Báo Đồng Nai điện tử
En

Trên 5,5 tỷ đồng làm dân vận tại H.Định Quán

03:05, 06/05/2023

(ĐN) - Ngày 6-5, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Bệnh viện Quân y 7B, Lữ đoàn 25, H.Định Quán và các cơ quan chức năng tổ chức lễ ra quân làm dân vận với chủ đề: "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao" tại xã Thanh Sơn, H.Định Quán.

(ĐN) - Ngày 6-5, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Bệnh viện Quân y 7B, Lữ đoàn 25, H.Định Quán và các cơ quan chức năng tổ chức lễ ra quân làm dân vận với chủ đề: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao” tại xã Thanh Sơn, H.Định Quán.

Đại tá Bùi Văn Sỹ trao bảng tượng trưng ủng hộ xây dựng công trình dân sinh tại xã Thanh Sơn
Đại tá Bùi Văn Sỹ trao bảng tượng trưng ủng hộ xây dựng công trình dân sinh tại xã Thanh Sơn

Phát động đợt dân vận, Phó chính ủy, Bộ CHQS tỉnh đại tá Bùi Văn Sỹ cho hay, nhiều năm nay, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh làm dân vận tập trung vào những vùng khó khăn, đồng bào dân tộc, tôn giáo vừa thực hiện chủ trương của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7: gắn kết thân thiện giữa LLVT với đồng bào dân tộc, tôn giáo, vừa hỗ trợ các địa phương về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao...

Phát biểu tại lễ ra quân, Bí thư Huyện ủy Định Quán Trần Bá Đạt cho rằng, công tác dân vận là nhiệm vụ chiến lược, điều kiện quan trọng đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong hoạt động huy động tập hợp đoàn kết toàn dân và gắn bó mật thiết cấp ủy, chính quyền, nhân dân với LLVT và góp phần đưa Định Quán về đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2023.

Sau lễ khai mạc, đại biểu tham dự lễ khởi công tuyến đường quân dân tại ấp 4, xã Thanh Sơn; thăm, tặng quà một số tổ chức tôn giáo trên địa bàn. Trao học bổng và xe đạp cho học sinh khó khăn vượt khó; tặng quà cho đồng bào dân tộc nghèo; khám bệnh, cấp thuốc… tổng nguồn kinh phí cho đợt dân vận trị giá trên 5,5 tỷ đồng.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều