Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết ở Biên Hòa

01:05, 25/05/2023

(ĐN)- Sáng 25-5, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Biên Hòa đã tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKTDT), giai đoạn 2003-2023.

(ĐN)- Sáng 25-5, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Biên Hòa đã tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKTDT), giai đoạn 2003-2023. Các đồng chí: Nguyễn Tất Độ, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Huỳnh Tấn Đạt, Phó bí thư thường trực phụ trách Đảng bộ TP.Biên Hòa đã tới dự.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho 20 năm tổ chức ngày hội ĐĐKTDT ở Biên Hòa.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho 20 năm tổ chức ngày hội ĐĐKTDT ở Biên Hòa.

Theo Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Biên Hòa, tại các ngày hội ĐĐKTDT, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đã ủng hộ xây dựng và sửa chữa 11 căn nhà tình nghĩa; trao tặng hàng chục ngàn phần quà cho cán bộ Mặt trận ở cơ sở qua các thời kỳ, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn...Đồng thời, trao tặng hàng trăm thẻ BHYT và hàng chục ngàn suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.

Phó bí thư thường trực phụ trách Đảng bộ TP.Biên Hòa Huỳnh Tấn Đạt ghi nhận, biểu dương công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban MTTQ các cấp và tinh thần đoàn kết thống nhất của các tầng lớp nhân dân TP.Biên Hòa trong việc tổ chức thực hiện Ngày hội ĐĐKTDT suốt 20 năm qua.

Đồng chí đề nghị, thời gian tới tiếp tục phấn đấu 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội ĐĐKTDT. Thông qua Ngày hội là diễn đàn dân chủ để cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; trao đổi, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm. Qua đó, từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên xây dựng chương trình hành động cụ thể, đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình tại cơ sở.

Phương Hằng

Tin xem nhiều