Vụ cháy xe khách trên quốc lộ 1, đoạn qua thành phố Ðồng Nai ngày 21-7 không chỉ để lại nỗi đau cho nhiều gia đình mà còn là lời cảnh tỉnh về nguy cơ cháy xe khách luôn hiện hữu.
![]() |
| Sau tai nạn cháy xe khách, chị N.T.N.B. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất để điều trị. |
Qua lời kể của những người sống sót và khuyến cáo của lực lượng chức năng, bài học về kỹ năng thoát hiểm và ý thức phòng ngừa càng trở nên cấp thiết.
Ký ức kinh hoàng
Đã nhiều ngày trôi qua nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, chị N.T.N.B. (35 tuổi, ở phường Hố Nai) vẫn ám ảnh bởi biển lửa bao trùm chiếc xe khách giường nằm mà gia đình chị đã đi.
Chị B. kể: Tối 20-7, vợ chồng chị cùng hai con nhỏ lên xe từ tỉnh Khánh Hòa về Đồng Nai. Khoảng 2h sáng hôm sau, một tiếng động lớn đánh thức cả xe. Lúc đó chị B. chỉ nghĩ xe bị tai nạn giao thông. Chồng chị giục chạy nhanh ra khỏi xe nhưng chị vẫn loay hoay lấy hành lý. Khoảng nửa phút sau, lửa đã phụt thẳng vào trong xe, chặn kín cửa lên xuống duy nhất.
“Có người đứng ở cửa nhưng không dám nhảy qua ngọn lửa vì cháy quá lớn. Tôi cũng rất sợ, khói đặc kín, tôi không còn thở nổi, tưởng mình sẽ chết ngay trong xe” - chị B. nhớ lại.
Chỉ ít giây sau khi chị B. thoát ra ngoài, chiếc xe phát nổ rồi chìm trong biển lửa. Trong khi đó, anh N.V.T., chồng chị B. cũng đã trải qua cuộc chiến sinh tử để cứu 2 con.
Anh T. kể: “Tôi dùng tay đập kính nhiều lần nhưng kính không vỡ. Lửa mỗi lúc một lớn, con trai sợ quá không dám nhảy qua đám lửa. Tôi phải bế con gái 2 tuổi ném sang bãi cỏ để người dân đỡ lấy rồi quay lại kéo con trai đang nằm giữa đám lửa. Khi đưa được 2 con ra ngoài, tôi quay lại không thấy vợ đâu, cứ nghĩ vợ đã không còn. Khoảng 10 giây sau thì vợ tôi lao ra khỏi đám lửa”.
Không được chần chừ lấy hành lý
Trung tá Dương Ngọc Toàn, Đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Đồng Nai cho hay: Thời gian qua, trên địa bàn thành phố xảy ra một số vụ cháy xe khách trên các tuyến giao thông trọng điểm như: quốc lộ, đường cao tốc và các tuyến đường có mật độ phương tiện lưu thông lớn.
Nguyên nhân gây cháy khá đa dạng. Một số vụ xuất phát từ sự cố kỹ thuật như: hệ thống phanh bị quá nhiệt, chập điện sau quá trình sửa chữa hoặc sử dụng lâu ngày. Một số trường hợp khác xảy ra sau tai nạn giao thông khi xảy ra va chạm tạo tia lửa bén vào nhiên liệu hoặc vật liệu dễ cháy trên xe. Riêng vụ cháy xe khách vừa qua, nguyên nhân chính vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Theo Trung tá Dương Ngọc Toàn, điều đáng lo ngại là đặc điểm của xe khách đời mới lại khiến nguy cơ thương vong khi cháy tăng cao. Khoang xe được thiết kế kín để giữ điều hòa, vật liệu nội thất chủ yếu là mút xốp, nhựa và vải. Khi cháy, các vật liệu này tạo ra lượng lớn khói độc, nhanh chóng tiêu thụ oxy trong khoang xe. Vì thế, nhiều nạn nhân không tử vong do bỏng mà do hít phải khói độc và thiếu oxy. Khi bị ngạt khói, họ không còn đủ sức để chạy nữa.
Theo chuyên gia, từ khi ngọn lửa bùng phát đến khi toàn bộ khoang xe bị bao trùm chỉ khoảng 1-1,5 phút. Đó là “thời gian vàng” quyết định khả năng sống sót của hành khách.
Qua lời kể của chị B. và anh T., Trung tá Dương Ngọc Toàn đánh giá: Việc chị B. không chạy ra khỏi xe ngay mà còn lúi húi lấy hành lý làm chậm trễ thời gian thoát ra khỏi xe. Còn anh T. dùng tay đập kính không mang lại hiệu quả vì kính cường lực rất cứng.
Trung tá Dương Ngọc Toàn khuyến cáo: Người dân khi lên xe khách, việc đầu tiên là quan sát cửa chính, cửa thoát hiểm, cửa sổ trời, vị trí búa phá kính, bình chữa cháy và các dụng cụ có thể sử dụng khi xảy ra sự cố. Nếu buộc phải phá kính, cần dùng búa hoặc vật cứng đập vào góc kính thay vì giữa kính để kính cường lực vỡ nhanh hơn.
Khi phát hiện cháy, tuyệt đối không quay lại lấy hành lý. Nếu phải băng qua ngọn lửa, nên dùng áo khoác hoặc khăn thấm nước che mặt, che đầu để hạn chế bỏng và hít phải khói nóng. Người lớn cần ưu tiên đưa trẻ em, người già ra ngoài trước.
“Lái xe, phụ xe cần dành vài phút trước khi xuất bến để giới thiệu vị trí cửa thoát hiểm, búa phá kính, bình chữa cháy và hướng dẫn hành khách kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy, tương tự quy trình hướng dẫn an toàn trên máy bay”.
Trung tá DƯƠNG NGỌC TOÀN, Ðội trưởng Ðội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Ðồng Nai
Để nâng cao kỹ năng thoát khỏi đám cháy cho người dân, thời gian qua, lực lượng Công an thành phố Đồng Nai tăng cường tuyên truyền trên các nền tảng số, phát hành tờ rơi điện tử, hướng dẫn qua mạng xã hội và tổ chức nhiều cuộc diễn tập cứu nạn, cứu hộ đối với các tình huống cháy xe, tai nạn giao thông, sự cố trên đường thủy nhằm nâng cao khả năng phối hợp, xử lý khi có tình huống thực tế xảy ra.
Hạnh Dung



![[Chùm ảnh] Trẻ em với mùa hè](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/072026/5e_20260731084852.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin