
Tà Lài là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Tân Phú, là nơi sinh sống của người dân tộc bản địa Châu Mạ và Stiêng. Tại đây, thực dân Pháp từng xây dựng ngục Tà Lài, gọi là "Căng Tà Lài". Cách đây 70 năm (ngày 27-3-1941), các đảng viên Cộng sản đã vượt ngục Tà Lài thành công, trở về tổ chức xây dựng cơ sở cách mạng để tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám 1945 ở Nam bộ.
Tà Lài là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Tân Phú, là nơi sinh sống của người dân tộc bản địa Châu Mạ và Stiêng. Tại đây, thực dân Pháp từng xây dựng ngục Tà Lài, gọi là "Căng Tà Lài". Cách đây 70 năm (ngày 27-3-1941), các đảng viên Cộng sản đã vượt ngục Tà Lài thành công, trở về tổ chức xây dựng cơ sở cách mạng để tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám 1945 ở Nam bộ.
Đến Tà Lài hôm nay, mọi người dễ dàng nhận ra sự thay đổi rõ rệt của xã anh hùng. Những căn nhà đơn sơ ngày nào đã được thay thế bởi những căn nhà mới xây khang trang theo kiến trúc hiện đại. Những công trình công cộng như trung tâm văn hóa, trường học đã được xây dựng hoàn chỉnh nhằm phục vụ cho nhu cầu của nhân dân trong xã. Tuyến đường trục chính dẫn vào xã được nhựa hóa làm thay đổi bộ mặt nông thôn nơi đây. Các tuyến đường liên ấp cũng tiếp tục được làm mới, nâng cấp và mở rộng, phục vụ tốt hơn cho nhu cầu thông thương và đi lại của người dân trên địa bàn.
Có được như ngày hôm nay, đồng bào các dân tộc ở Tà Lài đã phải chịu bao gian khổ, bởi đây là một phần của Chiến khu Đ. Trong hai cuộc kháng chiến, cả thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã trút bom đạn xuống vùng đất này nhằm cắt đứt nguồn tiếp tế cho cách mạng. Nhưng bà con ở Tà Lài vẫn một lòng một dạ theo Đảng, theo Bác Hồ để làm cách mạng. Phương châm "cơm không ăn hai nồi, không ở hai lòng" vẫn được đồng bào ở Tà Lài gìn giữ đến ngày hôm nay.
Dù hiện nay nông - lâm nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu kinh tế của xã, nhưng nhờ có sự chuyển dịch đúng hướng từ trồng cây hàng năm thu nhập thấp chuyển sang trồng cây lâu năm có thu nhập cao nên giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp tăng cao. Trong đó, cây cà phê, tiêu đã trở thành cây trồng chủ lực và thực tế cho thấy việc chuyển đổi là hướng phát triển đúng.
Ông Thân Vĩnh Thôi, ngụ tại ấp 2, cho biết: "Đời sống của nhân dân trong xã được thay đổi nhanh chóng. Nhiều gia đình đã xây dựng được những căn nhà bề thế. Đó chính là nhờ nguồn thu nhập cao từ cây tiêu và cà phê đem lại. Những chính sách khuyến khích phát triển kinh tế đã làm cho bà con hồ hởi và an tâm sản xuất".
Theo ông Đặng Vũ Hiệp, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Tà Lài thì: "Trong thời gian tới, Tà Lài sẽ tiếp tục tăng diện tích cây lâu năm, giảm diện tích cây hàng năm; khuyến khích và tạo điều kiện cho nhân dân mạnh dạn đầu tư vào dịch vụ, buôn bán nhỏ, mở rộng ngành nghề sơ chế hàng nông sản; tập trung quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; tiếp tục rà soát lại các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh làm đường giao thông nông thôn và tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng".
Tuy đã đạt được những kết quả khả quan nhưng quá trình phát triển của xã Tà Lài vẫn còn gặp phải một số khó khăn nhất định: sản xuất nông nghiệp chưa thực sự bền vững do thời tiết thay đổi thất thường, dịch bệnh hoành hành; dịch vụ chủ yếu là từ việc hình thành các điểm thu mua nông sản nhỏ lẻ; các hoạt động buôn bán hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân vẫn chưa đáp ứng đủ. Nếu khắc phục được các hạn chế trên, chắc hẳn Tà Lài sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh trong thời gian tới.
Thùy Trang

![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Sân bay Biên Hòa - uy danh lừng lẫy khắp năm châu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/tai_xuong_20260424170953.png?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Khoảnh khắc lịch sử: Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-len-tp-dn_20260424134944.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Ngắm toàn cảnh thành phố Đồng Nai từ trên cao](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/n2_20260424112857.jpg?width=500&height=-&type=resize)








