Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nỗ lực đảm bảo nguồn cung sách giáo khoa

Công Nghĩa
06:24, 13/08/2026

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa, hơn 1 triệu học sinh của Đồng Nai sẽ chính thức bước vào năm học mới 2026-2027. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nguồn cung sách giáo khoa (SGK) trên thị trường vẫn chưa đảm bảo.

Theo lãnh đạo Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai, đối với SGK dành cho bậc tiểu học, nguồn cung hiện tạm ổn. Tuy nhiên, với SGK bậc THCS và THPT thì vẫn còn thiếu do nguồn cung từ nhà xuất bản chưa kịp đưa về.

Cung chưa đủ cầu

Hiện là cao điểm mua sắm SGK và đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới, nhưng thị trường mặt hàng này lại đang đối mặt với tình trạng khan hiếm. Theo lãnh đạo Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai, lượng SGK dành cho bậc tiểu học tương đối ổn định đối với những trường chủ động đặt hàng từ sớm và chỉ thiếu cục bộ một số loại sách. Tuy nhiên, SGK dành cho học sinh bậc THCS, đặc biệt là THPT vẫn còn thiếu khá nhiều. Phần lớn các bộ SGK đều thiếu từ 1-5 loại, thậm chí nhiều hơn và phải chờ bổ sung từ nhà xuất bản.

Phụ huynh mua sách giáo khoa cho con tại nhà sách của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai.
Phụ huynh mua sách giáo khoa cho con tại nhà sách của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai.

Anh Đặng Hữu Khóa (ở phường Tam Hiệp) cho biết: “Tôi đã đến nhà sách của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai 2 lần, đồng thời đến một số nhà sách khác mà vẫn chưa mua đủ bộ SGK cho con vào lớp 1 do còn thiếu cuốn Tiếng Việt tập 1”. Trong khi đó, chị Phạm Thu Hằng (ở phường Tân Triều) chia sẻ: “Năm nay con gái tôi vào lớp 10. Tôi đi mua bộ SGK mới cho con nhưng khá khó khăn và phải “gom” ở nhiều nhà sách nhưng vẫn chưa đủ một bộ hoàn chỉnh; hiện còn thiếu sách Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Lịch sử”.

Tại một nhà sách lớn ở Trung tâm Thương mại Vincom Biên Hòa (phường Tam Hiệp), nếu thời điểm này các năm trước, lượng SGK được bày bán khá nhiều thì năm nay ngược lại. Theo nhân viên nhà sách, hiện chỉ có SGK lớp 4 là đủ bộ nhưng số lượng bộ còn cũng rất ít; các lớp còn lại đều bị thiếu một số cuốn, thậm chí thiếu rất nhiều. Đơn cử, SGK cho học sinh lớp 6 hiện chỉ có 3/13 đầu sách, lớp 11 có 6/31 đầu sách và lớp 12 chỉ có 2/31 đầu sách.

Tương tự, tại nhà sách trong Siêu thị Co.opmart Biên Hòa, những ngày này có khá đông phụ huynh đi tìm mua SGK và đồ dùng học tập cho con em. Chị Lê Thị Thu Phương (công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2) cho hay: “Năm nay các con tôi vào lớp 7 và lớp 10. Mọi năm mua SGK khá dễ dàng nhưng năm nay quá khó khăn. Tôi đăng ký mua qua trường trễ nên trường không nhận, đành đi mua trực tiếp ở nhà sách. Thế nhưng, bộ SGK nào cũng không đủ đầu sách theo danh mục”.

Chạy đua cung ứng sách cho năm học mới

Từ năm học 2025-2026 trở về trước, có 3 bộ SGK được dùng để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 gồm: Chân trời sáng tạo, Cánh diều và Kết nối tri thức với cuộc sống. Các trường được quyền tự chọn một trong 3 bộ SGK nêu trên để giảng dạy. Tại Đồng Nai, trước đây các trường chủ yếu dùng 2 bộ SGK là Chân trời sáng tạo và Cánh diều, còn bộ Kết nối tri thức với cuộc sống chiếm số lượng rất ít. Do đó, khi có chủ trương cả nước dùng thống nhất một bộ SGK Kết nối tri thức với cuộc sống và là sách mới được cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung, học sinh Đồng Nai cũng như cả nước phải thay đổi hoàn toàn SGK mới với số lượng rất lớn.

Theo tìm hiểu tại các công ty phân phối SGK, để chuẩn bị cho năm học mới, thông thường ngay từ tháng 3, một lượng lớn SGK đã được chủ động nhập về kho, sẵn sàng cung cấp cho các đại lý và trường học theo đơn đặt hàng. Tuy nhiên năm nay, khi chuyển đổi từ 3 bộ SGK sang 1 bộ do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, lượng SGK cần rất lớn nên đưa ra thị trường không kịp. Hiện các công ty vẫn đang tiếp tục liên hệ với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để đảm bảo nguồn cung vừa đủ cho thị trường; đồng thời tránh nhập về quá nhiều dẫn tới tồn kho, nhất là trong điều kiện nội dung SGK liên tục thay đổi, cập nhật.

Đề phòng SGK giả và nâng giá, chất lượng sách không đảm bảo, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai VÕ AN NINH chia sẻ: Phụ huynh nên chọn nhà sách có uy tín để tránh mua phải SGK giả và tăng giá. Đặc biệt, cần tìm đến các nhà sách, đại lý bán SGK uy tín để mua sắm, tránh tình trạng mua phải SGK giả, lậu, không đảm bảo chất lượng. Mặt khác, khi mua SGK, phụ huynh cần mua đúng giá, đề phòng tình trạng mượn cớ nguồn cung đang thiếu cục bộ để nâng giá so với quy định.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai cho hay: Trước mắt sẽ ưu tiên những trường học đã chủ động đặt hàng. Với những đơn đặt hàng mới của các xã, phường có chủ trương mua để cấp phát miễn phí cho học sinh thì công ty sẽ nỗ lực cao nhất để cung ứng. Mặt khác, công ty cũng phải “đo” nhu cầu thực tế của thị trường, tránh nhập số lượng quá lớn dẫn đến tồn kho, nhất là trong điều kiện nội dung các loại sách còn có những thay đổi, điều chỉnh.

Tại cuộc họp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các xã, phường về công tác sắp xếp trường lớp, chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn chỉ đạo: “Sở Giáo dục và Đào tạo, các xã, phường phải chủ động, quyết liệt chuẩn bị cho năm học mới, trong đó có SGK. Các xã, phường nào có điều kiện thì chủ động cung cấp SGK miễn phí cho học sinh, không đợi tới năm học 2029-2030 mới thực hiện. Đối với các xã, phường chưa thể thực hiện thì chủ động liên hệ với đầu mối của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm của thị trường Đồng Nai”.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều