Báo Đồng Nai điện tử
En

Vườn Quốc gia Cát Tiên tái thả thành công nhiều động vật có tên trong Sách Đỏ

08:06, 02/06/2023

(ĐN) - 3 cá thể tê tê Java, 2 trăn gấm và 7 rùa răng vừa được Vườn Quốc gia Cát Tiên tái thả thành công. Đây là những loài quý hiếm có tên trong Sách Đỏ, bị cấm săn bắt trong tự nhiên.

 

(ĐN) - 3 cá thể tê tê Java, 2 trăn gấm và 7 rùa răng vừa được Vườn Quốc gia Cát Tiên tái thả thành công. Đây là những loài quý hiếm có tên trong Sách Đỏ, bị cấm săn bắt trong tự nhiên.

Đội tình nguyện viên chuẩn bị đi sâu vào rừng để tái thả động vật hoang dã
Đội tình nguyện viên chuẩn bị đi sâu vào rừng để tái thả động vật hoang dã

Số động vật hoang dã trên được cứu hộ tại Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật (Vườn Quốc gia Cát Tiên) từ nhiều tỉnh thành miền Nam và Tây Nguyên trong nhiều đợt khác nhau. Sau thời gian theo dõi, đánh giá sức khỏe và bản năng hoang dã, nhận thấy khả năng thích nghi tốt với môi trường tự nhiên, Vườn Quốc gia Cát Tiên quyết định tái thả số động vật hoang dã trên về rừng.

Các cá thể rùa răng trong đợt tái thả này đều có kích thước khủng
Các cá thể rùa răng trong đợt tái thả này đều có kích thước khủng

Đặc biệt, chuyến tái thả lần này có sự tham gia của các bạn nhỏ tình nguyện viên. Các em học được các nguyên tắc tiếp xúc, tương tác với động vật hoang dã cũng như tìm hiểu, thực hành quy trình cứu hộ - tái thả động vật hoang dã. Bằng cách trực tiếp tham gia vào công tác cứu hộ động vật hoang dã, các em hiểu hơn về tầm quan trọng của các loài sinh vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ; ý nghĩa và tính bức thiết của công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Từ đó, lan truyền đến gia đình, bạn bè rộng rãi hơn nữa để nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Công việc có phần nặng nhọc không làm các TNV nhí nản chí
Công việc có phần nặng nhọc không làm các TNV nhí nản chí

Tin: Vy Trần - Ảnh: Trần Thị Huỳnh Như

 

Tin xem nhiều