Báo Đồng Nai điện tử
En

Đa dạng thị trường bánh trung thu

11:09, 22/09/2017

Còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Trung thu, thị trường bánh trung thu năm nay khá đa dạng về mẫu mã, kích thước, các loại nhân... Theo ghi nhận tại các điểm bán bánh trung thu ở TP.Biên Hòa, 2 thương hiệu được bày bán nhiều nhất là bánh Kinh Đô và Đồng Khánh. Giá cả nhiều loại bánh khá ổn định so với năm ngoái.

Còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Trung thu, thị trường bánh trung thu năm nay khá đa dạng về mẫu mã, kích thước, các loại nhân... Theo ghi nhận tại các điểm bán bánh trung thu ở TP.Biên Hòa, 2 thương hiệu được bày bán nhiều nhất là bánh Kinh Đô và Đồng Khánh. Giá cả nhiều loại bánh khá ổn định so với năm ngoái.

Bánh trung thu có nhân yến sào được người tiêu dùng khá quan tâm.
Bánh trung thu có nhân yến sào được người tiêu dùng khá quan tâm.

Loại bánh nhân 1 trứng dao động từ 50-70 ngàn đồng/cái, các loại bánh từ 2-4 trứng có giá từ 90-320 ngàn đồng/cái. Các loại bánh dẻo khoảng từ 40-50 ngàn đồng/cái, bánh chay từ 60-70 ngàn đồng/cái... Những loại nhân bánh được ưa chuộng nhiều nhất thường là: thập cẩm, jambon, đậu xanh, khoai môn, dừa…

Đặc biệt, một số cửa hàng còn bán các loại bánh trung thu có nhân cao cấp, như: yến sào, vi cá... Giá bán dao động từ 500-700 ngàn đồng/hộp 4-6 cái. Ngoài ra, còn có những mẫu bánh hình con vật ngộ nghĩnh dành cho thiếu nhi có giá từ 23-70 ngàn đồng/cái.

Hải Quân

Tin xem nhiều