Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Các trường tạo lực hút từ chất lượng đào tạo

Công Nghĩa
05:00, 08/05/2026

Các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Đồng Nai đang tiếp tục chạy đua “giữ chân” thí sinh ở lại địa phương trong mùa tuyển sinh năm 2026. Nhiều trường tự tin hơn nhờ lợi thế Đồng Nai đã chính thức trở thành thành phố, cùng hệ thống hạ tầng phát triển mang lại nhiều cơ hội việc làm.

Học sinh lớp 12 trải nghiệm công nghệ tại Trường đại học Công nghệ Đồng Nai. Ảnh: Công Nghĩa
Học sinh lớp 12 trải nghiệm công nghệ tại Trường đại học Công nghệ Đồng Nai. Ảnh: Công Nghĩa

PGS.TS Lâm Thành Hiển, Hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng (ở phường Trấn Biên) đánh giá: Sự phát triển nhanh chóng của thành phố Đồng Nai đang mang lại lợi thế rất lớn cho các cơ sở giáo dục trong việc cạnh tranh nguồn tuyển sinh với các trường tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thách thức giữ chân thí sinh

Thành phố Đồng Nai hiện có 4 trường đại học, 3 phân hiệu trường đại học cùng 10 trường cao đẳng, song tỷ lệ học sinh ở lại địa phương học tập sau khi tốt nghiệp THPT vẫn còn khá khiêm tốn. Nhiều học sinh vẫn chọn “bến đỗ” là các trường cao đẳng, đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh, dù chi phí sinh hoạt tại đây đắt đỏ hơn hẳn so với ở Đồng Nai. Thực tế này xuất phát từ khoảng cách khách quan về sự đa dạng ngành nghề và bề dày chất lượng đào tạo giữa 2 địa phương, đặc biệt là sức hút mãnh liệt từ các trường đại học công lập tốp đầu.

Nhận thức rõ hạn chế này, các trường đại học, cao đẳng tại thành phố Đồng Nai đã chủ động đẩy mạnh quảng bá tuyển sinh năm 2026 ngay từ giai đoạn đầu năm học 2025-2026. Các đơn vị không chỉ tập trung vào mạng lưới trường phổ thông trên địa bàn mà còn tổ chức nhiều đoàn tư vấn sang các tỉnh, thành phố lân cận như: Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Khánh Hòa và Đắk Lắk. Đặc biệt, trong giai đoạn nước rút của học kỳ 2, các hoạt động hướng nghiệp và tuyển sinh được triển khai liên tục nhằm trực tiếp giải đáp thắc mắc và định hướng nghề nghiệp cụ thể cho học sinh cuối cấp.

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Hồng Thắng, nhu cầu nhân lực chất lượng cao của thành phố trong những năm tới là rất lớn nên cơ quan quản lý luôn tạo điều kiện tối đa cho các trường tiếp cận học sinh. Việc học sinh lựa chọn học tập và làm việc ngay tại quê hương sẽ đóng góp vai trò then chốt vào việc duy trì sự ổn định của thị trường lao động toàn thành phố. Tuy nhiên, các cơ sở giáo dục bậc cao phải thực sự chủ động nâng tầm uy tín và khẳng định được chất lượng đào tạo thực chất thì mới đủ sức thuyết phục học sinh cùng phụ huynh.

Nhiều hiệu trưởng các trường phổ thông nhìn nhận, bộ phận học sinh có học lực khá, giỏi vẫn duy trì tâm lý muốn trải nghiệm môi trường giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh dù tỷ lệ chọi vô cùng khắc nghiệt. Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền (ở phường Trấn Biên) Phan Trọng Nghĩa chia sẻ: Đa số học sinh xuất sắc đều đặt mục tiêu trúng tuyển vào các trường thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hoặc các trường khối kinh tế trọng điểm. Đây là bài toán khó, đòi hỏi các trường đại học tại Đồng Nai phải nhanh chóng xây dựng được những chương trình đào tạo mũi nhọn đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các đô thị lớn.

Theo Thạc sĩ NGUYỄN KHÁNH CƯỜNG, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước), Đồng Nai đang dần hoàn thiện hạ tầng giao thông chiến lược, trong đó có những dự án tỷ đô và quá trình tái cấu trúc mô hình thu hút đầu tư, phát triển các khu công nghiệp thế hệ mới chính là cơ hội vàng để các cơ sở đào tạo thu hút thí sinh không chỉ tại Đồng Nai. Vì thế, thí sinh cần nắm bắt những cơ hội này để giảm chi phí học tập và thời cơ có việc làm tốt.

Thu hút học sinh bằng thực lực

Tiến sĩ Nguyễn Trọng Trung, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ Miền Đông (ở phường Dầu Giây) khẳng định: Nhà trường đang dồn lực nâng cao chất lượng giảng dạy và tăng cường kết nối với doanh nghiệp nhằm cam kết đầu ra vững chắc cho sinh viên. Đồng thời một nguồn lực tài chính lớn cũng được nhà trường rót vào việc nâng cấp cơ sở vật chất, tiêu biểu là dự án xây dựng thư viện hiện đại theo chuẩn quốc tế cùng hệ thống dịch vụ hỗ trợ học tập khép kín. Những bước đi chiến lược này không chỉ nâng tầm trải nghiệm của người học mà còn từng bước xóa bỏ định kiến về sự chênh lệch hạ tầng giữa các trường ở thành phố Đồng Nai và các trung tâm lớn.

Cùng chung định hướng phát triển, nhiều cơ sở giáo dục khác trên địa bàn cũng tung ra hàng loạt chính sách hấp dẫn về học phí, học bổng và điều kiện lưu trú để tăng sức cạnh tranh. Ban Giám hiệu phân hiệu Trường đại học Lâm nghiệp tại thành phố Đồng Nai thông tin: Trong năm học 2026-2027, đơn vị cam kết duy trì mức thu học phí ổn định đối với cả sinh viên cũ và mới. Song song đó, nhà trường sẽ cải thiện toàn diện môi trường sống tại ký túc xá, mở rộng quỹ học bổng và thiết lập các kênh giới thiệu việc làm bán thời gian cũng như cơ hội thực tập có hưởng lương tại doanh nghiệp.

Ở khối trường công lập, Tiến sĩ Đặng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Nai (ở phường Tam Hiệp) cho biết: HĐND thành phố vừa ban hành chính sách đặc thù nhằm thu hút đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên về công tác. Nhờ hiệu ứng tích cực từ chính sách này, nhà trường đang lên kế hoạch tuyển sinh trở lại một số ngành sư phạm truyền thống và mạnh dạn mở mới các khối ngành ngoài sư phạm mà thành phố đang “khát” nhân lực. Từ nền tảng nhân sự chất lượng cao, trường tự tin phát huy tối đa lợi thế về mức học phí thấp của cơ sở công lập để thu hút lượng lớn sinh viên trong và ngoài thành phố.

Từ góc độ gia đình, ông Lê Văn Thành, phụ huynh có con đang học lớp 12 tại Trường THPT Trấn Biên (ở phường Tam Hiệp) chia sẻ: Tôi luôn định hướng cho con lựa chọn học ngành sư phạm ngay tại Trường đại học Đồng Nai. Quyết định này xuất phát từ thực tế kinh tế gia đình, khi ông đã có 2 người con lớn đang theo học tại Thành phố Hồ Chí Minh với mức chi phí sinh hoạt hàng tháng vô cùng đắt đỏ. Việc học tập gần nhà không chỉ giúp gia đình cắt giảm hoàn toàn chi phí thuê trọ, đi lại mà sinh viên còn được hưởng lợi trực tiếp từ các chính sách hỗ trợ giáo dục thiết thực của địa phương.

Dù còn có những băn khoăn về lựa chọn môi trường học tập ở bậc đại học và cao đẳng nhưng cuộc đua tuyển sinh năm nay đã xuất hiện nhiều tín hiệu tích cực cho các trường đại học, cao đẳng tại Đồng Nai. Việc địa phương mang vị thế của một thành phố lớn cùng những dự án hạ tầng chiến lược như: Cảng hàng không quốc tế Long Thành kết nối tốt hơn với Thành phố Hồ Chí Minh đang mở ra không gian phát triển nghề nghiệp triển vọng cho người trẻ. Nếu tiếp tục duy trì đà đầu tư bài bản và thực chất, các trường đại học, cao đẳng tại đây hoàn toàn đủ sức “giữ chân” những học sinh ưu tú nhất ở lại cống hiến cho sự phát triển chung của địa phương.

Năm học 2026-2027, các trường đại học, cao đẳng tại Đồng Nai dự kiến tuyển khoảng 11 ngàn sinh viên. Các trường đại học có số lượng tuyển sinh lớn như: Đại học Lạc Hồng dự kiến tuyển 2,5 ngàn sinh viên; Đại học Công nghệ Đồng Nai tuyển 2 ngàn sinh viên; các trường đại học còn lại tuyển từ 1-1,5 ngàn sinh viên.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều