Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đầu tư cho giáo dục và đào tạo xứng tầm để đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố Đồng Nai

Công Nghĩa
19:44, 27/05/2026

(ĐN) - Chiều 27-5, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã chủ trì làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về tình hình phát triển GDĐT trên địa bàn thành phố. Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn và đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út phát biểu gợi mở các nội dung trọng tâm trong buổi làm việc với ngành giáo dục. Ảnh: Công Nghĩa
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út phát biểu gợi mở các nội dung trọng tâm trong buổi làm việc với ngành giáo dục. Ảnh: Công Nghĩa

Báo cáo của Sở GDĐT cho biết: Hiện nay, trên địa bàn thành phố có tổng số 1.350 trường mầm non, phổ thông; trong đó có 1.111 trường công lập và 239 trường ngoài công lập. Mạng lưới trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên có 18 cơ sở. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố có 44 cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học. Tính đến nay, tỷ lệ trung bình trường công lập đạt chuẩn quốc gia của thành phố khoảng 71% và đang phấn đấu đến năm 2030 đạt 80%.

Tổng số học sinh, học viên của toàn thành phố hiện nay lên tới hơn 1 triệu em. Về đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, thành phố hiện có gần 53 ngàn người. So với các tỉnh, thành trên cả nước, quy mô ngành GDĐT Đồng Nai hiện thuộc nhóm đứng đầu và đang có nhu cầu đầu tư rất lớn để phát triển, đáp ứng nhu cầu về nhân lực của thành phố trong giai đoạn mới.

Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trương Thị Kim Huệ báo cáo làm rõ thêm những nội dung mà lãnh đạo thành phố quan tâm. Ảnh: Công Nghĩa

Trong thời gian qua, ngành GDĐT thành phố đã đổi mới nâng cao chất lượng dạy và học toàn diện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tăng cường đầu tư trường, lớp cho các xã biên giới; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và từng bước giảm tải trường, lớp ở một số phường có dân số đông, nhất là công nhân của các khu công nghiệp.

Đại diện ngành GDĐT cũng nêu một số khó khăn về biên chế giáo viên ở bậc mầm non và phổ thông chưa đáp ứng về số lượng để nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là nhu cầu giáo viên để có thể tổ chức dạy 2 buổi/ngày. Hệ thống giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp tuy có quy mô nhưng chưa đáp ứng được chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao ở các lĩnh vực công nghệ cao.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở GDĐT và các ngành cũng đã trao đổi, làm rõ thêm nhiều nội dung được Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út quan tâm như: quy hoạch mạng lưới trường lớp ở khu vực đang quy hoạch khai thác khoáng sản bauxite trên địa bàn, tình hình biên chế giáo viên, đào tạo nhân lực ngành sư phạm, thu hút các nhà đầu tư xứng tầm để phát triển Đồng Nai trở thành trung tâm giáo dục đại học có thương hiệu, phát triển các trường THPT ở các địa bàn có nhu cầu lớn…

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út phát biểu chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo trong thời gian tới. Ảnh: Công Nghĩa

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út đánh giá cao nỗ lực của ngành GDĐT thành phố trong điều kiện quy mô học sinh chiếm tới 1/5 dân số. Lãnh đạo thành phố khẳng định luôn coi trọng phát triển GDĐT là quốc sách hàng đầu; điều này càng đúng hướng khi Đồng Nai đã trở thành thành phố với những mục tiêu phát triển mới và không thể thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Út đề nghị cần huy động nguồn lực phù hợp nâng tỷ lệ trường chuẩn quốc gia, đồng thời chuẩn bị tốt quỹ đất sạch để thu hút các nguồn lực xã hội hóa vào giáo dục. Đặc biệt, cần có quy hoạch xứng tầm và lộ trình đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia, từ đó có kế hoạch huy động bố trí nguồn lực đất đai và vốn phù hợp, gắn với đợt cao điểm thi đua 500 ngày đêm của thành phố mới phát động. Quá trình đầu tư xây dựng trường, lớp cần ưu tiên cho những khu vực đang có nhu cầu lớn và cấp bách, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố cũng gợi mở ngành GDĐT cần có sự chủ động đổi mới tư duy phát triển giáo dục, đẩy mạnh thi đua để nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học thực chất. Cùng với đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu ngành GDĐT phải tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hoàn thiện và liên thông tốt hệ thống dữ liệu của ngành.

Liên quan đến phát triển hệ thống trường THPT chuyên, đồng chí Nguyễn Văn Út cho rằng: Thành phố Đồng Nai hiện có 3 trường THPT chuyên nhưng cần phấn đấu có trường chuyên thương hiệu so với cả nước và đây là một yêu cầu của thành phố trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các trường đại học trên địa bàn cần tăng cường hợp tác với các trường đại học hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh và quốc tế để đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều