Chiến tranh đã đi xa nhưng hậu quả do nó để lại không có gì bù đắp được. Hơn 2.400 đối tượng tại Xuân Lộc đang hàng ngày, hàng giờ phải sống trong cảnh đau khổ giày vò vì những dị tật, khuyết tật. Chung tay xoa dịu nỗi đau của họ là việc làm luôn được Đảng bộ và nhân dân huyện Xuân Lộc quan tâm.
Chiến tranh đã đi xa nhưng hậu quả do nó để lại không có gì bù đắp được. Hơn 2.400 đối tượng tại Xuân Lộc đang hàng ngày, hàng giờ phải sống trong cảnh đau khổ giày vò vì những dị tật, khuyết tật. Chung tay xoa dịu nỗi đau của họ là việc làm luôn được Đảng bộ và nhân dân huyện Xuân Lộc quan tâm.
100% đối tượng đều mang trên mình dị tật, như: gai đôi cột sống, lở loét, bại liệt, thiểu năng trí tuệ... Có những gia đình có đến 3 thế hệ đều bị các di chứng chất độc da cam, như: Gia đình ông Mai Xuân Năm (ấp Tân Hữu, xã Xuân Trường), vợ chồng ông bị nhiễm do chiến đấu tại chiến trường Nam Lào. Đến nay, các con ông sinh ra đều mang trên mình những di chứng khác nhau. Trường hợp khác là gia đình ông Nguyễn Văn Phố (xã Xuân Tâm). Ông Phố có 4 người con, trong đó đến 3 người đã mắc chứng thiểu năng trí tuệ. Hiện nay đứa cháu nội duy nhất của ông cũng mắc chứng bệnh tương tự. Ông Phạm Đình Tiêm, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Xuân Lộc cho biết: Hiện toàn huyện có trên 20% gia đình các đối tượng nằm trong diện nghèo. Bởi vì bản thân đối tượng bị nhiễm chất độc hóa học đều mất từ 60-100% sức lao động.
Ra đời năm 2007, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện được xem là chiếc nôi chở che cho các hoàn cảnh. Hoạt động với phương châm "Thương người như thể thương thân", Ban chấp hành Hội luôn đoàn kết, xây dựng được nhiều mô hình hoạt động phong phú nhằm hỗ trợ cho các hội viên. Trong quá trình hoạt động, Ban chấp hành Hội đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã thành lập ban vận động. Từ đó các ban có trách nhiệm trực tiếp nắm thông tin cụ thể về đời sống của các hội viên để có những hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, các ban có trách nhiệm phối hợp cùng huyện hội lên kế hoạch vận động các nguồn hỗ trợ ủng hộ cho gia đình các nạn nhân.
Chỉ tính riêng năm 2009 và 8 tháng đầu năm 2010, Huyện hội đã vận động được số tiền gần 250 triệu đồng. Ngoài ra, Hội còn vận động các mạnh thường quân đóng góp thăm tặng hàng ngàn phần quà cho các gia đình nạn nhân với số tiền hơn 300 triệu đồng; vận động xây dựng 3 căn nhà tình thương cho hội viên nghèo; hỗ trợ hơn 60 triệu đồng cho các gia đình có nhu cầu chăn nuôi. Hàng năm, Hội còn vận động trao tặng hàng trăm suất học bổng cho con em gia đình có người bị nhiễm và cấp phát hàng ngàn thẻ bảo hiểm y tế cho các nạn nhân. Kết quả cho thấy, nhờ làm tốt công tác vận động hỗ trợ, đến nay đại bộ phận đời sống gia đình nhiễm chất độc hóa học da cam trên địa bàn huyện được nâng lên rõ rệt.
Hải Đình
![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Đồng Xoài - Dấu ấn nghệ thuật quân sự](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/dx_20260423182209.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Tân Khai - Đồng bộ hạ tầng, đánh thức sức sống đô thị hiện đại](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776909816_20260423090357.jpeg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video clip] Bữa cơm tri ân liệt sĩ giữa rừng chiến khu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776929969_20260423144018.jpeg?width=400&height=-&type=resize)
![[Ảnh] Đồng Nai với những cái nhất cả nước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/tai_xuong_1_20260423142608.jpg?width=500&height=-&type=resize)







