trọng người khác. Việc tham gia các lớp học kỹ năng làm cha mẹ cũng giúp gia đình có thêm công cụ giáo dục tích cực.
Trong khi đó, nhà trường đóng vai trò trung tâm trong phòng ngừa bạo lực học đường. Bên cạnh dạy kiến thức, cần chú trọng giáo dục cảm xúc và kỹ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm, diễn đàn học sinh, các buổi nói chuyện chuyên đề.
Mỗi trường nên có tổ tư vấn tâm lý học đường, kênh phản ánh hoặc đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, giúp học sinh được bảo vệ và hỗ trợ kịp thời. Giáo viên cần được bồi dưỡng kỹ năng phát hiện sớm dấu hiệu bạo lực, xử lý tình huống và tạo dựng môi trường học tích cực, không phán xét hay xúc phạm học sinh.
Cộng đồng, chính quyền và truyền thông giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng môi trường an toàn cho trẻ. Cần đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng mô hình Trường học an toàn - Khu dân cư thân thiện với trẻ em; đồng thời quản lý, định hướng mạng xã hội, ngăn chặn việc lan truyền nội dung bạo lực. Truyền thông nên tập trung lan tỏa các giá trị nhân ái, khuyến khích ứng xử văn minh, thay vì khai thác tiêu cực.
Khi gia đình - nhà trường - xã hội cùng hành động, trẻ em sẽ được bảo vệ toàn diện: gia đình nuôi dưỡng nhân cách, nhà trường giáo dục kỹ năng, xã hội tạo môi trường an toàn. Chỉ khi 3 trụ cột này gắn kết bền chặt, chúng ta mới có thể trả lại cho học đường một không gian an toàn, thân thiện, nơi học sinh được phát triển toàn diện cả về trí tuệ, nhân cách và tâm hồn.
Minh Ngọc



![[Chùm ảnh] Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức hội thao trên buồng tập máy bay Su-30](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/112025/4_20251111190112.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin