Báo Đồng Nai điện tử
En

Xây dựng Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh trở thành cầu nối giữa Đồng Nai với các địa phương Hàn Quốc

12:05, 19/05/2023

(ĐN) - Ngày 19-5, tại TP.Biên Hòa đã diễn ra đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là Hội) lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028.

* Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Bình được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh

(ĐN) - Ngày 19-5, tại TP.Biên Hòa đã diễn ra đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là Hội) lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028.

 Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2023-2028
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2023-2028

Đến dự hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Thanh Bình, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phạm Xuân Hà, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng, các nhà đầu tư Hàn Quốc đứng đầu về số dự án có vốn đầu tư tại Đồng Nai với 426 dự án, tổng số vốn 7,2 tỷ USD. Để hoạt động của Hội thực sự trở thành cầu nối quan trọng, tăng cường mối quan hệ, hòa bình, đoàn kết, hợp tác cùng phát triển giữa nhân dân 2 nước nói chung, tỉnh Đồng Nai với các địa phương Hàn Quốc, Ban chấp hành Hội cần bám sát chủ trương định hướng công tác đối ngoại nhân dân của Đảng, Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và tỉnh Đồng Nai để triển khai thực hiện các sự kiện có ý nghĩa về chính trị, kinh tế, văn hóa và các sự kiện trọng đại trong quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng, Hội cần chủ động, tích cực thiết lập mối quan hệ với các tổ chức nhân dân, doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam và Hàn Quốc. Tăng cường mở rộng hoạt động Hội, thành lập các chi hội cơ sở ở các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp. Đưa hoạt động Hội đi vào chiều sâu, thiết thực, chuyên nghiệp và hiệu quả…

 Đồng chí Huỳnh Thanh Bình, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội phát biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội
Đồng chí Huỳnh Thanh Bình, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội phát biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội

Trong chương trình, đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 16 thành viên. Trong đó, đồng chí Huỳnh Thanh Bình, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được bầu làm Chủ tịch Hội.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 15 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển Hội. Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Đồng Nai tặng 20 suất học bổng (2 triệu đồng/suất) cho sinh viên 2 trường đại học Lạc Hồng và Đồng Nai.

Năm 2016, Hội được thành lập và hiện là một trong 10 tổ chức hữu nghị thành viên thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. Từ 200 hội viên ban đầu đến nay hội có trên 500 thành viên. Hội cũng đã kết nối các tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc thực hiện nhiều dự án, chương trình tại Đồng Nai…

Sông Thao

 

Tin xem nhiều