Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Số ca bệnh tay chân miệng tăng cao, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phòng bệnh trong trường học

Hạnh Dung
19:31, 05/09/2026

(ĐN) - Ngày 5-9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai, trong tuần thứ 35 (từ ngày 27-8 đến hết ngày 2-9), toàn thành phố ghi nhận 315 ca mắc tay chân miệng, tăng 176 ca so với tuần cùng kỳ năm ngoái.

Giáo viên Trường mầm non Trảng Dài (phường Trảng Dài) lau dọn, khử khuẩn các bề mặt để phòng bệnh tay chân miệng cho trẻ. Ảnh: CTV
Giáo viên Trường mầm non Trảng Dài (phường Trảng Dài) lau dọn, khử khuẩn các bề mặt để phòng bệnh tay chân miệng cho trẻ. Ảnh: CTV

Tính từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận hơn 9,6 ngàn ca bệnh tay chân miệng, tăng 77,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng lưu ý, đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong, trong khi cùng kỳ không có ca tử vong.

Trong tuần, ngành y tế ghi nhận thêm 10 ổ dịch tay chân miệng, nâng tổng số ổ dịch từ đầu năm đến nay lên 341, trong đó có 125 ổ dịch tại trường học. Tất cả các ổ dịch đều đã được xử lý.

Bác sĩ chuyên khoa I Cao Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai cho biết: Trong thời gian tới, khi trẻ nhập học trở lại, số mắc tay chân miệng có khả năng gia tăng do tăng cường tiếp xúc tập trung tại trường học, đặc biệt ở nhóm trẻ nhà trẻ, mẫu giáo. Nguy cơ xuất hiện các chùm ca bệnh và ổ dịch tại trường học là khá cao. Do đó, các địa phương, trường học cần chủ động giám sát và triển khai sớm các biện pháp phòng, chống; phát hiện sớm ca bệnh, ổ dịch, đặc biệt tại các cơ sở giáo dục mầm non, nhà trẻ và nhóm trẻ. Đồng thời chủ động triển khai các biện pháp vệ sinh, khử khuẩn và kiểm soát lây nhiễm nhằm hạn chế nguy cơ gia tăng trong các tháng cuối năm.

Trước tình hình dịch bệnh tay chân miệng tại Đồng Nai và một số địa phương khác như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Hà Nội tăng cao, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND các tỉnh, thành phố tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác tại cơ sở giáo dục.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền cho giáo viên, phụ huynh về dấu hiệu nhận biết, cách phòng bệnh và xử trí khi trẻ có triệu chứng. Các trường phải bảo đảm môi trường sạch sẽ, lớp học thông thoáng; riêng cơ sở mầm non, nhà trẻ cần thực hiện nguyên tắc “3 sạch”: ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch. Đồng thời, thường xuyên vệ sinh lớp học, đồ chơi, dụng cụ học tập và các bề mặt trẻ thường xuyên tiếp xúc.

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) khuyến cáo nhà trường duy trì đủ nước sạch, xà phòng và nơi rửa tay thuận tiện; hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng; theo dõi sức khỏe hằng ngày để phát hiện sớm các biểu hiện như: sốt, loét miệng, phỏng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, đầu gối, mông. Khi phát hiện trẻ nghi mắc bệnh, cần thông báo ngay cho cha mẹ đưa trẻ đi khám và phối hợp cơ quan y tế địa phương để xử lý kịp thời.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều