Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tấm lòng của người thầy

09:12, 17/12/2009

Với học sinh Trường THPT Kiệm Tân (huyện Thống Nhất), thầy Vũ Ngọc Tân là một nhà giáo thân thiện và gần gũi. Là giáo viên Anh văn kiêm Phó chủ tịch Công đoàn của trường, sau giờ lên lớp thầy Tân thường ở lại cùng các giáo viên khác tham gia sửa chữa một số trang thiết bị giảng dạy bị hư hỏng của trường.

Với học sinh Trường THPT Kiệm Tân (huyện Thống Nhất), thầy Vũ Ngọc Tân là một nhà giáo thân thiện và gần gũi. Là giáo viên Anh văn kiêm Phó chủ tịch Công đoàn của trường, sau giờ lên lớp thầy Tân thường ở lại cùng các giáo viên khác tham gia sửa chữa một số trang thiết bị giảng dạy bị hư hỏng của trường.

 

Thầy Vũ Ngọc Tân trong giờ dạy tiếng Anh ở trường.

Hôm ấy, chiều 26-11-2009, sau giờ tan trường, thầy Tân ra sân bóng để sửa lại bóng đèn thì nhặt được một sợi dây chuyền 8 chỉ vàng. Đoán là của học sinh đánh rơi, thầy Tân liền giao lại cho quản sinh để sau đó thông báo trước trường. Việc làm của thầy Tân khiến em Nguyễn Kiều Khanh, học sinh đánh rơi sợi dây chuyền này, và các học sinh trong trường rất cảm kích. Tâm sự với chúng tôi, Kiều Khanh xúc động: "Sau khi nhận lại sợi dây chuyền, em mừng không thể nào tả được. Em cảm ơn thầy Tân và xem đây là bài học mà chúng em phải noi theo: nhặt được của rơi, trả cho người mất". Còn thầy Vũ Ngọc Tân thì cho biết: "Tôi nghĩ khi nhận lại được tài sản có giá trị đã bị đánh rơi thì ai cũng đều rất mừng. Suy nghĩ đơn giản như vậy nên tôi quyết định trả lại tài sản có giá trị cho em học sinh".

Theo các giáo viên của trường, đây không phải là lần đầu tiên thầy Vũ Ngọc Tân nhặt được đồ của học sinh, từ những vật dụng nhỏ trong học tập đến những vật có giá trị lớn thầy đều giao lại cho người đánh rơi. Về việc làm của thầy Tân, thầy Trần Ngọc Bình, Bí thư Đoàn trường bày tỏ: "Thầy Tân là một giáo viên rất mẫu mực trong công tác giảng dạy cũng như trong việc quản lý học sinh. Thầy cũng là một trong những tấm  gương sáng trong quá trình thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cụ thể như  trong việc vận động các em giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó. Trong lớp thầy Tân thường xuyên tổ chức các hoạt động quyên góp ủng hộ sách, xe đạp cho các em có hoàn cảnh khó khăn...".

Hữu Thắng

 

 

Tin xem nhiều