Hiện nay, không ít phụ nữ vẫn còn tâm lý e ngại hoặc chỉ đi khám phụ khoa khi đã xuất hiện triệu chứng.
![]() |
| Bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Lê Minh Tuấn, Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. |
Bác sĩ chuyên khoa II HOÀNG LÊ MINH TUẤN, Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết: Việc trì hoãn hoặc không thăm khám phụ khoa định kỳ có thể khiến nhiều người mắc ung thư phụ khoa mà không hay biết. Đến khi phát hiện thì bệnh đã ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị gặp khó khăn và không đạt kết quả như mong muốn.
Ung thư có thể gặp ở bất kỳ độ tuổi nào
* Bác sĩ có thể cho biết những loại ung thư phụ khoa phổ biến nhất hiện nay?
- Ung thư phụ khoa là nhóm bệnh ác tính xảy ra ở các cơ quan sinh sản của phụ nữ như: cổ tử cung, nội mạc tử cung, buồng trứng, âm hộ và âm đạo. Trong đó thường gặp nhất là ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng và ung thư nội mạc tử cung. Điều đáng lo ngại là tỷ lệ mắc các bệnh này đang có xu hướng gia tăng và có thể gặp ở nhiều độ tuổi.
Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã tiếp nhận một nữ bệnh nhân 17 tuổi, đang học lớp 11, nhập viện trong tình trạng bụng to bất thường như thai 9 tháng tuổi. Bệnh nhân cho biết khi thấy bụng to tưởng rằng mình mập bụng nên không nói cho người nhà, chỉ đến khi bụng to quá mức và khó thở, bệnh nhân mới nói người nhà đưa vào bệnh viện để kiểm tra. Kết quả thăm khám cho thấy bé gái bị ung thư buồng trứng.
* Vì sao các bệnh nhân bị ung thư phụ khoa thường khó phát hiện bệnh và đâu là nguyên nhân, yếu tố nguy cơ thưa bác sĩ?
- Đa số các bệnh ung thư phụ khoa diễn tiến âm thầm, rất ít biểu hiện ở giai đoạn đầu. Bệnh nhân thường không có cảm giác đau nên không đi khám bệnh. Đối với ung thư cổ tử cung, nguyên nhân đã được xác định rõ là do nhiễm virus HPV. Đây là tác nhân gây bệnh hàng đầu. Ngoài ra, một số yếu tố khác như: tiền sử gia đình có người mắc ung thư phụ khoa, quan hệ tình dục không an toàn, béo phì, hút thuốc lá, rối loạn nội tiết, kinh nguyệt bất thường... cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Đặc biệt, phụ nữ sau mãn kinh cần chú ý hơn vì đây là nhóm có nguy cơ cao.
* Vậy đâu là những dấu hiệu cảnh báo mà chị em phụ nữ cần lưu ý?
- Khi ung thư đã xuất hiện triệu chứng thì nhiều trường hợp bệnh đã tiến triển. Tuy nhiên, phụ nữ cần đi khám ngay nếu có các biểu hiện như: ra huyết âm đạo bất thường, rong kinh, rong huyết, đau bụng dưới kéo dài, bụng chướng, khí hư có mùi hoặc đổi màu, cơ thể mệt mỏi kéo dài. Đặc biệt, phụ nữ đã mãn kinh mà xuất hiện chảy máu âm đạo thì tuyệt đối không được chủ quan.
![]() |
| Bác sĩ Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai siêu âm cho bệnh nhân. |
“Lá chắn” bảo vệ phụ nữ
* Theo bác sĩ, phụ nữ nên bắt đầu tầm soát từ khi nào?
- Ngay từ tuổi dậy thì, các em gái nên được khám phụ khoa khi có dấu hiệu bất thường. Với phụ nữ đã có quan hệ tình dục, tối thiểu mỗi năm nên khám phụ khoa một lần. Tùy từng độ tuổi và yếu tố nguy cơ, bác sĩ sẽ chỉ định các phương pháp phù hợp như: siêu âm phụ khoa, xét nghiệm Pap smear hoặc xét nghiệm HPV để phát hiện sớm ung thư cổ tử cung. Những người có tiền sử gia đình mắc ung thư phụ khoa cần được theo dõi và tầm soát chặt chẽ hơn.
* Không ít phụ nữ e ngại hoặc sợ đau nên không hoặc ít khi khám phụ khoa. Bác sĩ nghĩ sao về điều này?
- Đây là tâm lý khá phổ biến. Thực tế, khám phụ khoa chỉ là một thủ thuật y khoa thông thường, diễn ra nhanh chóng, kín đáo và các bệnh viện đều tôn trọng quyền riêng tư của người bệnh.
Tùy từng trường hợp, bác sĩ sẽ khám lâm sàng, siêu âm hoặc chỉ định thêm các xét nghiệm cần thiết. Những thủ thuật này đều nhẹ nhàng, an toàn và không gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Chị em không nên ngần ngại mà bỏ lỡ “thời gian vàng” trong khám sức khỏe phụ khoa.
Tiêm vaccine HPV là biện pháp phòng bệnh ung thư cổ tử cung hiệu quả. Tổ chức Y tế thế giới và Bộ Y tế khuyến cáo độ tuổi tiêm vaccine HPV tốt nhất là từ 9-14 tuổi, trước khi có quan hệ tình dục. Tuy nhiên, phụ nữ lớn tuổi hơn vẫn có thể tiêm và vẫn nhận được lợi ích bảo vệ nhất định.
* Thực tế khám và điều trị ung thư phụ khoa tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thời gian qua ra sao, thưa bác sĩ?
- Chúng tôi gặp khá nhiều trường hợp bị ung thư nội mạc tử cung hoặc ung thư buồng trứng được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn do người bệnh không có thói quen khám phụ khoa định kỳ. Ngược lại, số ca ung thư cổ tử cung được phát hiện sớm đang có xu hướng tăng lên nhờ phụ nữ trẻ quan tâm hơn đến tiêm vaccine HPV để phòng bệnh và khám định kỳ.
Điều đáng buồn là có những bệnh nhân chỉ đến viện khi bụng to bất thường, ăn kém hoặc ra huyết âm đạo kéo dài. Khi đó bác sĩ mới phát hiện bệnh nhân bị ung thư buồng trứng hay ung thư nội mạc tử cung ở giai đoạn muộn. Những trường hợp bị ung thư sẽ được chỉ định điều trị theo phác đồ phù hợp.
* Bác sĩ có thông điệp nào muốn gửi tới chị em phụ nữ?
- Tôi muốn nhắn gửi tới chị em phụ nữ rằng: Ung thư phụ khoa không phải là “bản án tử” nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Đừng chờ đến khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu nghiêm trọng mới đi khám. Hãy xem việc khám phụ khoa định kỳ giống như một thói quen chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh chế độ dinh dưỡng hợp lý, tập luyện thể dục thường xuyên cần duy trì cân nặng phù hợp, quan hệ tình dục an toàn và không hút thuốc lá. Mỗi người phụ nữ khỏe mạnh sẽ góp phần xây dựng một gia đình hạnh phúc và một cộng đồng khỏe mạnh hơn.
* Trân trọng cảm ơn bác sĩ!
Hạnh Dung (thực hiện)


![[Chuỗi video] Tháng Bảy tri ân: Nối dài lòng biết ơn từ câu chuyện người lính](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/072026/1wupukfwjb9kprofmas1tojobi2qhjxxj1dn6cwgms9qik9wehk0kadoneu2hhwwv4m_20260726173753.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chuỗi video] Tháng Bảy tri ân: Theo dấu những ngôi sao tri ân](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/072026/ttt_20260726175327.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Lớp học bơi miễn phí, "lá chắn" chống đuối nước cho trẻ em xã Bình Minh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/072026/ttt_20260726071252.jpg?width=400&height=-&type=resize)










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin