Báo Đồng Nai điện tử
En

Người trẻ cần tiên phong với lối sống xanh

Trần Phát
08:26, 09/05/2025

Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là từ rác thải nhựa, nhiều người trẻ tại Việt Nam đang tiên phong trong việc thay đổi thói quen tiêu dùng để hướng tới lối sống xanh và bền vững.

Một bạn trẻ sử dụng túi vải để mua hàng thay vì sử dụng túi ny-lông, nhằm bảo vệ môi trường. Ảnh: L.Duy

Theo thống kê từ Bộ Tài nguyên và môi trường, mỗi năm, Việt Nam thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa, phần lớn là túi ny-lông và sản phẩm dùng một lần. Những chất thải này mất hàng trăm năm để phân hủy, gây ô nhiễm đất, nước và đe dọa đến hệ sinh thái.

Tại thành phố Biên Hòa, nhiều bạn trẻ đang tích cực áp dụng lối sống xanh trong sinh hoạt thường ngày.

Anh Lê Minh Khoa (21 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, sinh viên Trường đại học Công nghệ Đồng Nai) cho biết, từ khi nhận thức rõ hơn về tác hại của rác thải nhựa, anh đã hình thành thói quen mang theo túi vải và hộp đựng riêng mỗi khi đi mua đồ ăn hoặc đi chợ.

“Ban đầu, tôi cũng ngại vì thấy hơi bất tiện, nhưng giờ thì thấy thoải mái và còn vui vì cảm giác đang làm điều gì đó có ích cho môi trường” - anh Khoa chia sẻ.

Hưởng ứng xu hướng sống xanh này, không ít cửa hàng, tiểu thương cũng linh hoạt thích nghi. Chị Phạm Thị Thanh Ngân, nhân viên tại một cửa hàng thực phẩm trên đường 518, phường Tân Hiệp (thành phố Biên Hòa), cho biết: “Một số khách hàng chủ động mang theo túi hoặc hộp cá nhân để đựng đồ. Có khách hàng còn đề xuất chúng tôi bán túi vải để họ tiện sử dụng lâu dài”.

Tuy nhiên, việc chuyển sang các vật dụng thân thiện với môi trường vẫn còn gặp khó khăn, mức giá của các sản phẩm này thường cao hơn so với đồ nhựa dùng một lần. Chẳng hạn, một chiếc túi sinh học từ bột bắp có giá từ 3-4 ngàn đồng, trong khi túi ny-lông truyền thống được phát miễn phí tại nhiều nơi. Điều này đặt ra thách thức không nhỏ trong việc mở rộng quy mô tiêu dùng xanh tại các đô thị lẫn khu dân cư.

Dù còn nhiều rào cản, việc giới trẻ chủ động thay đổi thói quen đang tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng. Với sự đồng hành từ chính quyền, doanh nghiệp và sự thay đổi nhận thức của người tiêu dùng, lối sống xanh hoàn toàn có thể trở thành nếp sống bền vững của thế hệ hiện tại và tương lai.

            Trần Phát

 

 

Tin xem nhiều