Báo Đồng Nai điện tử
En

Phòng ngừa tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc

Thư Ngọc
08:19, 04/02/2025

Những ngày trước và trong Tết Nguyên đán 2025, trên 2 tuyến đường cao tốc: Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Phan Thiết - Dầu Giây qua địa bàn Đồng Nai đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên hoàn, làm bị thương một số người và nhiều ô tô hư hỏng.

Cụ thể, khoảng 20h ngày 1-2 (mùng 4 Tết), tại Km61+900 trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn qua huyện Xuân Lộc) xảy ra vụ va chạm giữa xe khách giường nằm biển số 86H-019.42, xe khách giường nằm biển số 51B-227.26 và xe ô tô 7 chỗ biển số 51L-578.06 (đều di chuyển theo hướng tỉnh Bình Thuận đi Đồng Nai). Hậu quả, xe ô tô 7 chỗ bị bẹp dúm sau khi bị kẹp giữa 2 xe khách nói trên. 3 người trên xe ô tô 7 chỗ được đưa đi cấp cứu.

Trước đó, khoảng 4h30 ngày 22-1, trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (đoạn qua huyện Long Thành, vị trí cách nút giao với quốc lộ 51 hơn 5km) xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô 7 chỗ biển số 78A-159.01, xe tải biển số 72H-039.84 và 2 xe ô tô khác. Vụ va chạm không có thiệt hại về người nhưng đã khiến 4 phương tiện hư hỏng.

Điều đáng nói, các vụ tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc không chỉ gây nguy hiểm đến tính mạng, gây hư hỏng phương tiện giao thông, mà còn gây ùn tắc giao thông kéo dài, làm gián đoạn việc di chuyển của người và các phương tiện khác khi đi trên đường cao tốc. Ngoài ra, các vụ tai nạn liên hoàn trên các tuyến đường cao tốc thường xảy ra vào thời điểm lễ, Tết. Do đó, các ngành chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp ngăn ngừa các vụ tai nạn tương tự xảy ra, nhất là hiện vẫn còn trong cao điểm người dân đi du lịch trong thời điểm đầu xuân mới.

Theo đánh giá của Bộ Công an, nguyên nhân xảy ra các vụ TNGT trên đường cao tốc trong thời gian qua là do người điều khiển phương tiện chưa hoàn chỉnh kỹ năng, kiến thức khi tham gia giao thông. Từ đó thường mắc các lỗi vi phạm dẫn đến TNGT như: tài xế không chú ý quan sát; không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy trước liền kề; đi không đúng phần đường, làn đường; không chấp hành biển báo...

Để kéo giảm TNGT trên các tuyến đường cao tốc, theo Bộ Công an, phải tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, nhất là xử lý những hành vi là nguyên nhân gây ra TNGT. Trong đó, đặc biệt chú trọng đầu tư trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại, hệ thống giám sát tự động, trí tuệ nhân tạo trong phát hiện các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động lái xe chủ động phòng ngừa tai nạn, nâng cao ý thức khi tham gia giao thông trên đường cao tốc.          

Thư Ngọc

Tin xem nhiều