Công trình giếng khoan và hệ thống lọc nước vừa được bàn giao tại Trường THCS An Thới, xã Thành Thới, tỉnh Vĩnh Long, góp phần bảo đảm nguồn nước uống và sinh hoạt cho hơn 628 học sinh cùng đội ngũ giáo viên nhà trường. Đây là điểm trường thứ 3 được C.P. Việt Nam đồng hành hỗ trợ trong hành trình “Nước sạch cho em” triển khai từ năm 2025.
![]() |
| Hệ thống lọc nước sạch được bàn giao và đưa vào sử dụng tại Trường THCS An Thới (tỉnh Vĩnh Long). |
Mới đây C.P. Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thành Thới (tỉnh Vĩnh Long), các đơn vị đồng hành, tổ chức bàn giao công trình giếng khoan và hệ thống lọc nước tại Trường THCS An Thới.
Do đặc thù vị trí địa lý nằm dọc theo sông Cổ Chiên, xã Thành Thới chịu ảnh hưởng rõ rệt bởi các hiện tượng thiên tai cực đoan mang tính chất vùng sông nước và cửa ngõ sông lớn. Trong đó, triều cường gây ngập diện rộng và thiếu nước sinh hoạt do xâm nhập mặn là 2 thách thức lớn nhất. Điều này khiến nguồn nước tự nhiên nhiễm mặn, nhiễm phèn, các trạm cấp nước khó xử lý, gây thiếu nước sinh hoạt cục bộ.
Chia sẻ tại chương trình, ông Huỳnh Thanh Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thành Thới cho biết: Vấn đề nước sạch cho người dân nói chung và đặc biệt là cho các em học sinh vẫn luôn là mối quan tâm của chính quyền địa phương.
Để bảo đảm nước sạch cho học sinh, theo ông Tâm, trước đây, nhà trường đã vận động các nguồn lực xã hội để trang bị bồn chứa nước, dùng nước mưa. Tuy nhiên, việc huy động hỗ trợ thời gian gần đây gặp khó khăn, đồng thời nước mưa cũng không đảm bảo vệ sinh, đạt chuẩn theo quy định.
Chính vì vậy, công trình giếng khoan và hệ thống lọc nước được trao tặng lần này rất có ý nghĩa thiết thực đối với thầy và trò nhà trường.
Tại chương trình, Ban tổ chức đã khánh thành và bàn giao hệ thống lọc nước cho nhà trường. Hệ thống lọc nước đi vào hoạt động sẽ trực tiếp phục vụ nhu cầu nước uống và sinh hoạt hằng ngày cho gần 630 học sinh cùng đội ngũ giáo viên nhà trường.
Việc tiếp cận nguồn nước an toàn ngay tại điểm trường mang ý nghĩa thiết thực, giúp giảm bớt những thiếu thốn trong điều kiện sinh hoạt thường nhật và mang lại sự yên tâm cho thầy, trò trong suốt thời gian học tập.
Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cũng đã trao tặng 100 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sự hỗ trợ đồng bộ từ nguồn nước sạch đến những món quà nhỏ là nguồn động viên kịp thời, giúp các em có thêm niềm vui và động lực bước vào năm học mới.
Trường THCS An Thới (tỉnh Vĩnh Long) là điểm trường thứ 3 C.P. Việt Nam đồng hành hỗ trợ trong hành trình “Nước sạch cho em”, triển khai từ năm 2025, thông qua sự kết nối của Câu lạc bộ Công tác xã hội thanh thiếu niên. Từ Đồng Nai đến Vĩnh Long, các điểm trường tiếp nhận dự án đều là những nơi còn nhiều khó khăn về nguồn nước sinh hoạt.
Thông qua dự án, C.P. Việt Nam mong muốn góp phần bảo đảm nguồn nước an toàn cho học sinh, giúp các em giữ gìn sức khỏe và yên tâm học tập. Đây cũng là cách doanh nghiệp cụ thể hóa triết lý “Ba lợi ích hướng đến sự bền vững” mà doanh nghiệp luôn kiên định. Trong đó, đặt lợi ích của đất nước và cộng đồng lên trước lợi ích doanh nghiệp, hướng tới tạo ra những giá trị thiết thực, lâu dài cho người dân tại các địa phương nơi C.P. Việt Nam hoạt động.
P.V

![[Video] Vì sao có địa danh Ngã ba Ông Đồn?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/thum-video_20260929085918.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Loạt Podcast] Y tế cơ sở từ thực tiễn: Dấu ấn lãnh đạo của tổ chức Đảng - Kỳ 1: Bản lĩnh cấp ủy và quyết sách tầm nhìn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/1790602449823_964200458188216973_g1544323820597726594_f658ed6938990de18c08cedf247cc49d_20260928204330.jpg?width=400&height=-&type=resize)










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin