Báo Đồng Nai điện tử
En

Phẫu thuật lấy khối u xơ tử cung to như trái bóng đá, nặng gần 3kg

08:06, 03/06/2023

(ĐN)- Các bác sĩ Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật bóc tách khối u xơ tử cung to như trái bóng đá, nặng gần 3kg, tương đương tuổi thai 26 tuần cho nữ bệnh nhân 51 tuổi, ngụ TP.Long Khánh.

(ĐN)- Các bác sĩ Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật bóc tách khối u xơ tử cung to như trái bóng đá, nặng gần 3kg, tương đương tuổi thai 26 tuần cho nữ bệnh nhân 51 tuổi, ngụ TP.Long Khánh.

Khối u xơ tử cung được phẫu thuật lấy ra ngoài cơ thể bệnh nhân. Ảnh: T.T
Khối u xơ tử cung được phẫu thuật lấy ra ngoài cơ thể bệnh nhân. Ảnh: T.T

BS CKI Trần Minh Tài, Phó trưởng Khoa Sản cho biết, bệnh nhân được phát hiện bị u xơ tử cung cách đây 20 năm. Theo người nhà bệnh nhân, bệnh nhân nghe một số người nói khối u sẽ tự tiêu và uống thuốc bắc, thuốc nam nhằm chữa bệnh mà không đến bệnh viện để thăm khám và điều trị.

Khối u xơ tử cung to dần qua các năm. Thời gian gần đây, khối u to nhanh hơn, bệnh nhân bị rối loạn kinh nguyệt dẫn đến rong kinh, mất máu nhiều, người mệt mỏi nên mới đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh để thăm khám.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị u xơ tử cung to gây rong huyết, biến chứng thiếu máu nặng, cần phẫu thuật.

Sau hội chẩn, bệnh nhân được truyền 3 đơn vị máu. Ca mổ được tiến hành vào ngày 1-6. Trong vòng 90 phút, các bác sĩ đã cẩn trọng, khéo léo lấy toàn bộ khối u ra khỏi bụng bệnh nhân.

Đến ngày 3-6, bệnh nhân đã có thể đi lại, ăn uống, tiếp tục được điều trị kháng sinh, giảm đau, chăm sóc. Các bác sĩ cũng đã gửi toàn bộ khối u của bệnh nhân đi sinh thiết để xác định bệnh nhân có bị ung thư hay không.

BS Tài khuyến cáo người dân khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế có uy tín để khám, điều trị kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều