Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sau 22 năm thực hiện Chỉ thị 14 của Ban Bí thư về củng cố, phát huy vai trò của Hội Chữ thập đỏ:
Phát huy vai trò tích cực trong hoạt động nhân đạo

09:12, 04/12/2009

Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) có đối tượng bao gồm tất cả các tầng lớp nhân dân, cứ nơi nào có dân khó, dân khổ cần được sự giúp đỡ là Hội có mặt để kêu gọi, giới thiệu các tổ chức từ thiện kịp thời giúp đỡ.

Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) có đối tượng bao gồm tất cả các tầng lớp nhân dân, cứ nơi nào có dân khó, dân khổ cần được sự giúp đỡ là Hội có mặt để kêu gọi, giới thiệu các tổ chức từ thiện kịp thời giúp đỡ.

 

* Chuyển biến từ nhận thức đến hành động

 

Ngay sau khi Chỉ thị 14 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) về "Củng cố tổ chức, phát huy tác dụng tích cực của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam" ra đời, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều chỉ thị, thông tri cụ thể hóa nhằm xác định Hội CTĐ là một tổ chức nhân đạo xã hội cần được phát triển hệ thống tổ chức rộng khắp từ xã, phường, thị trấn đến các cơ quan, đơn vị, trường học. Quan điểm này được quán triệt trong cả hệ thống chính trị của tỉnh để có sự cộng đồng trách nhiệm trong hoạt động CTĐ.

 

Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách tại Biên Hòa.

Đồng Nai luôn được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về vận động các nguồn lực thiết thực chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, như nạn nhân chất độc da cam, đồng bào nghèo, người khuyết tật... Không những thế, Đồng Nai còn luôn nỗ lực để chia sẻ, giúp đỡ đồng bào nghèo của một số tỉnh. Ngoài ra, vai trò của CTĐ ở đây không chỉ đơn thuần làm công việc "xin - cho", mà Hội còn làm tốt công tác phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị tuyên truyền đến người dân nhận thức đúng về lòng nhân ái, yêu thương giúp đỡ con người...

 

Nếu như trước khi có Chỉ thị 14, cả tỉnh có 31 ngàn hội viên, thì đến nay đã nâng lên 118.162 hội viên. Tổ chức Hội cơ sở hiện đã có ở tất cả 171/171 xã, phường, thị trấn. Nhiều chương trình của Hội được thực hiện có hiệu quả. Đồng Nai cũng đã có sự hợp tác quốc tế trong hoạt động nhân đạo giúp người nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống...

 

* Cộng đồng trách nhiệm của chính quyền các cấp

 

Đến nay, ngoài việc đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho Hội CTĐ từ tỉnh đến huyện được đầy đủ, khang trang thì UBND tỉnh còn rất quan tâm tới công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác CTĐ và củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức của Hội. Từ năm 2000 đến nay, tỉnh đã chỉ đạo đưa công tác bồi dưỡng cán bộ Hội CTĐ vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện; Chủ tịch Hội CTĐ cấp xã đã được hưởng chế độ cán bộ chuyên trách. Ngoài định mức khoán hàng năm, UBND tỉnh và huyện còn bổ sung kinh phí, tạo điều kiện cho các cấp Hội hoạt động có hiệu quả các hoạt động lớn đột xuất của Hội.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị tổng kết 22 năm thực hiện Chỉ thị 14 do Tỉnh ủy tổ chức ngày 1-12 vừa qua cũng đã thẳng thắn chỉ rõ: một số cấp ủy Đảng, chính quyền có lúc, có nơi chưa thực sự quan tâm đến công tác CTĐ; trong quá trình điều hành nhiệm vụ, Thường trực Hội CTĐ tỉnh đã để xảy ra sai phạm trong việc quản lý, sử dụng tài chính các nguồn quỹ của Tỉnh hội.

 

Nhấn mạnh rõ về vấn đề này, đồng chí Bùi Ngọc Thanh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, cho biết: "Các cấp Hội cần phải thực hiện đúng nguyên tắc quản lý, sử dụng các nguồn quỹ, các nguồn huy động xã hội; phục vụ đúng đối tượng của Hội. Đối với các tầng lớp nhân dân, tổ chức xã hội, cơ quan, đơn vị... cần phải nhận thức rõ, tham gia tích cực các phong trào do Hội CTĐ phát động và các hoạt động từ thiện nhân đạo là góp phần  cùng Đảng, Nhà nước chăm lo chính sách xã hội đối với người nghèo, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn để họ được hòa nhập với cộng đồng".

Phương Hằng

 

Tin xem nhiều