Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lấy cục pin cúc áo trong mũi bé trai 4 tuổi

Bích Nhàn
21:08, 18/08/2026

(ĐN) - Ngày 18-8, thông tin từ Bệnh viện Hoàn Mỹ Đồng Nai (phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai), các bác sĩ Khoa Tai mũi họng vừa thực hiện nội soi lấy cục pin cúc áo/pin lithium đang xảy ra phản ứng điện hóa trong mũi bé trai 4 tuổi.

Theo đó, bé H.M.G.K. (4 tuổi, ngụ phường Biên Hòa) nhập viện trong tình trạng nghẹt mũi, hôi mũi bên trái, chảy dịch vàng, kèm ho, sổ mũi và đau họng kéo dài. Các bác sĩ tiến hành nội soi tai mũi họng và phát hiện dị vật nằm sâu trong hốc mũi.

Tuy nhiên, bé K. còn nhỏ, khó phối hợp trong quá trình thực hiện thủ thuật, các bác sĩ chỉ định nội soi gắp dị vật dưới gây mê.

Các bác sĩ thực hiện nội soi lấy dị vật ra khỏi mũi cho bé K. Ảnh: BVCC

Qua nội soi, ê-kíp ghi nhận khối dị vật nằm sâu, gần cửa mũi sau bên trái, bề mặt cứng. Khu vực niêm mạc xung quanh có tình trạng hoại tử, chuyển màu đen và mủ. Các bác sĩ tiến hành lấy dị vật theo hướng từ sau ra trước. Sau khi lấy ra, dị vật được xác định là cục pin cúc áo/pin lithium đang trong quá trình điện hóa tạo chất kiềm, gây tổn thương và hoại tử niêm mạc mũi.

Các bác sĩ tiếp tục làm sạch và lấy bỏ phần niêm mạc hoại tử cùng mủ nhầy xung quanh, nhằm hạn chế tổn thương và nguy cơ biến chứng tại vùng mũi.

Theo ThS.BS Nguyễn Văn Đoàn, Trưởng khoa Liên chuyên khoa, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đồng Nai, dị vật pin trong mũi là một tình huống cấp cứu. Pin khi lưu lại trong hốc mũi có thể gây tổn thương niêm mạc do quá trình điện hóa tạo chất kiềm, gây hoại tử niêm mạc mũi và vách ngăn. Trường hợp này may mắn được phát hiện và xử trí kịp thời, giúp hạn chế nguy cơ tổn thương nghiêm trọng hơn.

Dị vật mũi ở trẻ nhỏ thường khó phát hiện do trẻ có thể không nhớ hoặc không nói được việc đã đưa vật lạ vào mũi. Do đó, các bậc phụ huynh cần lưu ý một số dấu hiệu ở trẻ như: nghẹt mũi một bên kéo dài, dịch mũi có mùi hôi, chảy dịch vàng hoặc xanh một bên mũi, chảy máu mũi hoặc viêm nhiễm tái diễn. Khi ấy, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa Tai mũi họng để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Ngoài ra, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý với các vật nhỏ, đặc biệt là pin, nam châm, đồ chơi có kích thước nhỏ và các vật có thể dễ dàng được trẻ đưa vào mũi, tai hoặc miệng. Không nên tự ý dùng nhíp, que hoặc các dụng cụ khác để lấy dị vật tại nhà vì có thể đẩy dị vật vào sâu hơn, gây tổn thương niêm mạc hoặc chảy máu.

Bích Nhàn

Tin xem nhiều