Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

10 sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội nổi bật ở Đồng Nai năm 2009

08:12, 30/12/2009

Ngày 11-12-2009, tại hội trường Báo Đồng Nai, Hội Nhà báo Đồng Nai đã tổ chức cuộc họp bình chọn các sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội nổi bật ở Đồng Nai năm 2009. Tham dự có các nhà báo, hội viên thuộc các chi hội và các câu lạc bộ phóng viên kinh tế, câu lạc bộ phóng viên chính trị - văn hóa - xã hội.

Ngày 11-12-2009, tại hội trường Báo Đồng Nai, Hội Nhà báo Đồng Nai đã tổ chức cuộc họp bình chọn các sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội nổi bật ở Đồng Nai năm 2009. Tham dự có các nhà báo, hội viên thuộc các chi hội và các câu lạc bộ phóng viên kinh tế, câu lạc bộ phóng viên chính trị - văn hóa - xã hội. Sau khi thảo luận sôi nổi và biểu quyết dân chủ, cuộc họp đã bình chọn ra 10 sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội tiêu biểu của Đồng Nai năm 2009 như sau:

 

1. HĐND tỉnh Đồng Nai khóa 7 biểu quyết thông qua việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Thành để mở rộng địa giới hành chính TP.Biên Hòa. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong định hướng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, tạo điều kiện cho đô thị loại II Biên Hòa phát huy tốt hơn nữa vai trò một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, đầu mối giao lưu của tỉnh, đồng thời là trung tâm công nghiệp và đầu mối giao lưu vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

 

2. Lần đầu tiên, tỉnh Đồng Nai tổ chức thành công Ngày hội văn hóa công nhân. Với nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú và bổ ích nhằm tôn vinh người công nhân và tầng lớp nhân dân lao động, Ngày Hội đã thu hút sự tham gia đông đảo công nhân các khu công nghiệp, công đoàn các ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Nhiều tác phẩm văn học - nghệ thuật, nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao, tư vấn sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp và các mô hình, thiết chế văn hóa dành cho công nhân - người lao động... đã được tổ chức, giới thiệu dịp này.

 

3. Thu hút vốn đầu tư trong nước đạt 55 ngàn tỷ đồng, tăng gấp hơn 2,5 lần so với kế hoạch. Dù chịu nhiều ảnh hưởng của tình hình suy thoái kinh tế thế giới nhưng việc thu hút đầu tư của Đồng Nai năm qua, đặc biệt là thu hút vốn đầu tư trong nước vẫn đạt mức cao. Quy mô lớn nhất trong những dự án được UBND tỉnh Đồng Nai trao giấy chứng nhận đầu tư là Dự án Cảng Phước An, khu dịch vụ hậu cần cảng và đường vào cảng do Công ty cổ phần dầu khí khai thác Cảng Phước An - đơn vị liên doanh giữa Tập đoàn dầu khí quốc gia và Công ty phát triển KCN Biên Hòa (Sonadezi) đầu tư, với tổng vốn trên 19.600 tỷ đồng, tương đương 1,1 tỷ USD.

 

4. Nhiều dự án có vốn đầu tư trên 1 tỷ đô la đầu tư và khởi động như Dự án khu đô thị Đông Sài Gòn. Đây được xem là dự án khu đô thị lớn nhất trên địa bàn Đồng Nai từ trước đến nay (với tổng vốn đầu tư 6 tỷ USD) và là "điểm nhấn" của đô thị Nhơn Trạch trong tương lai... Hoặc dự án thành phố mới Nhơn Trạch do Tập đoàn Berjaya (Malaysia) đầu tư 100% vốn (với tổng vốn lên đến 2 tỷ USD), xây dựng trên diện tích khoảng 600 hécta ngay trung tâm Nhơn Trạch.

 

5. Khánh thành cầu Đồng Nai mới và khởi động nhiều dự án hạ tầng mang tầm quốc gia như đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây; mở rộng, nâng cấp quốc lộ 51... Thu hút sự quan tâm của dư luận là sự kiện khởi công Dự án đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây với sự có mặt của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Tuyến đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây là một bộ phận của hệ thống đường cao tốc Bắc Nam, trong giai đoạn 1 sẽ có 4 làn xe, chiều rộng nền đường 27,5m, tốc độ thiết kế 120km/h. Khi hoàn thành, tuyến đường cao tốc hiện đại và đồng bộ nhất Việt Nam này sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy KT-XH phát triển tại khu vực tam giác kinh tế trọng điểm TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

6. Bệnh viện Đồng Nai đưa vào sử dụng máy CT-Scanner, MRI, MSCT128 lát cắt và khánh thành, đưa vào hoạt động khu xạ trị ung thư với máy gia tốc thẳng. Nhiều bệnh viện trong tỉnh đã trang bị được những thiết bị hiện đại, như máy siêu âm 3D, 4D, X-quang cao tần, CT-Scanner, máy sinh hóa... Việc đầu tư này không chỉ từ nguồn kinh phí của Nhà nước mà còn được huy động từ các nguồn lực trong xã hội, tạo nên những bước chuyển đáng mừng trong công tác điều trị.

 

7. Khánh thành công trình Nhà Dài Chơ-ro, công nhận thành cổ Biên Hòa là di tích văn hóa quốc gia, di tích lịch sử núi Gia Lào... là những sự kiện văn hóa nổi bật trong năm. Nhà Dài truyền thống dân tộc Chơ-ro được xây dựng ở xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu trên khuôn viên rộng hơn 4.000m2, có tổng giá trị đầu tư gần 3 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Cùng với các công trình nghiên cứu, sưu tầm dân ca, dân vũ và các loại hình nghệ thuật dân gian, việc xây dựng Nhà Dài sẽ là cơ hội giúp thế hệ trẻ dân tộc Chơ-ro góp phần giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống.

 

8. Đồng Nai tổ chức nhiều hoạt động thương mại hướng về nông thôn trong khuôn khổ chương trình "Đưa hàng Việt về nông thôn". Chương trình được khởi đầu từ hai huyện Vĩnh Cửu và Trảng Bom cho thấy, người dân đã quan tâm hơn đến sản phẩm tiêu dùng nội địa, có cơ hội tiếp cận những sản phẩm có chất lượng tốt, các chương trình khuyến mãi, hậu mãi và phương thức mua bán, thanh toán nhanh chóng, hiện đại vốn khá quen thuộc ở vùng thành thị nhưng lại hoàn toàn xa lạ ở khu vực nông thôn. Chuỗi chương trình này cũng góp phần hưởng ứng chủ trương "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Bộ Chính trị phát động và đem lại nhiều bài học quý cho việc triển khai các chương trình tương tự trong thời gian tới.

 

9. Tình trạng hoạt động chưa hiệu quả và tiêu cực ở Trạm kiểm tra trọng tải Dầu Giây là sự kiện nổi cộm được các phương tiện truyền thông cũng như dư luận quan tâm năm qua. Chỉ sau bốn tháng đi vào hoạt động, một lượng lớn xe quá tải né trạm đi vào các đường tránh làm hư khoảng 50km mặt đường, thiệt hại 70 tỷ đồng. Trong khi đó, số tiền xử phạt xe vi phạm tại trạm cân Dầu Giây chỉ hơn 3,7 tỷ đồng. Các thiết bị của trạm cân này hoạt động không hiệu quả, gây lãng phí và tình trạng tiêu cực của nhân viên tại đây cũng đã bị phát hiện.

 

10. 5 voi rừng chết được phát hiện tại địa bàn xã Thanh Sơn, huyện Định Quán và xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu). Toàn tỉnh có khoảng 13 đến 15 cá thể voi nhưng trong thời gian chưa đầy 1 tháng đã phát hiện 5 con chết bất thường, không rõ nguyên nhân. Cũng trong năm qua, trên địa bàn Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu, voi rừng nhiều lần xuất hiện phá hoại hoa màu, tài sản, nhà cửa của người dân. Voi chết bất thường trong thời gian ngắn là một tổn thất rất lớn, và sự kiện này đang khẩn trương đặt ra các biện pháp bảo tồn hợp lý từ các cơ quan chức năng.

 

1. Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết của kỳ họp.
2. Biểu diễn văn nghệ tại ngày hội.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái (bên trái) trao giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp.
4. Dự án khu đô thị mới Đông Sài Gòn.
5. Cầu Đồng Nai mới trong ngày khánh thành.
6. Bệnh nhân đang xạ trị tại máy Linac.
7. Nhà Dài dân tộc Chơ-ro.
8. Người tiêu dùng tham quan, mua sắm tại hội chợ Hàng Việt Nam CLC - 2009.
9. Xe quá tải vượt trạm cân bằng cách đi vào đường nhánh hoặc hạ tải tạm thời.
10. Trong vòng không đầy một tháng, có 5 con voi bị chết trong địa phận rừng Đồng Nai.

 

(Hội nhà báo tỉnh Đồng Nai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều