Theo tin từ Tòa án tỉnh, trong những năm gần đây, số vụ ly hôn do ngành thụ lý đã không ngừng tăng lên, trong đó riêng năm 2008 là 3.371 vụ, tăng 477 vụ so với năm 2007. Lý do ly hôn chủ yếu là ngoại tình, khác biệt trong cách sống và bị bạo hành...
Theo tin từ Tòa án tỉnh, trong những năm gần đây, số vụ ly hôn do ngành thụ lý đã không ngừng tăng lên, trong đó riêng năm 2008 là 3.371 vụ, tăng 477 vụ so với năm 2007. Lý do ly hôn chủ yếu là ngoại tình, khác biệt trong cách sống và bị bạo hành...
* Những câu chuyện từ tòa án
Câu chuyện thứ nhất: Anh D.T. (vì lý do tế nhị, tất cả tên nhân vật trong bài đã được thay đổi) và chị Y.T. (ở TP.Biên Hòa) đều là những trí thức trẻ, có cuộc sống đầy đủ, với hai đứa con xinh xắn. Gia đình ấy đã có những tháng ngày thật hạnh phúc. Bi kịch bắt đầu từ khi chị T. được đề bạt những vị trí cao hơn. Cùng với những bận rộn của công việc, của sự tiến thân là những buổi tiếp khách sau giờ làm việc, những chuyến công tác dài ngày và nhiều mối quan hệ bên ngoài khác, đã lấy đi của chị thời gian dành cho con, gia đình. Cuối cùng, chị rơi vào mối quan hệ ngoài hôn nhân. Và, phiên tòa hôm ấy chỉ có hội đồng xét xử và hai người lặng lẽ bên nhau. Có lẽ trong thâm tâm họ chỉ muốn được "cởi trói" cho nhau càng sớm càng tốt...
Câu chuyện thứ hai: Đứng trước tòa ở TP. Biên Hòa là hai người còn rất trẻ, tuổi đời chưa quá 22. Họ ly hôn chỉ sau hơn 1 năm chung sống. Khi được hỏi về lý do ly hôn, cô gái tên T. Đ. tranh thủ tố cáo tội anh chồng, nào là ham vui với bạn bè, không chịu khó đi làm để nuôi vợ, lại còn thích chọc ghẹo mấy "con" bia ôm ở xóm nhà trọ... Còn anh chồng T.V. kể lể: vợ gì mà không biết nấu cơm, suốt ngày mua đồ nấu sẵn ở tiệm về ăn, cả ngày chỉ thích "buôn dưa lê" với mấy đứa tuổi teen, không chịu có con vì sợ mất dáng... Phía dưới là vài người thân của hai gia đình, chẳng bên nào nói với bên nào, có lẽ họ đều tiếc vì sao để con mình kết hôn quá sớm, không được trang bị kiến thức về ứng xử trong đời sống hôn nhân - gia đình.
Câu chuyện thứ ba: Trước đây anh S.V. ở TP. Biên Hòa từng có công ăn việc làm ổn định. Rồi công ty giải thể, anh bị mất việc. Lớn tuổi, lại không có trình độ chuyên môn nên anh không kiếm được việc khác. Bất đắc chí, anh V. lấy rượu giải khuây rồi trở thành bợm nhậu tự lúc nào. Mỗi lần uống say về, anh lại chửi đời, chửi người rồi chửi vợ con. Ban đầu chị T.N. ráng nhịn, nhưng càng nhịn anh càng làm tới. Nhiều lần anh còn "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với vợ. Để tránh cho con mình trở thành nạn nhân trong những trận bạo hành của chồng, chị N. đã làm đơn xin ly hôn và yêu cầu tòa án cho chị được nuôi các con, dù thu nhập của chị rất eo hẹp.
* Gia đình hiện đại: sức đề kháng kém
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Hòa cho biết: "Qua nhiều năm làm công tác tư vấn, tôi nghiệm ra một điều là sức đề kháng của gia đình hiện đại kém do người trẻ thiếu kiến thức hôn nhân. Có gia đình với mâu thuẫn nhỏ nhặt, nhưng vì khả năng ứng xử kém, thiếu kiến thức xã hội nên không biết cách giải quyết... dẫn đến nhiều bi kịch khác trong quan hệ lứa đôi. Đáng nói nhất là tình trạng thiếu thủy chung ở cả hai phía đã làm cho vợ chồng không tìm được tiếng nói chung, đẩy nhiều gia đình tan vỡ, kéo theo nhiều hệ lụy đau lòng. Đặc biệt ở những gia đình trẻ, tỷ lệ ly hôn tăng cao còn vì những người trong cuộc chỉ muốn đề cao "cái tôi" của mình. Tính hiếu thắng của người trẻ làm nảy sinh sự bất đồng ngay trong thời kỳ đầu chung sống, dẫn đến vỡ mộng về nhau. Nhiều gia đình trẻ không nắm được quy luật của cuộc sống chung: 1-3 năm đầu là thời kỳ "sóng gió" nhất, vì ở đó hai cái "tôi" đang trong quá trình hòa hợp thành cái "ta". Do thiếu kinh nghiệm, ứng xử kém nên các cặp vợ chồng trẻ không tìm được cách hòa hợp hơn mà còn đẩy mâu thuẫn lớn thêm. Qua tư vấn, tôi còn thấy nguy cơ đổ vỡ cao còn do chồng (hoặc vợ) ngoại tình và những cặp vợ chồng chán nhau sớm do cưới vội vã để hợp lý hóa "sự đã rồi".
Còn bà Lê Ngọc Sương, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh thì cho rằng: "Ngày nay vấn đề bình đẳng giới đã được pháp luật và xã hội bảo trợ, nhưng nhiều người hiểu lệch lạc và lạm dụng bình đẳng nên vô tư bộc phát tự do cá nhân quá đà. Nhiều phụ nữ đã không còn biết nhường nhịn chồng, chịu đựng thiệt thòi một chút để giữ gìn hạnh phúc gia đình..."
Phương Liễu
![[Video] Nơi tuổi già được chăm sóc và sẻ chia](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/082026/1786514296487_8755453643606384377_g323829482279787526_2ba63a2462e738c383940ce6ac0b14e7_20260812130314.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Khi chiến sĩ Công an nhân dân kể chuyện nghề bằng nghệ thuật](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/082026/bia_20260811192035.jpg?width=400&height=-&type=resize)










