Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Điểm tựa yêu thương cho trẻ bất hạnh

Tố Tâm
06:00, 09/05/2026

Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), lực lượng công an cơ sở tại nhiều địa phương ở Ðồng Nai còn trở thành những người cha, người mẹ đặc biệt của trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Chi hội Phụ nữ Công an phường Trảng Bom tặng quà và tiền hỗ trợ cho em Trần Nguyễn Mai Thảo được nhận là con nuôi Công an xã.
Đại diện Chi hội Phụ nữ Công an phường Trảng Bom tặng quà và tiền hỗ trợ cho em Trần Nguyễn Mai Thảo được nhận là con nuôi Công an xã.

Từ những suất hỗ trợ hàng tháng, những món quà ấm áp ngày lễ đến sự động viên, chăm sóc thường xuyên, các hoạt động của mô hình Con nuôi Công an xã đang lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần chăm lo an sinh xã hội và tiếp thêm niềm tin cho nhiều mảnh đời bất hạnh.

Nâng đỡ trẻ em mồ côi

Vừa sinh ra, em Trần Nguyễn Mai Thảo (14 tuổi, ở phường Trảng Bom) đã thiếu vắng tình thương của cha do cha bỏ đi biệt tăm. Một mình mẹ tần tảo nuôi em cùng ông bà ngoại. Cuộc sống vốn khó khăn lại càng chồng chất bất hạnh khi năm Thảo học lớp 5, mẹ em qua đời sau vụ tai nạn, để lại em sống nương tựa vào ông bà ngoại trong căn nhà cũ kỹ. Bà ngoại em lại mắc bệnh ung thư.

Tuổi thơ nhiều thiếu thốn khiến Thảo luôn sống khép kín. Hiểu được hoàn cảnh của em, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an phường Trảng Bom đã nhận đỡ đầu em theo mô hình Con nuôi Công an xã. Hàng tháng, Chi hội Phụ nữ và Chi đoàn Công an phường duy trì hỗ trợ em 1 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm phục vụ học tập, sinh hoạt. Không chỉ chăm lo vật chất, vào các dịp lễ, Tết hay những ngày đặc biệt, CBCS Công an phường còn đưa Thảo đi vui chơi, mua sắm, dùng bữa như những thành viên trong gia đình. Nhờ vậy, Thảo đã sống vui vẻ, hòa đồng và lạc quan hơn.

Tương tự, những ngày đầu tháng 4-2026, niềm vui cũng đến với em Lâm Duy Thiên (14 tuổi, ở xã Lộc Hưng) khi được Công an xã Lộc Hưng đến thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer. Em Thiên mồ côi cha sau một vụ tai nạn và có hoàn cảnh rất khó khăn.

Tại buổi gặp gỡ, CBCS Công an xã Lộc Hưng ân cần hỏi thăm tình hình học tập, sinh hoạt, động viên Thiên tiếp tục nỗ lực vượt khó, chăm ngoan và rèn luyện đạo đức để trở thành người có ích cho xã hội. Mỗi tháng, Công an xã hỗ trợ Thiên 1 triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm khác. Những phần quà và sự quan tâm, động viên thường xuyên của CBCS Công an xã Lộc Hưng giúp em phần nào vơi bớt khó khăn và có thêm động lực để em tự tin bước tiếp.

Tại xã An Viễn, mô hình Con nuôi Công an xã cũng đang mang lại hiệu quả thiết thực. Từ tháng 12-2025, Công an xã đã nhận nuôi em Đỗ Ngọc Gia Hân (10 tuổi, ở xã An Viễn). Gia Hân và em gái sống cùng mẹ, nhưng vào tháng 9-2025, mẹ của Hân mất do bệnh nặng để lại 2 chị em Hân mồ côi. Hân sống với bác ruột trong căn phòng trọ chật hẹp tại xã An Viễn, còn em gái Hân thì sống với cậu ở xã Định Quán. Biết được hoàn cảnh ấy, Công an xã An Viễn đã nhận chăm lo, hỗ trợ Gia Hân theo mô hình Con nuôi Công an xã. Không chỉ hỗ trợ vật chất, cán bộ Công an xã An Viễn còn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên để em có thêm nghị lực tiếp tục đến trường.

Chăm lo an sinh xã hội từ những việc làm bình dị

Trung tá Trịnh Thị Hồng Huế, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Công an phường Trảng Bom cho hay: Mô hình Con nuôi Công an xã không chỉ là hoạt động an sinh đơn thuần mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân đối với cộng đồng, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Trung tá Huế, việc nhận đỡ đầu, chăm lo lâu dài cho các em không chỉ giúp ổn định cuộc sống vật chất mà còn tạo điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm niềm tin để các em vượt qua nghịch cảnh, vươn lên học tập và rèn luyện. Đồng thời thông qua chương trình, hình ảnh người chiến sĩ công an không chỉ gắn với nhiệm vụ bảo đảm ANTT mà còn lan tỏa những giá trị nhân ái, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Thông tin từ Công an xã Lộc Hưng, mô hình Con nuôi Công an xã giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có điểm tựa để vươn lên trong cuộc sống. Thời gian tới, với sự phối hợp của gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương, đơn vị đặt mục tiêu đồng hành cùng con nuôi trong suốt chặng đường trưởng thành, tạo dựng nền tảng vững chắc để em hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Hoạt động này cũng tiếp tục lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh, nhân văn, nghĩa tình, góp phần xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngay từ cơ sở.

Trung tá Nguyễn Thị Thu Hường, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Công an xã An Viễn cho biết: Mô hình Con nuôi Công an xã nhằm phát huy trách nhiệm xã hội của lực lượng Công an xã trong việc chăm sóc, bảo vệ và giáo dục, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cải thiện cuộc sống, giúp các em được đến trường, vui chơi, giải trí lành mạnh và hạn chế nguy cơ bỏ học, vi phạm pháp luật.

“Thời gian tới, Công an xã An Viễn sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình Con nuôi Công an xã, huy động thêm nguồn lực để chăm lo tốt hơn cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn”.

Trung tá NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Công an xã An Viễn

Cùng với nhiệm vụ bảo đảm ANTT hôm nay, mô hình Con nuôi Công an xã đã và đang tạo nên những giá trị tốt đẹp từ những việc làm bình dị. Không chỉ hỗ trợ vật chất, mô hình này còn trở thành điểm tựa tinh thần cho những đứa trẻ thiếu vắng tình thân, giúp các em có thêm động lực, niềm tin để vươn lên trong cuộc sống. Hình ảnh những người chiến sĩ công an đang âm thầm gieo mầm yêu thương giữa đời thường, góp phần làm cho công tác an sinh xã hội ngày càng lan tỏa sâu rộng, nhân văn hơn trong cộng đồng.

Tố Tâm

Tin xem nhiều