Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ngăn ngừa người chưa thành niên vi phạm pháp luật và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng:
Để nhiều trẻ được tái hòa nhập cộng đồng

08:02, 14/02/2011

Giữa năm 2009, Tổ chức nhân đạo quốc tế Plan có mặt tại Đồng Nai đã cùng với Sở Lao động - thương binh và xã hội triển khai dự án"Ngăn ngừa người chưa thành niên vi phạm pháp luật và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng". Qua hơn một năm triển khai, dự án này đã thu được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Giữa năm 2009, Tổ chức nhân đạo quốc tế Plan có mặt tại Đồng Nai đã cùng với Sở Lao động - thương binh và xã hội triển khai dự án"Ngăn ngừa người chưa thành niên vi phạm pháp luật và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng". Qua hơn một năm triển khai, dự án này đã thu được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

 

* Tăng cường nhận thức cho cộng đồng

 

Theo Ban quản lý dự án (BQLDA) Plan Đồng Nai, dự án này được triển khai làm điểm ở 4 phường, xã: Xuân Tân, Bảo Vinh (TX.Long Khánh), Trảng Dài, Tân Hòa (TP.Biên Hòa). Từ khi được triển khai đến nay, dự án đã lựa chọn và trang bị kỹ năng cho 64 cộng tác viên tham gia thường xuyên vào các hoạt động; tiến hành khảo sát, thống kê được 1.335 đối tượng người chưa thành niên vi phạm pháp luật hoặc có nguy cơ cao vi phạm pháp luật (trong đó ở 4 phường, xã điểm triển khai dự án có 273 đối tượng).

 

Các em học viên Trường giáo dưỡng số 4 tham gia học nghề ngay tại trường.

Bà Phạm Thị Lệ Thủy, Chi cục phó Chi cục Bảo trợ xã hội - bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Sở Lao động - thương binh và xã hội), Phó BQLDA Plan Đồng Nai, cho biết: "Ngoài việc tập huấn trực tiếp tại cơ sở, đội ngũ cộng tác viên của dự án còn được tham quan, trao đổi kinh nghiệm công tác giáo dục học sinh chưa ngoan tại Trường giáo dưỡng số 4 (Bộ Công an). Không dừng lại ở đó, dự án cũng đề cao vai trò của phụ huynh trong việc ngăn ngừa tình trạng người chưa thành niên vi phạm pháp luật và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, có biện pháp tuyền thông mang tính tương tác cao để nâng cao nhận thức hành vi cho người chưa thành niên".

 

Ông Trương Minh Thắng, Phó trưởng Công an TX.Long Khánh cho rằng, dự án đã nâng cao đáng kể kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác điều tra, xét hỏi. Trước đây, họ thường không phân biệt rõ ràng mà thường áp dụng một phương pháp điều tra, xét hỏi chung cho cả hai đối tượng người chưa thành niên và thành niên.

 

Ông Phạm Văn Thiện, chuyên viên Phòng GD-ĐT TX.Long Khánh cho biết, số vụ người chưa thành niên vi phạm pháp luật tại hai xã điểm triển khai dự án Plan ở Long Khánh đều giảm đáng kể sau hơn 1 năm triển khai. "Không chỉ dừng lại ở hai xã điểm nói trên, nhiều trường học ở Long Khánh áp dụng các phương pháp tuyên truyền của dự án Plan nên đã giảm được các vụ học sinh vi phạm pháp luật" - ông Thiện cho biết.

 

* Hòa nhập cộng đồng bền vững

 

Ngăn ngừa người chưa thành niên vi phạm pháp luật là một việc khó, nhưng xem ra việc hỗ trợ đối tượng này tái hòa nhập cộng đồng một cách bền vững còn khó hơn nếu thiếu sự quan tâm đúng mức sau khi các đối tượng này trở về gia đình. Vì vậy, BQLDA Plan đã phối hợp với Trường giáo dưỡng số 4 giúp cho 51 học sinh chấp hành tốt các biện pháp giáo dục trở về gia đình (trong đó có 8 đối tượng của 4 xã, phường nằm trong dự án), hỗ trợ 18 đối tượng học nghề (cắt tóc, sửa xe máy, hàn tiện, làm đá hoa cương...), giới thiệu cho 10 đối tượng có việc làm ổn định.

Bà Lê Thị Mỹ Phượng, Giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội, Trưởng BQLDA Plan Đồng Nai: "Hai cái được của dự án Plan đạt được trong thời gian qua là đã ngăn ngừa và giảm số vụ người chưa thành niên vi phạm pháp luật; đội ngũ cán bộ tham gia BQLDA và cộng tác viên có cơ hội nâng cao kỹ năng làm công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Dự án Plan sẽ còn được tiếp tục triển khai những bước tiếp theo trong thời gian tới. Hiệu quả của dự án sẽ đạt được cao hơn nếu có sự tham gia đồng bộ hơn nữa của các sở, ban, ngành".

 

Ông Nguyễn Minh Đức, Phó giám đốc Trung tâm dạy nghề sửa xe gắn máy Đồng Nai, chia sẻ: "Có khá nhiều học viên là người chưa thành niên vi phạm pháp luật, sau khi được giáo dục đã đến trung tâm với mong muốn được học nghề phù hợp với trình độ. Tuy nhiên, có một thực tế là khi học nghề xong, trung tâm giới thiệu việc làm thì nhiều nơi không dám nhận vì đối tượng này đã từng vi phạm pháp luật hoặc có em còn hình xăm trên người...".

 

Tương tự như thế, theo ý kiến của đại diện các trung tâm dạy nghề cho người chưa thành niên vi phạm pháp luật trở về tái hòa nhập cộng đồng, thì các em cần được xã hội nhìn nhận một cách thông thoáng hơn, thay vì kỳ thị, phân biệt đối xử. Ngoài việc được học nghề, giới thiệu việc làm để có thể tự nuôi sống mình, các em cần được trang bị thêm các kỹ năng cần thiết để chủ động phòng chống các nguy cơ tái phạm...

 

Công Nghĩa

 

 

 

Tin xem nhiều