Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bạo lực gia đình: Đâu phải là chuyện riêng

07:11, 27/11/2009

Bạo lực gia đình không chỉ giết chết hạnh phúc của những người trong cuộc mà còn để lại rất nhiều hệ lụy cho xã hội. Nhưng tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn nhức nhối khi nhìn vào các con số thống kê...

Bạo lực gia đình không chỉ giết chết hạnh phúc của những người trong cuộc mà còn để lại rất nhiều hệ lụy cho xã hội. Nhưng tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn nhức nhối khi nhìn vào các con số thống kê...

 

* Sợ "vạch áo cho người xem lưng"

 

Trong thời gian 1 năm, từ tháng 10-2008 đến tháng 10-2009, toàn ngành tòa án tỉnh đã thụ lý 3.707 vụ ly hôn, trong đó có  208 vụ có nguyên nhân bạo lực gia đình (BLGĐ), chiếm tỷ lệ 5,6%. Song, đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

 

Hạnh phúc gia đình (ảnh mang tính minh họa).(Ảnh: Lâm Cón)

Bị chồng đánh "lên bờ xuống ruộng", nhưng chị V.T.L. (vì lý do tế nhị, tên nhân vật đã được thay đổi), ở huyện Long Thành vẫn cam chịu. Rất nhiều lần bị chồng đánh phải đi bệnh viện cấp cứu, chị cũng chỉ nói với mọi người là mình bị té, bị tai nạn. Sống nhiều năm trong cảnh bạo lực ấy, đau khổ cả thân xác lẫn tinh thần nhưng chị L. vẫn không muốn tố cáo hành vi của người chồng thô bạo này. Nhiều người khuyên chị "kiện" chồng ra tòa để pháp luật trừng trị thói côn đồ, nhưng chị vẫn không làm vì sợ "xấu chàng, hổ thiếp", không muốn "vạch áo cho người xem lưng". Cho đến một lần, chị phải đem "mặt máu" đến Hội Liên hiệp phụ nữ xã cầu cứu. Cũng như những lần trước, chính quyền địa phương đã đưa anh chồng vũ phu này ra trước buổi họp khu phố để giáo dục. Nhưng sau đó người đàn ông này vẫn chứng nào tật nấy. Cuộc sống đày đọa tiếp diễn cho đến khi chồng chị có vợ bé và bỏ đi xa thì chị L. mới đồng ý ly hôn.

 

Đó chỉ là một trong số những trường hợp BLGĐ mà chúng tôi được biết. Dù đối tượng bạo lực có thể là chồng, là vợ, là con, là cha mẹ... nhưng phổ biến nhất vẫn là chồng bạo hành vợ. Một trong những nguyên nhân dẫn đến phụ nữ bị bạo lực là do sự thiếu hiểu biết, tâm lý cam chịu của người phụ nữ, nhất là những phụ nữ sống ở nông thôn.

 

"Họ không dám phản kháng để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình khi bị xâm hại. Điều này do nhận thức về pháp luật của người dân còn hạn chế. Mặt khác, phần lớn chị em khi bị bạo hành đã cam chịu, âm thầm chịu đựng. Chỉ đến khi bị đánh đập dã man, gây thương tích nặng nề mới nhờ đến pháp luật giải phóng cho mình. Lúc đó, nhiều trường hợp chị em đã bị ảnh hưởng, thiệt thòi quá nặng nề về tinh thần và thể chất" - ông Nguyễn Quang Vinh, cán bộ Sở Tư pháp cho biết.

 

* Không phải là chuyện riêng!

 

Nếu bạo lực thể xác, bạo lực tình dục thường gặp ở những gia đình học vấn thấp, thì bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế lại hay gặp ở thành thị và trong giới trí thức. Đó là tình trạng người chồng mắng chửi, sỉ nhục, cấm đoán, thờ ơ, vô trách nhiệm, ngang nhiên quan hệ tình cảm với người khác... làm cho nhiều người vợ u uất, trầm cảm, sống mòn, điều đó còn nghiêm trọng hơn bạo lực thân thể. Điều đáng nói, càng ở những gia đình trí thức thì nạn nhân càng khó nói ra nỗi đau của mình do luôn phải lo lắng giữ thể diện. Chính vì thế, đôi khi chính quyền và các tổ chức xã hội không biết mà can thiệp.

 

Tại hội thảo về vấn đề bình đẳng giới và phòng chống bạo hành gia đình do Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức mới đây, bà Đào Nguyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, cho biết: "Do vấn đề bạo lực gia đình vẫn được coi là chuyện riêng của mỗi gia đình, là vấn đề của riêng phụ nữ nên việc can thiệp của pháp luật đôi khi không đến nơi đến chốn. Vì thế, BLGĐ vẫn xảy ra và vẫn tiếp diễn sau những cánh cửa đóng kín của mỗi gia đình". Nhiều đại biểu khác tham dự hội thảo cũng nhận định rằng: Việc can thiệp của pháp luật đối với hành vi bạo lực gia đình vẫn chưa kịp thời và chưa đến nơi đến chốn nên chưa đủ sức răn đe. Đã có không ít trường hợp nạn nhân bị bạo lực đã nhờ công an xã can thiệp, nhưng rất ít khi cơ quan này có mặt kịp thời vì cho đó là chuyện riêng của gia đình. Ngay cả việc xử lý những người có hành vi bạo lực hiện nay cũng thường dừng lại ở việc giáo dục tại chỗ mà chưa được xử đúng tội danh...

Phương Liễu

 

Tin xem nhiều