Là địa bàn biên giới, xã Lộc Thành (thành phố Đồng Nai) còn lưu giữ nhiều dấu tích quan trọng của một thời kỳ cách mạng. Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Căn cứ Tà Thiết) không chỉ là “địa chỉ đỏ” ghi dấu những quyết sách lịch sử của dân tộc mà còn là niềm tự hào của người dân địa phương.
![]() |
| Căn cứ Tà Thiết đã trở thành “địa chỉ đỏ”, nơi tổ chức nhiều hoạt động về nguồn cho thế hệ trẻ hiện nay. Ảnh: Thu Hà |
Trên nền truyền thống cách mạng ấy, Lộc Thành hôm nay đang từng ngày đổi thay. Những tuyến đường mới mở, những mô hình kinh tế dần phát huy hiệu quả, công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính được đẩy mạnh…, tất cả tạo nên diện mạo mới cho vùng quê biên giới giàu truyền thống cách mạng.
Dấu ấn hào hùng tại “khu rừng Chính phủ”
Xã Lộc Thành được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Lộc Thịnh và xã Lộc Thành trước đây. Đây là xã biên giới có vị trí đặc biệt khi phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia, phía Đông giáp xã Lộc Hưng, phía Nam giáp phường An Lộc và phía Bắc giáp phường Lộc Ninh.
Đến xã Lộc Thành không thể không nhắc đến Căn cứ Tà Thiết. Sau ngày giải phóng Lộc Ninh (7-4-1972), Bộ Chỉ huy Miền từ Chiến khu Dương Minh Châu (Tây Ninh) được chuyển về Tà Thiết. Giữa đại ngàn miền Đông Nam Bộ, nơi đây trở thành trung tâm đầu não của cách mạng miền Nam, được nhiều người gọi bằng cái tên đầy tự hào là “khu rừng Chính phủ”. Từ căn cứ giữa rừng già này, nhiều quyết sách chiến lược quan trọng đã được đưa ra, góp phần làm nên thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Thiếu tướng, GS.TS, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Văn Tài, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng cho biết: Trong thời kỳ chiến tranh, Căn cứ Tà Thiết là nơi làm việc của nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao như: Đại tướng Lê Đức Anh, Thượng tướng Trần Văn Trà, nữ tướng Nguyễn Thị Định cùng các cơ quan trọng yếu của Bộ Tư lệnh Miền.
Giữa bom đạn ác liệt, căn cứ vẫn được xây dựng quy mô với hệ thống hầm trú ẩn, hội trường, bếp Hoàng Cầm, lán trại, giao thông hào… bảo đảm cho hoạt động chỉ huy và chiến đấu. Đặc biệt, nơi đây còn là điểm tập kết lớn của bộ đội từ miền Bắc vào Nam trước thềm Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam.
“Mặc dù chỉ hình thành và tồn tại trong một thời gian ngắn từ năm 1973-1975 nhưng Căn cứ Tà Thiết có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây là nơi nhận bức điện của Tổng Bí thư Lê Duẩn đồng ý đổi tên Chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định thành Chiến dịch Hồ Chí Minh; đồng thời cũng là nơi thành lập Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh” - Thiếu tướng, GS.TS, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Văn Tài nhấn mạnh.
Sau giải phóng, nhiều hạng mục của căn cứ đã được phục dựng gần như nguyên trạng. Năm 1988, Căn cứ Tà Thiết được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia và đến năm 2015 được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.
Ngày nay, Căn cứ Tà Thiết không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn trở thành điểm đến giáo dục truyền thống cách mạng quan trọng của Đồng Nai nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung. Giữa không gian rừng xanh yên bình, du khách có thể tham quan nhà làm việc của Bộ Chỉ huy Miền, hội trường giao ban, hầm chữ A, khu hậu cần, nhà truyền thống và đền tưởng niệm.
Không chỉ là nơi tham quan, Căn cứ Tà Thiết còn trở thành “địa chỉ đỏ” - nơi tổ chức nhiều hoạt động “về nguồn”, giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ, cán bộ, chiến sĩ và du khách trong và ngoài tỉnh. Mỗi năm, hàng chục ngàn lượt người tìm về nơi đây để tri ân thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, giữa màu xanh bất tận của rừng già miền Đông Nam Bộ, Căn cứ Tà Thiết vẫn lặng lẽ kể câu chuyện hào hùng của dân tộc Việt Nam. Không chỉ là chứng tích chiến tranh, nơi đây còn là biểu tượng sống động của tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.
Xã Lộc Thành được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Lộc Thịnh và xã Lộc Thành trước đây. Sau sắp xếp, xã có diện tích tự nhiên 206,8km² với dân số 15.791 người; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có 5.648 người, chiếm khoảng 35,7%.
Đổi thay từ vùng đất cách mạng
Từ vùng đất căn cứ cách mạng năm xưa, xã Lộc Thành hôm nay đang từng ngày đổi thay trong nhịp phát triển chung của thành phố Đồng Nai. Những tuyến đường đất đỏ trước đây nay đã được trải nhựa, bê tông khang trang; trường học, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ; đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên.
Sự đổi thay ấy thể hiện rõ nhất qua tư duy phát triển kinh tế của người dân địa phương. Nếu trước đây sản xuất còn nhỏ lẻ thì nay nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp bền vững, áp dụng khoa học - kỹ thuật và từng bước hình thành các mô hình kinh tế hiệu quả.
Đến Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp do ông Bùi Công Nha (ở xã Lộc Thành) làm chủ nhiệm sẽ thấy rõ sự chuyển biến đó. Hợp tác xã hiện phát triển các loại cây trồng chủ lực như: tiêu, nhãn Thái, cây ăn trái kết hợp chăn nuôi dê theo hướng kinh tế tuần hoàn.
Ông Nha cho biết: “Chúng tôi luôn hướng tới mô hình sản xuất bền vững, vừa nâng cao thu nhập cho người dân vừa bảo vệ môi trường. Việc kết hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi giúp tạo ra vòng sản xuất khép kín, mang lại hiệu quả kinh tế ổn định hơn”.
Bên cạnh đó, nhiều mô hình nông nghiệp gắn với trải nghiệm du lịch cũng bắt đầu hình thành. Vườn quýt hồng của anh Nguyễn Viết Dương không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh.
Theo anh Dương, việc phát triển nông nghiệp kết hợp du lịch là hướng đi mới phù hợp với điều kiện địa phương. “Tôi hy vọng thời gian tới mô hình này sẽ góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân và mở ra hướng phát triển du lịch xanh cho Lộc Thành” - anh Dương chia sẻ.
Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, xã Lộc Thành còn chú trọng cải cách hành chính và chuyển đổi số. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hồ Quang Khánh cho biết: Địa phương đã chi hơn 1,16 tỷ đồng đầu tư cho hạ tầng công nghệ thông tin; thành lập 15 tổ công nghệ số cộng đồng; triển khai hệ thống mạng LAN, đường truyền cáp quang và đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
“Chuyển đổi số đang từng bước giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và tạo thuận lợi hơn cho người dân. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng. Đồng thời đẩy mạnh phát triển nông nghiệp bền vững gắn với bảo tồn giá trị lịch sử của Căn cứ Tà Thiết” - ông Khánh cho biết thêm.
Song song đó, địa phương cũng sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động khuyến nông, hướng dẫn người dân áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; chăm lo an sinh xã hội; giữ gìn bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số và bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh vùng biên giới.
Từ vùng đất từng in dấu những năm tháng kháng chiến, Lộc Thành hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ. Giữa màu xanh của những cánh rừng Tà Thiết lịch sử, một miền quê biên giới giàu truyền thống cách mạng đang từng bước hình thành diện mạo mới hiện đại hơn, khởi sắc hơn nhưng vẫn vẹn nguyên giá trị lịch sử hào hùng của dân tộc.
Tố Tâm




![[Ảnh] Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/z7840086890908_93ecd15f00f7467bf3f5f0a7574de08f_20260518222542.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin