Sau khi sáp nhập 2 tỉnh Bình Phước (cũ) và Đồng Nai (cũ) thành tỉnh Đồng Nai mới, đã xuất hiện b (CCCD), căn cước trên mạng xã hội. Việc này vô tình để lộ thông tin cá nhân, có nguy cơ bị các đối tượng tội phạm công nghệ cao lấy thông tin để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
![]() |
Cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng là công an để cập nhật thông tin địa giới hành chính. Ảnh: Công an tỉnh |
Những ngày qua, không khó để bắt gặp trên mạng xã hội: Facebook, TikTok, Instagram hình ảnh người dùng đăng ảnh CCCD gắn chíp, khoe check-in tại điểm làm CCCD hay thậm chí chụp cận mặt cả 2 mặt giấy tờ tùy thân. Xuất phát từ tâm lý hứng khởi, thích “bắt trend” hoặc muốn xác minh danh tính khi giao dịch online, trào lưu này đang bị các đối tượng xấu khai thác để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Anh Quốc Bảo, phụ trách kỹ thuật tại một cửa hàng về phần mềm và máy vi tính trên địa bàn tỉnh, cho biết: “Chỉ cần vài thông tin trên CCCD như họ tên, ngày sinh, số CCCD, ảnh chân dung, kèm theo vài thông tin từ mạng xã hội như: số điện thoại, nơi làm việc... là các đối tượng xấu có thể tạo hồ sơ giả, vay tiền online, mở tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện các thủ đoạn lừa đảo tinh vi khác”.
Đáng lo ngại hơn, một số đối tượng còn lợi dụng thời điểm sau sáp nhập để giả danh cán bộ nhà nước gọi điện yêu cầu người dân: “Cập nhật thông tin hành chính”, “Nộp phí làm giấy tờ mới”, yêu cầu cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng…, dẫn đến nguy cơ nhiều trường hợp mất tiền oan, mất danh tính số.
Anh Nguyễn Quang Minh (ngụ phường Hố Nai) chia sẻ, tôi thấy nhiều bạn bè đăng CCCD nên cũng đăng theo cho vui. Thậm chí còn để công khai vì nghĩ chẳng ai quan tâm. Giờ nghe tin có người bị giả danh để vay tiền mới thấy lo”.
Còn về chị Trần Mỹ Hạnh (ngụ phường Trấn Biên) cho biết, trước đây, em từng đăng story lên mạng có hình mặt trước CCCD, nghĩ chỉ khoe cho vui chứ không ảnh hưởng gì. Nhưng giờ mới biết đó là sai lầm, vì kẻ gian có thể lợi dụng thông tin trên đó để làm những việc xấu mà em hoàn toàn không hay biết.
Để kịp thời tuyên truyền đến người dân, tránh việc bị kẻ gian lợi dụng thông tin cá nhân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an tỉnh cảnh báo thông tin địa giới hành chính mới, nơi đăng ký thường trú, đăng ký khai sinh quê quán trên VNeID của công dân sẽ được cập nhật tự động. Đồng thời, tất cả những cuộc điện thoại tự xưng là người của các cơ quan: công an, điện lực, thuế… yêu cầu công dân cung cấp thông tin hoặc yêu cầu kết bạn Zalo để gọi điện “video call” hướng dẫn cập nhật thông tin địa giới hành chính đều là lừa đảo.
Lê Duy
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin