Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trương Thị Kim Huệ: Sẵn sàng tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Công Nghĩa
06:30, 08/06/2026
Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trương Thị Kim Huệ. Ảnh: Công Nghĩa

Chỉ còn 2 ngày nữa, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Trước kỳ thi quan trọng này, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo (GD-ÐT) TRƯƠNG THỊ KIM HUỆ, đồng thời là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT thành phố Ðồng Nai đã có những trao đổi quan trọng liên quan đến công tác tổ chức.

Thành ủy viên, Giám đốc Sở GD-ĐT Trương Thị Kim Huệ chia sẻ: “Với khối lượng công việc rất lớn liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sắp diễn ra, toàn ngành giáo dục cùng các lực lượng chức năng đang tập trung cao độ với quyết tâm không để xảy ra bất cứ sai sót nào dù là nhỏ nhất, tất cả vì một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đạt chất lượng cao nhất”.

Không chủ quan ở bất cứ khâu nào

* Xin bà cho biết, Kỳ thi tốt nghiệp THPT thành phố Đồng Nai năm 2026 có những nét mới nào nổi bật so với các năm trước đây?

- Kỳ thi năm nay có những dấu ấn khá đặc biệt. Đây là kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên được tổ chức sau khi hợp nhất Bình Phước và Đồng Nai; đồng thời lần đầu tiên kỳ thi được phối hợp, vận hành phối hợp tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Khâu tổ chức đòi hỏi tính chủ động và năng lực phối hợp trực tiếp giữa Ban Chỉ đạo thi cấp thành phố với 55 phường, xã trên địa bàn có điểm thi.

Bên cạnh đó, quy mô của kỳ thi tại thành phố Đồng Nai rất lớn với hơn 53 ngàn thí sinh đăng ký dự thi, phân bố trên một địa bàn rộng. Vì vậy, quy trình tổ chức thi đòi hỏi phải chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, chính xác và an toàn tuyệt đối.

* Với quy mô của một kỳ thi lớn như vậy, thành phố Đồng Nai đã có sự chuẩn bị ra sao để đáp ứng yêu cầu?

- Nhận thức sâu sắc đây là kỳ thi có tính bước ngoặt và vô cùng quan trọng đối với mỗi thí sinh, đồng thời còn là nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục thành phố, Sở GD-ĐT đã tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp thành phố, đồng thời ra chỉ thị liên quan đến công tác chỉ đạo tổ chức kỳ thi. Sở GD-ĐT đã chủ động làm việc với các sở, ban, ngành liên quan và chính quyền các phường, xã để thiết lập cơ chế phối hợp trực tiếp. Chúng tôi đã tiến hành tập huấn kỹ lưỡng cho toàn bộ lực lượng giáo viên làm công tác coi thi, thanh tra thi, chú trọng đặc biệt đến nghiệp vụ xử lý tình huống thực tế. Sở đã rà soát toàn bộ cơ sở vật chất của các trường được chọn làm điểm thi. Cùng với đó, Công an thành phố, Sở Y tế thành phố và Điện lực Đồng Nai đã phối hợp hỗ trợ rất trách nhiệm, đảm bảo sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và chất lượng.

* Năm nay, các địa điểm thi trải rộng. Vậy Ban Chỉ đạo thi đã triển khai sắp xếp các điểm thi ra sao để tạo thuận lợi cho thí sinh?

- Khâu chuẩn bị từ sớm về mạng lưới điểm thi là yếu tố quan trọng, tạo sự thuận lợi cho thí sinh trong quá trình thi cử. Vì vậy, Sở GD-ĐT đã tổ chức khảo sát thực tế tất cả các địa điểm thi. Căn cứ vào mật độ dân cư và số lượng thí sinh, chúng tôi thống nhất cao phương án bố trí 95 điểm thi chính thức và xây dựng sẵn sàng 25 điểm thi dự phòng.

Nguyên tắc trong việc sắp xếp là phải đảm bảo khoảng cách di chuyển từ nhà đến điểm thi của thí sinh là ngắn nhất, thuận lợi nhất. Vừa qua, Sở GD-ĐT đã thành lập 9 đoàn kiểm tra do các đồng chí lãnh đạo sở trực tiếp làm trưởng đoàn, tiến hành rà soát toàn diện các điểm thi trước thời điểm thi 1 tuần. Qua kiểm tra cho thấy, các điểm thi đều đã hoàn thiện tốt mọi mặt, sẵn sàng đón thí sinh.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Ngọc Thắng (bìa trái) đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại một điểm thi. Ảnh: Công Nghĩa
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Ngọc Thắng (bìa trái) đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại một điểm thi. Ảnh: Công Nghĩa

Siết chặt kỷ luật công tác tổ chức thi

* Khâu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi là rất quan trọng, vậy nhiệm vụ này đang được triển khai như thế nào?

- Kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ diễn ra riêng tại Đồng Nai mà là kỳ thi chung đợt, chung đề trên phạm vi cả nước. Do đó, chúng tôi nhận thức rất rõ yếu tố “an toàn tuyệt đối” không phải là khẩu hiệu mà là mệnh lệnh công tác. Nhiệm vụ này không thể chỉ dựa vào trách nhiệm của riêng Sở GD-ĐT. Trong suốt thời gian qua, Sở đã thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ, liên tục với Công an thành phố Đồng Nai và các sở, ngành liên quan. Phía Công an thành phố đã giao nhiệm vụ cho các phòng nghiệp vụ, cử những cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi, đồng thời trang bị các phương tiện kỹ thuật hiện đại để rà soát, bảo vệ an toàn cho mọi khâu.

Các phương án được xây dựng rất chi tiết, bám sát thực tế: từ công tác cách ly, bảo mật tuyệt đối tại khu vực in sao đề thi; quy trình bàn giao, vận chuyển đề thi đến 95 điểm thi; cho đến việc bố trí lực lượng bảo vệ đề thi trực 24/24 giờ. Công tác chấm thi và an ninh dữ liệu điểm thi cũng được kiểm soát bởi quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt.

* Được biết, một điểm mới của kỳ thi năm nay là các điểm thi phải trang bị thiết bị quét phát hiện thí sinh mang thiết bị thông minh. Sở đã chỉ đạo việc trang bị và sử dụng thiết bị này ra sao để đảm bảo hiệu quả?

- Trước sự phát triển của công nghệ cao, việc ngăn chặn gian lận thi cử bằng thiết bị thông minh là điều mang tính bắt buộc, liên quan trực tiếp đến an ninh kỳ thi. Sở GD-ĐT đã có văn bản chỉ đạo quyết liệt từ sớm. Đến thời điểm hiện tại, các trường được chọn làm điểm thi đã hoàn tất việc mua sắm trang thiết bị quét kim loại, dò sóng theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật do Bộ GD-ĐT quy định và đáp ứng kịp thời về mặt thời gian. Để các thiết bị này phát huy tối đa tác dụng mà không gây ảnh hưởng đến tâm lý thí sinh, Công an thành phố đã trực tiếp cử cán bộ nghiệp vụ hướng dẫn chi tiết cho đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ cách vận hành nhanh chóng, chính xác, an toàn và đúng quy định.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 10 đến 12-6, trong đó ngày 10 thí sinh làm thủ tục, ngày 11 và 12 thí sinh dự thi 2 môn bắt buộc và 1 môn tự chọn. Toàn thành phố có trên 53 ngàn thí sinh dự thi, 95 điểm thi nằm ở 55 phường, xã và gần 8 ngàn cán bộ quản lý, giáo viên được huy động làm nhiệm vụ tổ chức thi cùng với sự hỗ trợ của Công an thành phố, Sở Y tế thành phố và các xã, phường.

* Sở GD-ĐT đã có những quán triệt cụ thể như thế nào về quy chế thi đối với các thí sinh, thưa bà?

- Đây là kỳ thi có tính quyết định đối với tương lai của từng học sinh, bởi kết quả không chỉ dùng để xét tốt nghiệp THPT mà phần lớn các em còn sử dụng để xét tuyển vào đại học, cao đẳng. Thời gian qua, các trường đã tổ chức ôn tập, thi thử để các em làm quen với áp lực phòng thi. Thực tế, đến tận ngày 6-6, nhiều trường phổ thông vẫn đang mở cửa, cử giáo viên túc trực để hỗ trợ thí sinh ôn tập những nội dung cuối cùng.

Đặc biệt liên quan đến ý thức dự thi, Sở yêu cầu các trường thường xuyên quán triệt cho thí sinh về quy chế và thời gian thi. Chúng tôi đặc biệt lưu ý thí sinh tuyệt đối chấp hành kỷ luật, không mang tài liệu, không sử dụng điện thoại và các thiết bị cấm vào phòng thi. Hành vi này không chỉ làm mất quyền lợi của bản thân mà nếu làm lộ, lọt đề thi ra ngoài sẽ để lại hậu quả pháp lý, thậm chí phải chịu trách nhiệm hình sự.

* Để làm nên thành công của một kỳ thi lớn, yếu tố con người luôn mang tính quyết định. Sở GD-ĐT sẽ quán triệt tinh thần trách nhiệm ra sao đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên được huy động làm nhiệm vụ năm nay?

- Sở GD-ĐT đã tiến hành chọn lọc rất kỹ nhân lực, ưu tiên những người có bản lĩnh, dày dạn kinh nghiệm. Từ giữa tháng 5, chúng tôi đã tổ chức tập huấn nhiều vòng, bóc tách từng quy trình nghiệp vụ để tập huấn sâu. Sở quán triệt tinh thần trách nhiệm cao nhất với phương châm: “Đúng vai, thuộc bài và bám sát quy chế”. Mọi cán bộ làm nhiệm vụ phải tuân thủ tuyệt đối quy chế thi theo quy định.

Trân trọng cảm ơn bà!

Công Nghĩa (thực hiện)

Tin xem nhiều