Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Huyện Long Thành với chương trình nhà tình nghĩa, nhà tình thương

08:03, 14/03/2010

Từ nhiều năm nay, Long Thành là một trong những địa phương thực hiện khá tốt chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở.

Từ nhiều năm nay, Long Thành là một trong những địa phương thực hiện khá tốt chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở.

 

Xác định thực hiện tốt công tác "đền ơn đáp nghĩa", xóa đói giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, nên lãnh đạo huyện Long Thành  đã đẩy mạnh việc triển khai thực hiện nội dung này trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể. Bên cạnh việc huy động các nguồn vốn, tạo điều kiện để giúp đỡ hộ nghèo làm ăn, sản xuất, chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương được phát động sâu rộng có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các đoàn thể thành viên từ huyện đến cơ sở, đưa việc vận động vào chỉ tiêu thi đua của đơn vị. Hàng năm, các cấp ủy, chính quyền đều chủ động có kế hoạch và tập trung triển khai cuộc vận động trong các tầng lớp nhân dân và các doanh nghiệp. Nhờ đó, phong trào xây tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương ngày càng phát triển đều khắp, mang lại hiệu quả cao. Tính đến nay, toàn huyện đã xây dựng và trao tặng 425 nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách; là một trong 3 địa phương của tỉnh sớm hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra về xây dựng nhà tình thương. Tính từ năm 1999 đến đầu năm 2010, toàn huyện đã vận động xây tặng hơn 2.650 nhà tình thương, trong đó có 37 căn cho đối tượng nạn nhân chất độc da cam, 13 căn cho hội viên người mù, 27 căn cho đồng bào dân tộc ở các xã trên địa bàn. Ngoài ra, chương trình còn xây dựng 122 căn cho đồng bào dân tộc thiểu số ở 2 xã Phước Bình và Tân Hiệp; trong đó có 82 căn cho đồng bào Chơ Ro, 40 căn cho đồng bào STiêng. Cùng với việc xây dựng mới nhà tình nghĩa, nhà tình thương, mỗi năm huyện còn sửa chữa và nâng cấp hơn 60 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương khác.

 

Với tinh thần tương thân, tương trợ, thực hiện tốt đạo lý truyền thống cao đẹp của dân tộc "Uống nước nhớ nguồn"," Lá lành đùm lá rách", Đảng bộ, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể của huyện Long Thành vẫn đang cùng các nhà hảo tâm, các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục phát huy kết quả tốt đẹp của chương trình này, thực hiện tốt mục tiêu an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển vững mạnh.

 

Ông Nguyễn Văn Tám, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Long Thành: Đến nay, huyện Long Thành đã hoàn thành cơ bản công tác xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn. Trong năm 2010, chúng tôi sẽ phối hợp với các đoàn thể và ngành LĐ-TBXH tiếp tục rà soát  và kịp thời có kế hoạch xây dựng mới nhà tình nghĩa phát sinh và tiến hành sửa chữa những căn nhà xuống cấp; tiếp tục phát động thực hiện sâu rộng phong trào "đền ơn đáp nghĩa," quỹ vì người nghèo, nhằm phục vụ kịp thời công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội trong huyện. Chúng tôi quyết tâm không để hộ gia đình nào thuộc diện nghèo còn gặp khó khăn về nhà ở.

 

   Lê Quỳnh

 

 

Tin xem nhiều