Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giáo dân huyện Thống Nhất góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp

09:05, 17/05/2010

Thống Nhất là một huyện hiện có khoảng 87% đồng bào theo đạo, trong đó có trên 76% đồng bào theo đạo Công giáo. Những năm qua, mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn gặp nhiều khó khăn, giá cả thị trường biến động thường xuyên; dịch bệnh xuất hiện trên cây trồng, vật nuôi... nhưng nhờ sự tập trung nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân nên phần lớn các chỉ tiêu do Nghị quyết HĐND huyện đề ra đều được thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Trong thành tích chung đó có sự đóng góp không nhỏ của bà con giáo dân ở các giáo xứ, giáo họ...

Thống Nhất là một huyện hiện có khoảng 87% đồng bào theo đạo, trong đó có trên 76% đồng bào theo đạo Công giáo. Những năm qua, mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn gặp nhiều khó khăn, giá cả thị trường biến động thường xuyên; dịch bệnh xuất hiện trên cây trồng, vật nuôi... nhưng nhờ sự tập trung nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân nên phần lớn các chỉ tiêu do Nghị quyết HĐND huyện đề ra đều được thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Trong thành tích chung đó có sự đóng góp không nhỏ của bà con giáo dân ở các giáo xứ, giáo họ...

Lãnh đạo huyện thăm các giáo xứ nhân Noel năm 2009.

Một trong những hoạt động được bà con giáo dân thực hiện thường xuyên đó là việc phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm, cải thiện và nâng cao cuộc sống. Nhờ vậy, tại các giáo xứ, giáo họ, số hộ đói hiện nay không còn, hộ nghèo giảm dần và ngày càng có nhiều hộ trở nên khá, giàu; đời sống tinh thần và vật chất được nâng lên, cuộc sống "tốt đời đẹp đạo" được phát triển.

 

Anh Vũ Thanh Bình, một giáo dân ở xã Gia Kiệm vui mừng cho biết: "Trước hết, là một người đạo Công giáo và cũng là một công dân Việt Nam, chúng tôi thấy nhờ có sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống kinh tế của mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội đang ngày một thăng tiến hơn. Riêng ở vùng Gia Kiệm, tình hình sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi đang ngày một phát triển, nạn thất nghiệp được giảm đi rất nhiều. Đường sá phần lớn đến nay đều đã được bê-tông, nhựa hóa...". Thật vậy, trong những năm qua, toàn huyện đã vận động bà con giáo dân được trên 80 tỷ đồng, xây dựng mới và sửa chữa hơn 40km đường giao thông nông thôn; nạo vét hơn 2.000m kênh mương nội đồng. Điều đáng mừng là các con đường tại các giáo xứ: Thanh Sơn, Phúc Nhạc, Gia Yên, Đức Long, Dốc Mơ... đã được nâng cấp, trải nhựa. Giáo xứ Ninh Phát, Võ Dõng... đã thực hiện bê-tông hóa đường vào khu xóm. Ngoài ra, chính quyền và MTTQ các cấp còn phối hợp cùng các giáo xứ, giáo họ thành lập quỹ "Xóa đói giảm nghèo", xây dựng kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo, người gặp khó khăn ổn định cuộc sống - sản xuất, nhất là vào các dịp lễ, tết. Trong đó, các giáo xứ đã vận động bà con xây tặng được trên 200 căn nhà tình thương, trị giá hơn 2,2 tỷ đồng; tặng hơn 100 triệu đồng tiền sách vở, viết, quần áo mới và hơn 100 suất học bổng, 40 chiếc xe đạp trị giá trên 120 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi.

 

Một điều nổi bật nữa là thông qua sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, hiện nay các nhà thờ, cơ sở thờ tự trên địa bàn huyện đều đã được xây dựng, tu sửa rất khang trang, sạch đẹp... Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Linh mục Lê Vinh Hiến, Phó chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban ĐKCG huyện Thống Nhất khẳng định: "Trước hết là một công dân Việt Nam và là một người đạo Công giáo, tôi thấy bây giờ có điều kiện lắm. Trong huyện, tất cả các nhà thờ ở mặt đường đều được xây dựng mới. Thí dụ như nhà thờ Phúc Nhạc sắp sửa được xây, có lẽ sẽ là nhà thờ lớn nhất nước".

 

Ông Ngô Ngọc Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết thêm: "Trong những năm qua, mà nhất là năm 2009, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, phong trào thi đua yêu nước của đồng bào có đạo trong huyện, nhất là đồng bào Công giáo, trong đó có sự hướng dẫn của các vị linh mục chánh xứ và sự điều hành của ban hành giáo các giáo xứ... đã được giáo dân nơi đây tham gia rất tích cực. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào Nhà nước và nhân dân cùng làm trên lĩnh vực giao thông nông thôn, nhiều giáo dân đã tự đập bỏ hàng rào, rồi hiến đất để mở rộng đường trong thôn xóm. Trong phong trào giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nhiều giáo dân nhờ có sự giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau bằng nhiều hình thức, kể cả được vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội, hay sự giúp đỡ của cộng đồng... đã có rất nhiều hộ nghèo đã từng bước vươn lên trong cuộc sống". Bí thư Huyện ủy Thống Nhất cũng khẳng định, những thành quả nổi bật nói trên đều bắt nguồn từ sự gắn bó chặt chẽ giữa Đảng, chính quyền, các tổ chức xã hội, các chức sắc tôn giáo và bà con giáo dân địa phương. Tất cả đã tạo thành một khối đại đoàn kết, quyết tâm xây dựng Thống Nhất thành một huyện có nền kinh tế - xã hội ổn định và phát triển.

Thành Nam

 

 

Tin xem nhiều