Các trường đại học tại thành phố Ðồng Nai đang lần lượt công bố ngưỡng điểm đầu vào xét tuyển năm 2026 (còn gọi là điểm sàn). Theo đó, điểm sàn năm nay có những thay đổi ở một số ngành đào tạo đặc thù như: Dược học, luật, sư phạm.
![]() |
| Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển tại Trường đại học Công nghệ Đồng Nai. |
Tiến sĩ Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng (phường Trấn Biên) cho biết: “Nhà trường đã lên phương án điểm sàn đối với từng ngành, đồng thời bám sát với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào với một số ngành đặc thù”.
Thí sinh hồi hộp nộp nguyện vọng
Ngày 4-7, Trường đại học Lạc Hồng là trường đầu tiên tại Đồng Nai chính thức công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn) đại học chính quy năm 2026 đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT và học bạ. Việc công bố các phương thức xét tuyển sớm đã tạo thuận lợi trong công tác tuyển sinh, giúp thí sinh có cơ sở cân nhắc và lựa chọn sớm tấm vé vào đại học. Nhờ đó, đến nay nhà trường đã nhận được khá nhiều hồ sơ xét tuyển thông qua hình thức nộp hồ sơ trực tuyến.
Tiến sĩ Nguyễn Vũ Quỳnh cho biết thêm: Với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, đa số các ngành có mức điểm sàn là 15 điểm. Có nhiều ngành học thu hút sự quan tâm lớn của thí sinh áp dụng mức điểm này gồm: Công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ kỹ thuật ô tô (kể cả chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô điện), quản trị kinh doanh, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ Trung Quốc.
Đồng loạt cạnh tranh bằng chính sách học phí
Mùa tuyển sinh năm 2026, các trường đại học tại Đồng Nai, đặc biệt là các trường tư thục đã ban hành nhiều chính sách học bổng, học phí. Theo đó, thí sinh có thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cấp tỉnh có cơ hội được miễn từ 50-100% học phí học kỳ 1. Ngoài ra, nhiều trường còn hỗ trợ 50-100% đối với thí sinh ở phía Bắc Đồng Nai (gồm toàn bộ tỉnh Bình Phước trước đây) và khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Đối với phương thức xét học bạ (dựa trên điểm trung bình tổ hợp 3 môn của 3 năm lớp 10, 11 và 12), ngành có điểm sàn cao nhất là dược học với 24 điểm. Các ngành còn lại như: Công nghệ thông tin, kế toán, thương mại điện tử, tâm lý học, khoa học môi trường... đều có mức điểm sàn chung là 18 điểm. Nhà trường lưu ý, khi đăng ký xét tuyển bằng học bạ vào các ngành: Luật, luật kinh tế và dược học, thí sinh bắt buộc phải đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào theo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 do Bộ GDĐT ban hành.
Trường đại học Công nghệ Đồng Nai sáng 5-7 đã chính thức công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2026 theo 3 phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ và xét điểm thi đánh giá năng lực. Theo đó, đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, mức điểm sàn nhận hồ sơ từ 15 điểm. Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập THPT (học bạ), điểm sàn nhận hồ sơ từ 18 điểm, còn phương thức xét bằng điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là 500 điểm. Các mức điểm sàn này được áp dụng chung cho tất cả các ngành đào tạo của trường.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường đại học Công nghệ Đồng Nai cho biết: Với các thí sinh xét tuyển bằng học bạ phải kèm điều kiện là điểm học bạ tổ hợp xét tuyển (tổng 3 môn) phải đạt tối thiểu 15 điểm. Trong khi đó, các thí sinh có nhu cầu xét tuyển vào các ngành thuộc khối sức khỏe (gồm điều dưỡng và kỹ thuật xét nghiệm y học), ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ được thực hiện nghiêm theo quy định chung của Bộ GDĐT. Việc có những “hàng rào” để nâng cao chất lượng tuyển sinh cũng là cơ hội cho trường nâng cao chất lượng đầu vào - yếu tố quyết định quan trọng tới chất lượng đào tạo.
Cuộc cạnh tranh thu hút thí sinh
Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 mang đến những thách thức mới cho các trường, khi phải tiếp tục cạnh tranh với các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với những trường không có vị trí thuận lợi vì ở xa trung tâm thành phố Đồng Nai, công tác tuyển sinh càng trở nên khó khăn hơn. Tuy không thể cạnh tranh về điểm sàn tối thiểu bởi mức điểm sàn của các trường đều phải dựa trên quy định của Bộ GDĐT, nhưng mỗi trường đều nỗ lực đưa ra những chính sách thu hút thí sinh khác nhau. Theo Ban Giám đốc Phân hiệu Trường đại học Lâm nghiệp tại phường Trảng Bom, nhà trường có lợi thế là trường công lập, mức học phí rất cạnh tranh, đặc biệt là so với các trường đại học tư thục tại Đồng Nai.
![]() |
| Thí sinh làm thủ tục đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường đại học Công nghệ Đồng Nai. Ảnh: Công Nghĩa |
Tiến sĩ Nguyễn Trọng Trung, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ miền Đông cho biết: Năm nay, nhà trường được giao chỉ tiêu tuyển sinh 2,5 ngàn sinh viên. Đến thời điểm này, nhà trường đã nhận được khoảng trên 700 hồ sơ xét tuyển vào các ngành đào tạo với các mức điểm sàn tương đương với các trường đại học tư thục khác tại Đồng Nai. Nói về những thách thức trong mùa tuyển sinh mới, tiến sĩ Nguyễn Trọng Trung cho biết: Nếu như năm trước chỉ có khối ngành sức khỏe mới phải “chịu” ngưỡng xét tuyển đầu vào tối thiểu của Bộ GDĐT, thì năm nay lại có thêm một số ngành mới như: Luật, luật kinh tế…
Cũng theo tiến sĩ Nguyễn Trọng Trung, thêm một khó khăn nữa cho các trường trong mùa tuyển sinh năm nay là các ngành xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT đều phải tuân thủ ngưỡng điểm sàn tối thiểu là 15 điểm/3 môn. Bên cạnh đó, với những thí sinh chọn phương thức xét tuyển bằng học bạ THPT thì điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển phải từ 15 điểm trở lên, đồng thời phải kèm theo điều kiện tiếp theo là điểm thi tốt nghiệp THPT cũng phải đạt từ 15 điểm trở lên. Đây được xem là khó khăn rất lớn cho nhà trường trong thu hút thí sinh, nhất là khi cuộc cạnh tranh tuyển sinh mỗi năm lại thêm gay gắt.
Trong khi đó, những thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào Trường đại học Đồng Nai - trường có lợi thế với các ngành sư phạm thì vẫn đang chờ đợi điểm sàn xét tuyển. Thí sinh Lê Ngọc Hân (ở phường Tam Hiệp) cho hay: Em đang có dự định xét tuyển vào ngành Sư phạm tự nhiên, một ngành mới được đào tạo 2 năm nay theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên, Ngọc Hân chia sẻ khá hồi hộp với điểm sàn và điểm chuẩn, bởi so với các trường đại học tại Đồng Nai thì Trường đại học Đồng Nai có mức cạnh tranh rất cao ở các ngành sư phạm.
Thành Nam


![[Livestream] - Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 3 (giữa năm) HĐND thành phố Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/072026/20241218100246066_20260708074951.jpg?width=400&height=-&type=resize)











Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin