Báo Đồng Nai điện tử
En

Tưng bừng lễ hội Sayangva

08:03, 09/03/2012

Phòng Văn hóa - thể thao TX.Long Khánh phối hợp với UBND xã Bảo Quang đã tổ chức lễ hội Sayangva (lễ hội mừng lúa mới) vào ngày 3-3 vừa qua. Đây là năm thứ tư ngành văn hóa - thể thao phối hợp tổ chức lễ hội này với sự tham dự của đông đảo bà con người Chơro cũng như đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

 

Phòng Văn hóa - thể thao TX.Long Khánh phối hợp với UBND xã Bảo Quang đã tổ chức lễ hội Sayangva (lễ hội mừng lúa mới) vào ngày 3-3 vừa qua. Đây là năm thứ tư ngành văn hóa - thể thao phối hợp tổ chức lễ hội này với sự tham dự của đông đảo bà con người Chơro cũng như đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Đồng bào dân tộc Chơro ở Long Khánh có 3.392 người, sống tập trung chủ yếu ở các xã: Bảo Quang, Bảo Vinh, Bàu Trâm và Hàng Gòn. Tín ngưỡng nguyên thủy của dân tộc Chơro là thờ đa thần với quan niệm mọi vật đều có linh hồn. Một trong các thần được người Chơro xem trọng nhất là thần lúa. Lễ tạ ơn thần lúa là lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào Chơro.

Lễ vật cúng thần lúa ngoài rượu cần, gà, heo…, còn có các loại bánh như: piêng pul (bánh dày), piêng đinh (bánh ống, hay còn gọi là cơm lam), piêng cóp (bánh cặp)… Già làng Điểu Mực (xã Bảo Quang) cho biết: Cùng với phần lễ, trong lễ tạ ơn thần lúa năm nay của đồng bào Chơro còn có phần hội với nhiều trò chơi dân gian, như: đẩy gậy, bịp mắt đập niêu, bắn nỏ… Trong đêm cúng thần lúa, người Chơro cùng nhau đốt lửa, uống rượu cần và ca hát.

Ông Điểu Bảo, Trưởng ban Dân tộc tỉnh cho biết: “Lễ hội này tạo ra không khí vui tươi: vừa là lễ, vừa là hội. Ngoài lễ cúng thần lúa, chính quyền địa phương còn tạo điều kiện cho đồng bào vui chơi thể thao, các trò chơi dân gian kèm theo. Đây là hoạt động nhằm duy trì, phát huy giá trị văn hóa của dân tộc Chơro, đồng thời thể hiện rõ hơn sự đoàn kết giữa các dân tộc”.

Nghi lễ rước sản vật dâng lên cúng thần lúa.
Nghi lễ rước sản vật dâng lên cúng thần lúa.
Heo là sản vật mà người Chơro nuôi và dâng lên thần lúa.
Heo là sản vật mà người Chơro nuôi và dâng lên thần lúa.
Làm cơm lam tại lễ hội Sayangva.
Làm cơm lam tại lễ hội Sayangva.
Tham gia trò chơi dân gian bịt mắt đập niêu.
Tham gia trò chơi dân gian bịt mắt đập niêu.

Công Nghĩa - Minh Anh

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều