Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cảnh báo bệnh viêm não ở trẻ em

10:09, 14/09/2010

Đã điều trị hơn 1 tháng nay nhưng em T.T.H. (12 tuổi), ở TX.Long Khánh vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Nằm thiêm thiếp trong cơn hôn mê sâu tại khoa hồi sức tích cực - chống độc (HSTC - CĐ) của Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, em H. phải thở bằng máy.

Đã điều trị hơn 1 tháng nay nhưng em T.T.H. (12 tuổi), ở TX.Long Khánh vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Nằm thiêm thiếp trong cơn hôn mê sâu tại khoa hồi sức tích cực - chống độc (HSTC - CĐ) của Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, em H. phải thở bằng máy.

 

Trẻ bị viêm não đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai.

Ông Trương Viết Ký, cha của em H. nói trong nước mắt: "Trước đó cháu vẫn đi học bình thường, rồi bỗng nhiên cháu bị nhức đầu và sốt, gia đình đưa lên Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh 2 ngày rồi chuyển lên đây. Cháu bị co giật và hôn mê, các bác sĩ cho thở máy từ hôm đó đến giờ". Tại đây, em H. được các bác sĩ xác định bị viêm não.

 

* Số ca bệnh gia tăng

 

ThS.BS. Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó khoa HSTC - CĐ cho biết: Tại khoa, ngoài trường hợp của em H. còn có 2 trường hợp khác bị viêm não cũng đang được điều trị. Trong đó, một trường hợp bị viêm màng não đã có dấu hiệu liệt chi.

 

Theo thống kê của bệnh viện, bệnh viêm não đang có dấu hiệu gia tăng. Nếu 9 tháng đầu năm 2009, có 12 ca nhập viện vì viêm não (trong đó có 6 ca bệnh nặng, hôn mê, cần thở máy) thì cùng kỳ năm 2010, bệnh đã tăng hơn 3 lần với 38 ca nhập viện, số ca bị nặng cũng tăng gấp 3 lần (18 ca).

 

* Nguyên nhân và triệu chứng gây bệnh

 

ThS.BS. Nguyễn Trọng Nơi, Phó giám đốc Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cho biết, viêm não là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính hệ thần kinh trung ương, chủ yếu do virus. Virus có thể xâm nhập vào não bộ qua đường muỗi đốt (viêm não Nhật Bản), đường hô hấp hoặc đường tiêu hóa (do virus đường ruột) và gây viêm não.

Khi mắc bệnh, trẻ thường có những biểu hiện, như: sốt cao đột ngột 39 - 400C, thường sốt liên tục, đau đầu (trẻ còn bú thường có những cơn khóc thét), buồn nôn, nôn, lừ đừ, bỏ ăn, tiêu chảy thường phân lỏng không đàm máu. Nặng hơn có thể bị co giật, lẩn thẩn, mất phương hướng, thay đổi cá tính, mất trí nhớ, hôn mê. Cũng theo bác sĩ Nơi, viêm não nặng thường để lại các di chứng rất nặng nề với những tổn thương trầm trọng ở não, ảnh hưởng đến tâm thần và vận động thần kinh, yếu chi, liệt nửa người, thậm chí tàn phế, chết não, sống đời sống thực vật.

 

Nếu điều trị kịp thời, trẻ có thể lành bệnh và không để lại di chứng. Vì vậy, khi có các dấu hiệu bất thường ở trên, các bậc cha mẹ nên đưa trẻ đến ngay bệnh viện để tránh các biến chứng khôn lường.

 

* Phòng ngừa bệnh viêm não

 

Bác sĩ Nguyễn Trọng Nơi cho biết, hiện nay chỉ có viêm não Nhật Bản B là có thuốc phòng ngừa, còn viêm não do virus khác chưa có thuốc nào phòng ngừa. Các bậc phụ huynh cần có biện pháp chủ động phòng bệnh viêm não bằng nhiều cách, như: Tiêm vaccine phòng viêm não Nhật Bản, tiêm chủng vaccine bại liệt, sởi, quai bị, thủy đậu. Ngoài ra, cần làm vệ sinh môi trường sạch sẽ (chuồng nuôi gia súc phải xa nơi ở); chống muỗi đốt bằng cách nằm mùng, diệt muỗi, bọ gậy, tránh chơi ngoài trời vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn vì đây là thời điểm muỗi hoạt động mạnh nhất. Tránh lây mầm bệnh qua đường tiêu hóa như thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ gìn vệ sinh cá nhân (ăn chín, uống sôi, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh)...

 

Quỳnh Nga - Bích Hường

 

 

Tin xem nhiều