Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN ÐA KHOA THỐNG NHẤT ÐỒNG NAI (1956-2026)
Tận tâm, vươn tầm, khẳng định vị thế bệnh viện cấp chuyên sâu

Hạnh Dung
06:05, 23/04/2026

Từ cơ sở y tế ban đầu còn nhiều khó khăn, Bệnh viện Ða khoa Thống Nhất đã vươn tầm trở thành bệnh viện đa khoa hạng I cấp chuyên sâu, giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống y tế tỉnh Ðồng Nai và khu vực.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất thực hiện ca can thiệp tim mạch. Ảnh: Hạnh Dung
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất thực hiện ca can thiệp tim mạch. Ảnh: Hạnh Dung

Dấu mốc 70 năm không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua với niềm tự hào mà còn là dịp để khẳng định vị thế, tầm vóc và định hướng phát triển bền vững trong tương lai của một bệnh viện mang đậm truyền thống y đức và tinh thần phụng sự cộng đồng.

Hành trình từ khởi nguyên nhân ái đến nền tảng vững chắc

Sau Hiệp định Genève năm 1954, Đồng Nai trở thành nơi tiếp nhận nhiều đồng bào di cư từ miền Bắc vào miền Nam. Trong bối cảnh đó, nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Năm 1955, từ tinh thần bác ái và trách nhiệm xã hội, Tu huynh William Gagnon thuộc Dòng Thánh Gioan Thiên Chúa khởi xướng xây dựng cơ sở y tế phục vụ người nghèo. Ngày 24-4-1956, Bệnh viện Đức Mẹ (còn gọi là Bệnh viện Di cư Hố Nai, sau này là Bệnh viện Thánh Tâm) chính thức được cấp phép xây dựng, đặt nền móng cho sự ra đời của Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất ngày nay.

Trong điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, đội ngũ y tế còn hạn chế, bệnh viện vẫn đảm nhiệm tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho người dân, đặc biệt là cộng đồng người di cư. Từ trong gian khó ấy, những giá trị cốt lõi như: y đức, tinh thần phụng sự và triết lý “lấy người bệnh làm trung tâm” đã được hình thành, trở thành “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt trong suốt hành trình phát triển của bệnh viện.

Sau năm 1975, bệnh viện được Nhà nước tiếp nhận và đến năm 1979 chính thức được quốc lập hóa và chuyển sang mô hình công lập, trực thuộc Sở Y tế Đồng Nai. Đây là bước ngoặt quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới với sự đầu tư bài bản về tổ chức, nhân lực và chuyên môn.

Giai đoạn 1979-2010 đánh dấu sự trưởng thành mạnh mẽ của bệnh viện. Từ cơ sở y tế còn nhiều hạn chế, bệnh viện từng bước hoàn thiện hệ thống khoa phòng, mở rộng quy mô giường bệnh và triển khai nhiều kỹ thuật y học hiện đại. Các kỹ thuật như: chụp CT scanner, thận nhân tạo, phẫu thuật sọ não, nội soi tiêu hóa, phẫu thuật phaco điều trị đục thủy tinh thể… lần lượt được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng điều trị. Đặc biệt, việc phát triển các chuyên khoa sâu đã giúp bệnh viện từng bước khẳng định vai trò là trung tâm điều trị tuyến đầu của tỉnh và là địa chỉ chuyển tuyến tin cậy của các cơ sở y tế tuyến dưới.

Năm 2010, bệnh viện được công nhận là bệnh viện hạng I, đánh dấu bước phát triển vượt bậc cả về quy mô lẫn chất lượng chuyên môn. Đây cũng là tiền đề quan trọng để bệnh viện bước vào giai đoạn hiện đại hóa, hội nhập và phát triển chuyên sâu.

Ðịa chỉ đáng tin cậy của người bệnh

Từ năm 2010 đến nay, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất phát triển toàn diện, vượt bậc, trở thành địa chỉ đáng tin cậy của bệnh nhân trong và ngoài tỉnh. Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Tường Quang, Giám đốc bệnh viện cho biết: Hệ thống cấp cứu của bệnh viện được tổ chức hiện đại, hoạt động 24/7, bảo đảm xử trí kịp thời các ca bệnh trong “giờ vàng”. Lĩnh vực hồi sức tích cực được đầu tư xứng tầm với nhiều kỹ thuật hiện đại như: ECMO, lọc máu liên tục, theo dõi huyết động nâng cao, góp phần cứu sống nhiều ca bệnh nặng trong giờ vàng.

Trong lĩnh vực tim mạch, bệnh viện đã làm chủ nhiều kỹ thuật can thiệp hiện đại, thực hiện hơn 10 ngàn ca kỹ thuật cao, giảm tỷ lệ chuyển tuyến từ 50% xuống dưới 1%. Điều trị đột quỵ đạt chuẩn quốc tế với các kỹ thuật tiêu sợi huyết và can thiệp mạch máu não, được Tổ chức Đột quỵ thế giới trao chứng nhận Kim cương.

Khối nội khoa và ngoại khoa phát triển chuyên sâu, triển khai nhiều kỹ thuật phẫu thuật hiện đại như: phẫu thuật nội soi nâng cao, phẫu thuật gan, mật, tụy, thay khớp, vi phẫu, tán sỏi công nghệ cao… Song song đó, hệ thống chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm đạt chuẩn quốc tế ISO 15189:2022; công tác dược lâm sàng, phục hồi chức năng, y học cổ truyền cũng được phát triển đồng bộ. Đặc biệt, bệnh viện đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai bệnh án điện tử, từng bước xây dựng mô hình bệnh viện thông minh, nâng cao chất lượng quản lý và trải nghiệm của người bệnh.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Duy Chín (ở xã Trị An) chia sẻ: “Các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất 2 lần cứu sống tôi, đưa tôi từ cơn thập tử nhất sinh trở về cuộc sống bình thường. Bản thân tôi và gia đình rất cảm ơn các bác sĩ, điều dưỡng”.

Bệnh viện Ða khoa Thống Nhất hiện có hơn 1.050 giường bệnh với 47 khoa, phòng. Ðội ngũ nhân lực gồm gần 1,3 ngàn cán bộ, viên chức, người lao động (trong đó có 1 tiến sĩ, 21 bác sĩ chuyên khoa II, 97 bác sĩ chuyên khoa I, 1 dược sĩ chuyên khoa II).

Không ngừng vươn xa

Sau các bác sĩ: Vũ Bình An, Huỳnh Văn Chính, Hoàng Thị Lê, Thạc sĩ - bác sĩ Từ Thanh Chương đảm nhận chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất giai đoạn 1996-2005. Trong đó, bác sĩ Từ Thanh Chương khởi xướng những thay đổi quan trọng trong tư duy quản lý bệnh viện. Ban Giám đốc chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, từng bước trang bị kỹ thuật mới, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực. Đây là thời kỳ bệnh viện chuyển mình từ mô hình duy trì sang phát triển, đặt nền móng cho việc ứng dụng các kỹ thuật chuyên sâu và chuẩn hóa hoạt động chuyên môn, tạo tiền đề cho giai đoạn bứt phá sau này.

Bác sĩ Từ Thanh Chương chia sẻ: “Giai đoạn 1996-2005 là thời kỳ đầy áp lực khi bệnh viện đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ. Tôi luôn tự hào vì một tập thể dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Dù đã nghỉ hưu, tôi vẫn dõi theo từng bước trưởng thành của bệnh viện và xúc động trước ý chí vượt khó của đội ngũ thầy thuốc hôm nay”.

Còn với Tiến sĩ - bác sĩ Phạm Văn Dũng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất - người có 35 năm gắn bó với bệnh viện, trong đó có 19 năm giữ vai trò Giám đốc bệnh viện (giai đoạn 2005-2024) tâm sự: “Bệnh viện là một phần quan trọng của đời tôi. Tôi đã học được rằng một bệnh viện không chỉ được xây bằng tường gạch hay máy móc mà còn được vun đắp từ trái tim và y đức. Trong gần 2 thập kỷ lãnh đạo, điều tôi trăn trở nhất là làm sao tiếp nối được giá trị của các thế hệ đi trước. Nhìn thấy đội ngũ kế thừa trẻ trung, vững vàng chuyên môn, tôi tin rằng 70 năm chỉ là một dấu mốc, bệnh viện sẽ còn tiến xa hơn nữa”.

Bác sĩ Phạm Quang Huy, người đặt nền móng cho lĩnh vực tim mạch can thiệp tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất bộc bạch: “Tôi cảm thấy may mắn khi được góp một phần nhỏ bé vào dòng chảy tận hiến của bệnh viện. Từ những năm 1980 điều kiện còn hạn chế, chúng tôi đã cùng nhau xây dựng quy trình bài bản cho lĩnh vực hồi sức tích cực, thận nhân tạo và tim mạch can thiệp. Tôi rất hài lòng và cảm thấy tự hào vì những kết quả mà bệnh viện đã đạt được”.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Tường Quang chia sẻ: Bước vào giai đoạn 2025-2035, bệnh viện xác định chiến lược phát triển bền vững với 5 trụ cột chính là: phát triển chuyên môn sâu, chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng. Mục tiêu đến năm 2035, bệnh viện sẽ trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực, ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo trong quản lý, khám, điều trị bệnh.

Tại buổi thăm, chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Sơn đánh giá cao những kết quả mà Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất đã đạt được trong thời gian qua và đề nghị bệnh viện tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phát triển hơn nữa, trở thành trung tâm y tế chất lượng cao của Đồng Nai nói riêng và khu vực phía Nam nói chung.

Trong 70 năm qua, Bệnh viện Ða khoa Thống Nhất vinh dự được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Ðó là danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; Huân chương Ðộc lập hạng III; Huân chương Lao động hạng I, II, III; Cờ thi đua của UBND tỉnh Ðồng Nai; Tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liền cùng nhiều bằng khen của Bộ Y tế và UBND tỉnh Ðồng Nai.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều