Tháng Hành động vì trẻ em diễn ra vào tháng 6 hàng năm là dịp để các cấp, các ngành, gia đình và cộng đồng cùng quan tâm nhiều hơn đến đời sống của trẻ em, bảo đảm các em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện. Khi trẻ em được bảo vệ và phát triển tốt, các em sẽ trở thành nguồn lực quan trọng góp phần xây dựng xã hội ngày càng văn minh và phát triển bền vững.
![]() |
| Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đồng Nai Phạm Thị Mai Hương. |
Nhân dịp Tháng Hành động vì trẻ em năm nay, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với bà PHẠM THỊ MAI HƯƠNG, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đồng Nai về mục đích, ý nghĩa, nội dung trọng tâm và trách nhiệm của gia đình, xã hội trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
Ưu tiên cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
* Nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn thành phố thời gian qua được quan tâm, triển khai ra sao, thưa bà?
- Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố và sự vào cuộc tích cực của các ngành, các cấp. Nhiều chủ trương, chính sách, chương trình hành động vì trẻ em được ban hành và triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội trong việc bảo đảm quyền trẻ em.
Thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình hành động vì trẻ em, các cấp, các ngành, tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình đã tổ chức nhiều hoạt động góp phần bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng khó khăn, trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, tạo điều kiện để trẻ em được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện.
Các ngành, tổ chức đoàn thể còn thực hiện việc kiểm tra, thanh tra, giám sát, phản biện xã hội các nội dung liên quan đến trẻ em nhằm bảo đảm các chủ trương, chính sách, pháp luật về trẻ em được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và đúng đối tượng.
* Bà có thể chia sẻ về những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn thành phố thời gian qua?
- Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn thành phố thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các sở, ngành, đoàn thể và địa phương trên địa bàn thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền về lao động trẻ em, tai nạn thương tích (TNTT), đuối nước, bạo lực, xâm hại trẻ em; nâng cao nhận thức về quyền trẻ em, an toàn trên môi trường mạng, kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe vị thành niên… Một số trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, mua bán, dụ dỗ, lôi kéo đã được can thiệp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ theo quy định đối với những trẻ bị xâm hại, TNTT nặng, đuối nước…
Bên cạnh đó, hệ thống chính sách và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trẻ em tiếp tục được củng cố, mở rộng. Tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng đầy đủ, khám sức khỏe định kỳ và theo dõi dinh dưỡng được duy trì ở mức cao. Công tác hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật, trẻ em thuộc hộ nghèo tiếp tục được quan tâm thông qua nhiều chương trình trợ giúp thiết thực và kịp thời. Các hoạt động truyền thông, giáo dục kỹ năng sống, phòng, chống xâm hại, bạo lực và TNTT cho trẻ em ngày càng được chú trọng. Quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em từng bước được phát huy hiệu quả thông qua các diễn đàn Lắng nghe trẻ em nói, mô hình Hội đồng trẻ em, Câu lạc bộ Quyền trẻ em, hộp thư Điều em muốn nói, mô hình Thăm dò ý kiến trẻ em…
![]() |
| Trẻ em thị trấn Vĩnh An trước đây (nay là phường Trị An) tham gia trò chơi tại Ngày hội tuổi thơ năm 2025. Ảnh: Nga Sơn |
* Theo bà, trong bối cảnh hiện nay, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức gì?
- Mặc dù các cấp, các ngành đã triển khai nhiều giải pháp, song công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Một bộ phận trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa hoặc thuộc nhóm yếu thế còn hạn chế trong việc tiếp cận đầy đủ các dịch vụ về giáo dục, y tế và chăm sóc. Tình trạng trẻ em bị xâm hại, bạo lực, TNTT, đuối nước vẫn còn xảy ra. Đặc biệt là trong bối cảnh công nghệ thông tin, internet phát triển mạnh mẽ hiện nay, trẻ em tiếp cận môi trường mạng ngày càng sớm nhưng kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng còn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ bị xâm hại, lừa đảo, bắt nạt trực tuyến.
Bảo vệ và chăm sóc trẻ em một cách toàn diện
* Tháng Hành động vì trẻ em là đợt cao điểm thúc đẩy sự quan tâm của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tháng hành động năm nay sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa bà?
- Với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, trong Tháng Hành động vì trẻ em năm nay, các cấp, các ngành sẽ tập trung tuyên truyền cung cấp kiến thức, kỹ năng nhận diện nguy cơ, phòng, chống các hành vi xâm hại, lừa đảo trên không gian mạng. Tổ chức các hoạt động tập huấn, truyền thông trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng internet an toàn, bảo vệ bản thân trước các nguy cơ trên môi trường mạng; phòng, chống bắt nạt trên mạng cho trẻ và người chăm sóc trẻ. Đồng thời hướng dẫn trẻ sử dụng thiết bị điện tử hợp lý, kết hợp hài hòa giữa học tập, vui chơi và rèn luyện thể chất.
Bên cạnh đó, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho gia đình, nhà trường và cộng đồng về phòng, chống TNTT, xâm hại trẻ em. Rà soát, phát hiện và có biện pháp khắc phục, cảnh báo kịp thời các khu vực có nguy cơ xảy ra TNTT, xâm hại đối với trẻ em. Đồng thời tập huấn kỹ năng phòng, tránh TNTT; kỹ năng an toàn trong môi trường nước; kỹ năng nhận biết, phòng ngừa nguy cơ bị xâm hại; kỹ năng tự bảo vệ, kêu gọi sự trợ giúp; kỹ năng sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho trẻ em và người chăm sóc trẻ…
Để bảo vệ trẻ an toàn trước nguy cơ TNTT, đuối nước, xâm hại và mất an toàn trên môi trường mạng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ cần quan tâm, đồng hành và có cách thức giám sát phù hợp với trẻ. Bên cạnh đó, tạo môi trường sống an toàn, hạn chế các nguy cơ đối với trẻ. Đồng thời chủ động trang bị cho trẻ kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ TNTT, đuối nước, xâm hại; hướng dẫn trẻ sử dụng internet, mạng xã hội đúng cách…
* Hè là thời điểm thường xảy ra TNTT, đuối nước, xâm hại trẻ em và hiện nay có thêm vấn đề mất an toàn trên môi trường mạng. Theo bà, đâu sẽ là những giải pháp căn cơ để bảo vệ an toàn cho trẻ em, nhất là trong dịp hè?
- Để đảm bảo an toàn cho trẻ, tôi cho rằng cần phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, gia đình, nhà trường, các đoàn thể địa phương cần tăng cường phối hợp trong việc quản lý trẻ em trong dịp hè. Các cấp, các ngành cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng tránh đuối nước, TNTT và kỹ năng tự bảo vệ trước nguy cơ bị xâm hại. Đồng thời tổ chức các lớp dạy bơi, trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em; rà soát, kiểm tra các khu vực có nguy cơ mất an toàn để kịp thời có biện pháp phòng ngừa.
Đối với môi trường mạng, cần trang bị cho trẻ kỹ năng số, kỹ năng tự bảo vệ, giúp trẻ nhận diện thông tin độc hại, phòng tránh lừa đảo, bắt nạt trực tuyến và nguy cơ xâm hại trên không gian mạng. Các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm soát, ngăn chặn những nội dung độc hại, hoàn thiện cơ chế bảo vệ dữ liệu cá nhân; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn để trẻ em được học tập, vui chơi và phát triển.
* Trân trọng cảm ơn bà!
Nga Sơn (thực hiện)



![[Video] Chim cổ rắn quý hiếm làm tổ sinh sản tại Khu du lịch Bửu Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/screenshot_1779753581_20260526070110.jpeg?width=400&height=-&type=resize)












Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin